08/10/2023 12:17 GMT+7

Doanh nghiệp chế biến thực phẩm lo nhà hỏa táng đặt quá gần

3 doanh nghiệp chế biến thực phẩm, hàng nông sản ở Gia Lai lo lắng vì chính quyền định xây nhà hỏa táng cách nơi sản xuất của họ 100m. Đại diện chính quyền và chuyên gia nói không lo lắng về vấn đề môi trường.

Vị trí đất ngay phía sau nhà xưởng các doanh nghiệp được quy hoạch xây nhà hỏa táng - Ảnh: ANH THƯ

Vị trí đất ngay phía sau nhà xưởng các doanh nghiệp được quy hoạch xây nhà hỏa táng - Ảnh: ANH THƯ

Ba doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông sản, thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng tại Khu công nghiệp Trà Đa (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng kiến nghị dừng dự án xây dựng nhà hỏa táng gần khu vực hoạt động của họ.

Doanh nghiệp lo nhà hỏa táng gây ảnh hưởng đến sản xuất

Theo đơn kiến nghị, ba doanh nghiệp cho rằng khách hàng của họ rất nhạy cảm với chất lượng và an toàn thực phẩm.

Do đó, theo họ, dự án nhà hỏa táng tại nghĩa trang TP Pleiku chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

"Dù cho công nghệ của lò hỏa táng có tốt như thế nào cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là của các công ty gần lò hỏa táng", đơn kiến nghị nêu.

Theo ba doanh nghiệp, vị trí đặt nhà hỏa táng quá gần với khu sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường và việc sản xuất hàng hóa, thực phẩm của họ - (Đồ họa do các doanh nghiệp gởi kèm theo đơn kiến nghị)

Theo ba doanh nghiệp, vị trí đặt nhà hỏa táng quá gần với khu sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường và việc sản xuất hàng hóa, thực phẩm của họ - (Đồ họa do các doanh nghiệp gởi kèm theo đơn kiến nghị)

Theo ba doanh nghiệp trên, nhà hỏa táng sẽ gây ra khói, bụi, mùi khét và tiếng ồn khi hoạt động. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của người lao động, mà còn làm giảm chất lượng sản phẩm và làm mất niềm tin của khách hàng.

"Nhiều khách hàng, đối tác của chúng tôi thường xuyên đến thăm và làm việc tại nhà máy. Hình ảnh nhiều đoàn xe tang nối đuôi nhau đi vào lò hỏa táng và cũng là con đường vào nhà máy rất nhạy cảm, mặc dù chúng tôi hoàn toàn ý thức được rằng nghĩa tử là nghĩa tận", đơn kiến nghị nêu.

Ba doanh nghiệp trên bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng xem xét lại vị trí dự kiến xây dựng lò hỏa táng và tìm giải pháp thích hợp để bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp và người dân.

Đang nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp

Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan nghĩa trang thành phố Plieku. Trong đó vùng màu đỏ là khu vực dự kiến xây dựng nhà hỏa táng - Ảnh: ANH THƯ chụp lại

Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan nghĩa trang thành phố Plieku. Trong đó vùng màu đỏ là khu vực dự kiến xây dựng nhà hỏa táng - Ảnh: ANH THƯ chụp lại

Lãnh đạo UBND TP Pleiku cho biết tỉnh Gia Lai chủ trương xây dựng nhà hỏa táng với công nghệ hiện đại tại nghĩa trang TP Pleiku.

Đây là chủ trương nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân, bởi trước nay khi có người thân mất, gia đình có nguyện vọng hỏa táng, dân phải đi quãng đường xa đến tỉnh Đắk Lắk hoặc các địa phương khác.

Liên quan đến các kiến nghị về môi trường, ông Phạm Minh Trung - giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai - cho biết đã nhận được thư kiến nghị của các doanh nghiệp và đã giao cho Chi cục Môi trường nghiên cứu, đồng thời cử phó giám đốc sở đến vị trí dự kiến xây dựng nhà hỏa táng để đánh giá tình hình.

Ông Nguyễn Hữu Quế - phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết đã tổ chức họp nghe ý kiến báo cáo của các đơn vị liên quan về vấn đề trên, khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí và doanh nghiệp.

Nhà hỏa táng cách 100m không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Cao Văn Tuấn - trưởng phòng công nghệ môi trường và kiểm tra chất lượng Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM (đơn vị đang quản lý Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa) - cho biết việc xây dựng nhà hỏa táng cách 100m theo phản ánh không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh như lo lắng của các doanh nghiệp.

Về phía đơn vị vận hành, ông Tuấn lưu ý phải đảm bảo về mặt công nghệ như đốt hai cấp, thu hồi khí theo đúng tiêu chuẩn đã quy định để không phát sinh khí thải ra môi trường. Còn đối với môi trường nước, việc hỏa táng không phát sinh nước thải.

LÊ PHAN

Trung Quốc: Dân bao vây trụ sở công quyền vì lấy đất xây nhà hỏa tángTrung Quốc: Dân bao vây trụ sở công quyền vì lấy đất xây nhà hỏa táng

TTO - Cho rằng chính quyền đã gian dối, nói lấy đất làm công viên nhưng cuối cùng lại xây nhà hỏa táng, hàng trăm người dân ở thị trấn Wenlou, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bao vây trụ sở công quyền và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên