02/07/2021 10:54 GMT+7

Đoàn y bác sĩ Khánh Hòa tăng cường đi dập dịch ở Phú Yên

MINH CHIẾN - DUY THANH
MINH CHIẾN - DUY THANH

TTO - Sáng 2-7, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi lễ tiễn 30 y bác sĩ, sinh viên lên đường tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại Phú Yên.

Đoàn y bác sĩ Khánh Hòa tăng cường đi dập dịch ở Phú Yên - Ảnh 1.

Các y bác sĩ, sinh viên ra xe chi viện cho "điểm nóng" dịch COVID-19 Phú Yên - Ảnh: MINH CHIẾN

Buổi lễ đã diễn ra ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc. Ông Bùi Xuân Minh, giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, nói: "Hôm nay là một ngày ý nghĩa của ngành y tế tỉnh Khánh Hòa. Những người có mặt ở đây để chi viện cho Phú Yên là những tấm gương ưu tú đại diện cho tỉnh nhà. 

Với 30 con người bao gồm đầy đủ lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm cùng đội ngũ các sinh viên y khoa giàu lòng nhiệt huyết, tôi tin các bạn sẽ yêu thương, chăm sóc cho nhau và cùng kề vai sát cánh với đồng nghiệp, người dân Phú Yên để chiến thắng đại dịch".

Đoàn y bác sĩ Khánh Hòa tăng cường đi dập dịch ở Phú Yên - Ảnh 2.

Ngay từ sớm, các bạn sinh viên Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa nóng lòng được ra Phú Yên hỗ trợ - Ảnh: MINH CHIẾN

Đoàn y tế hỗ trợ Phú Yên lần này là các bác sĩ, kỹ thuật viên… từ các phòng, khoa của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Chuyến đi này có 1 giảng viên và 20 sinh viên Trường cao đẳng Y tế tham gia cùng các trang thiết bị, vật tư y tế như 20.000 khẩu trang y tế, 2.000 chai nước sát khuẩn, 2.000 trang phục bảo hộ cùng hàng ngàn hóa chất y tế… nhằm "chia lửa" chống dịch COVID-19 với Phú Yên.

Cảm xúc nhất có lẽ là giây phút chia tay bịn rịn, những cái ôm, lời dặn dò thân tình đầy ắp yêu thương của người thân như tiếp thêm động lực cho các "chiến sĩ áo trắng" lên đường làm nhiệm vụ. Hàng chục gia đình đã đến chia tay, chúc 30 thành viên của đoàn công tác vượt qua mọi khó khăn.

Đoàn y bác sĩ Khánh Hòa tăng cường đi dập dịch ở Phú Yên - Ảnh 3.

Các sinh viên hăng hái lên đường với quyết tâm chiến thắng đại dịch mới về - Ảnh: MINH CHIẾN

Quân khu 5 hỗ trợ tăng năng lực xét nghiệm, truy vết dịch COVID-19 cho Phú Yên

Đoàn y bác sĩ Khánh Hòa xuất quân tăng cường đi dập dịch ở Phú Yên - Ảnh 5.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 5 - làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên tối 1-7 - Ảnh: AN NGUYÊN

Sáng 2-7, đoàn bác sĩ, cán bộ của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ Phú Yên phòng chống, ứng phó với dịch COVID-19 đã lắp đặt máy móc, phương tiện, triển khai quân số bắt tay vào nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc tối 1-7 với đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - phó tư lệnh quân khu - làm trưởng đoàn, ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết công tác truy vết, khoanh vùng, phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành khẩn trương, tỉnh đã có 4 máy có khả năng xét nghiệm đạt trên 5.000 mẫu/ngày. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của tỉnh là nhân lực lấy mẫu, xét nghiệm còn hạn chế; tỉnh chưa có kinh nghiệm xử lý dịch nên còn lúng túng, khó khăn kiểm soát dịch...

Các trường hợp F0 có lịch trình di chuyển rất phức tạp, nhiều trường hợp liên quan đến chợ truyền thống, đám tiệc, sinh nhật nhưng không nhớ rõ lịch trình di chuyển, khiến công tác truy vết, xác định các trường hợp F1, F2... chưa đảm bảo.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến cho hay, để giúp đỡ Phú Yên tăng năng lực phòng chống, ứng phó với dịch COVID-19, quân khu đã đưa vào hỗ trợ tỉnh 33 bác sĩ, cán bộ chuyên nghiệp từ Sư đoàn bộ binh 2, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Cục Hậu cần cùng các phương tiện, vật chất: xe khử khuẩn; 2 máy xét nghiệm X-quang kỹ thuật số di động, 1 máy xét nghiệm PCR và 2 máy ly tâm, 90kg Cloramin 70%.

Trước đó, Phú Yên cũng đã nhận được sự hỗ trợ về nhân lực, thiết bị từ Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Trung ương Huế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Ngày 30-6, Bộ Y tế cũng thiết lập tổ công tác của bộ tại Phú Yên để giúp tỉnh này chống dịch.

Ca nữ dương tính COVID-19 ở Phú Yên liên tục vào chợ cá Hòn Rớ, TP Nha Trang Ca nữ dương tính COVID-19 ở Phú Yên liên tục vào chợ cá Hòn Rớ, TP Nha Trang

TTO - Gần 0h khuya ngày 1-7, bác sĩ Tôn Thất Toàn - phó giám đốc CDC Khánh Hòa - thông tin cần tìm người liên quan đến một nữ bệnh nhân dương tính COVID-19, cũng ở Phú Yên, đã đến cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang hằng ngày, liên tục cả tuần.

MINH CHIẾN - DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên