20/09/2021 22:42 GMT+7

Dỡ phong tỏa 7 phường TP Biên Hòa sau hơn 2 tháng

A LỘC
A LỘC

TTO - Hơn 76.000 hộ dân với hơn 300.000 nhân khẩu thuộc 7 phường của TP Biên Hòa đã được dỡ phong tỏa sau hơn 2 tháng.

Dỡ phong tỏa 7 phường TP Biên Hòa sau hơn 2 tháng - Ảnh 1.

Phường Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) được dỡ phong tỏa sau hơn 2 tháng - Ảnh: A LỘC

Tối 20-9, UBND tỉnh Đồng Nai ra liền 2 văn bản về việc kết thúc cách ly y tế (phong tỏa) phòng chống COVID-19 đối với 6 phường trên địa bàn TP Biên Hòa từ 0h ngày 21-9.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định kết thúc phong tỏa toàn bộ 6 phường gồm Hóa An, Tân Hạnh, Tân Biên, Tân Hòa, Hố Nai và Hòa Bình với hơn 46.000 hộ dân, 192.000 nhân khẩu.

Tối cùng ngày, UBND TP Biên Hòa cũng ban hành quyết định kết thúc phong tỏa đối với 9 khu phố của "siêu phường" Trảng Dài với hơn 30.000 hộ dân và 111.000 nhân khẩu.

Trước đó, khoảng giữa tháng 7, do dịch bệnh diễn biến phức tạp với nhiều ca phát sinh trong cộng đồng, 7 phường trên lần lượt bị phong tỏa để phục vụ việc tăng cường phòng chống COVID-19. Đến nay, nhiều phường đã gia hạn phong tỏa lần 4 với tổng thời gian bị phong tỏa lên đến hơn 2 tháng.

Việc Đồng Nai đồng loạt dỡ phong tỏa được cho là thay đổi phương án chống dịch trong tình hình mới, trên tinh thần "khoanh gọn, đánh gọn".

Theo Sở Y tế Đồng Nai, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 41.000 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 20.385 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện và 382 ca tử vong. TP Biên Hòa là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất với gần 16.000 ca, tiếp đến là huyện Nhơn Trạch với hơn 10.000 ca và huyện Vĩnh Cửu hơn 9.000 ca.

Ngày 19-9, UBND huyện Trảng Bom cũng ban hành quyết định kết thúc phong tỏa tại một số khu vực thuộc xã Bắc Sơn và Hố Nai 3 với tổng cộng hơn 37.000 hộ dân và trên 132.000 nhân khẩu. Thời gian kết thúc phong tỏa từ 0h ngày 20-9.

Bí thư Đồng Nai: Vắc xin là mấu chốt, chống dịch theo cách châu Âu Bí thư Đồng Nai: Vắc xin là mấu chốt, chống dịch theo cách châu Âu

TTO - Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - nói như trên tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch tại địa phương chiều 20-9.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên