28/10/2017 14:30 GMT+7

Dò thấy vật thể bí ẩn bay qua Hệ mặt trời

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các nhà khoa học vũ trụ Mỹ phát hiện một tiểu hành tinh hay một sao chổi vừa bay qua Hệ mặt trời. Đây rất có thể là vật thể hoạt động giữa các vì sao.

Video mô phỏng quỹ đạo di chuyển của vật thể bí ẩn trong vũ trụ có ký hiệu A/2017 U1 - Nguồn: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, điều này có thể đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một "vị khách" vốn ở giữa các ngôi sao trong dải ngân hà đã ghé thăm Hệ mặt trời và người ta đã có thể quan sát được cuộc "viếng thăm" đó từ Trái đất.

Vật thể bí ẩn có kí hiệu A/2017 U1 này được một nhà nghiên cứu thiên văn sử dụng hệ thống kính viễn vọng tinh vi của Đại học Hawaii phát hiện hồi đầu tháng này.

Chuyên gia Paul Chodas, quản lý tại Trung tâm nghiên cứu các vật thể gần Trái đất tại Pasadena, California nói: "Từ lâu đã có những giả thuyết về sự tồn tại của những vật thể này - những tiểu hành tinh hay các sao chổi du hành giữa các vì sao và thi thoảng lướt qua Hệ mặt trời của chúng ta, tuy nhiên đây là lần đầu tiên phát hiện thấy một vật thể như vậy".

Vật thể độc đáo này có đường kính khoảng 400m đã mau chóng được các nhà khoa học nhận ra vì quỹ đạo đặc biệt của nó.

Nó di chuyển từ hướng của chòm sao Thiên Cầm (Lyra), gần như ngay phía trên so với bề mặt hình elip là khu vực quỹ đạo của các hành tinh và tiểu hành tinh khác quay quanh mặt trời.

Vị trí gần nhất của vật thể này so với Trái đất là ở khoảng cách khoảng 15 triệu dặm vào ngày 14-10.

Nhà nghiên cứu Davide Farnocchia của NASA cho biết: "Nó đang di chuyển rất nhanh và theo một quỹ đạo mà chúng tôi có thể tự tin nói rằng vật thể này đang trong hành trình bên ngoài Hệ mặt trời của chúng ta và nó sẽ không trở lại".

Các nhà thiên văn học đã khẩn trương dùng các kính viễn vọng để theo dõi đường đi của A/2017 U1 khi nó "xẹt" qua Hệ mặt trời với hy vọng sử dụng dữ liệu đó để xác định nguồn gốc giữa các vì sao của nó và hiểu được thành phần cấu tạo của vật thể bí ẩn trong vũ trụ.

Theo các nhà khoa học NASA, nếu vật thể này chính thức được xác nhận là tiểu hành tinh giữa các vì sao đầu tiên có thể quan sát được từ Trái đất, các nguyên tắc đặt tên cho nó sẽ phải do Hiệp hội Thiên văn Quốc tế xác lập.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên