22/02/2021 19:29 GMT+7

Đoàn xe Liên Hiệp Quốc bị tấn công, đại sứ Ý tại Congo thiệt mạng

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Đại sứ Ý tại Cộng hòa dân chủ Congo và 2 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe của Liên Hiệp Quốc ở phía đông Congo. Bộ Ngoại giao Ý đã xác nhận.

Đoàn xe Liên Hiệp Quốc bị tấn công, đại sứ Ý tại Congo thiệt mạng - Ảnh 1.

Đại sứ Ý tại Congo Luca Attanasio thiệt mạng trong vụ tấn công đoàn xe của Liên Hiệp Quốc - Ảnh: Guardian

Theo Hãng tin Reuters, đoàn xe bị tấn công vào khoảng 10h15 sáng theo giờ địa phương (15h15 giờ Việt Nam) ở Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu thuộc miền đông Congo.

Đại sứ Ý Luca Attanasio và một cảnh sát quân sự đi cùng ông đã thiệt mạng. Người thiệt mạng thứ 3 là tài xế.

"Bộ Ngoại giao xác nhận đại sứ Ý tại Congo Luca Attanasio và một cảnh sát từ Carabinieri đã thiệt mạng tại Goma", thông báo của Bộ Ngoại giao Ý cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Luigi Di Maio cũng bày tỏ sự đau buồn và tạm dừng cuộc họp tại Brussels (Bỉ) với các đối tác EU để quay lại Rome.

"Hiện vẫn chưa rõ hoàn cảnh vụ tấn công tàn bạo này", Bộ trưởng Luigi nói.

Theo website của Bộ Ngoại giao Ý, ông Luca Attanasio năm nay 43 tuổi, gia nhập ngành ngoại giao năm 2003 và từng phục vụ tại Thụy Sĩ, Morocco và Nigeria. Ông Luca là người đứng đầu phái bộ của Ý tại thủ đô Kinshasa từ năm 2017 và được bổ nhiệm làm đại sứ vào năm 2019.

Mỹ buộc tội 3 công dân Triều Tiên tấn công mạng Mỹ buộc tội 3 công dân Triều Tiên tấn công mạng 'trộm' hơn 1,3 tỉ USD

TTO - Ngày 17-2, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội 3 công dân làm việc cho cơ quan tình báo quân đội Triều Tiên, liên quan đến một chiến dịch tấn công mạng nhằm đánh cắp 1,3 tỉ USD từ các ngân hàng và các doanh nghiệp.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên