03/01/2024 20:08 GMT+7

Đỗ Hùng Dũng: 'Hãy tin vào các cầu thủ trẻ'

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ thẳng thắn nhiều vấn đề về đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2023.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng hy vọng người hâm mộ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 - Ảnh: MINH ĐỨC

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng hy vọng người hâm mộ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 - Ảnh: MINH ĐỨC

Tối 3-1, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được chọn đại diện đội tuyển Việt Nam trả lời phỏng vấn truyền thông, báo chí về những vấn đề của toàn đội đã, đang gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Hãy tin vào cầu thủ trẻ

Đầu tiên về những trụ cột bị chấn thương và phải chia tay đội, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Vắng các trụ cột là vấn đề mà nhiều đội tuyển khác cũng gặp phải. 

Quan trọng là chúng ta cố gắng tận dụng những gì mình đang có.

Những cầu thủ như Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh là những trụ cột quan trọng, đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở giải đấu lớn. Hy vọng họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ".

Khi được hỏi sâu thêm về kỳ vọng cũng như lời khuyên dành cho các đàn em, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội cho biết: "Tôi nghĩ kinh nghiệm là điều không thể truyền miệng. Đó là thứ mà chúng ta bắt buộc phải trải qua.

Mỗi cầu thủ khi vào sân thi đấu có lúc mắc sai lầm, cảm thấy bị ngợp. Nhưng rồi sau 1, 2 trận họ sẽ trưởng thành hơn. Tự các cầu thủ phải trưởng thành hơn. 

Những trận đấu có thể khó khăn, có thể mắc sai lầm, người hâm mộ hãy thông cảm cho các cầu thủ trẻ. Họ luôn thi đấu hết mình vì chẳng cầu thủ nào muốn chơi kém hay thất bại.

Trước các đối thủ mạnh, có thể chúng tôi không làm tốt được hoặc gặp vấn đề gì đó, nhưng ý chí, tinh thần của đội tuyển Việt Nam luôn luôn cao nhất".

Thủ môn Filip Nguyễn đang chủ động giao tiếp tăng tính kết nối với toàn đội tuyển Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỨC

Thủ môn Filip Nguyễn đang chủ động giao tiếp tăng tính kết nối với toàn đội tuyển Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỨC

Trình độ của Filip Nguyễn không phải bàn

Thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam nhiều năm qua là Đặng Văn Lâm gặp chấn thương, mở ra cơ hội thể hiện cho tân binh Filip Nguyễn.

Nhưng có những lo ngại về sự gắn kết với toàn đội của Filip Nguyễn. Trả lời về vấn đề này, Đỗ Hùng Dũng nêu quan điểm:

"Cậu ấy đang cố gắng giao tiếp không chỉ trên sân mà còn trong sinh hoạt bên ngoài. Filip chủ động giao tiếp bằng tiếng Việt để tạo mối quan hệ, sợi dây liên kết tốt với các đồng đội. Hy vọng Filip sẽ thích nghi nhanh với toàn đội, còn về trình độ thì không cần phải bàn cãi nữa".

Nói về đối thủ trong trận ra quân Asian Cup 2023 là đội tuyển Nhật Bản, Đỗ Hùng Dũng đánh giá: "Họ có nhiều cầu thủ nổi tiếng. Toàn đội quan trọng vào sân thi đấu vì màu cờ sắc áo. Tất nhiên, việc được cọ xát với các cầu thủ đẳng cấp thế giới sẽ giúp chúng tôi có nhiều bài học, có những trải nghiệm tốt từ đấu trường chất lượng như Asian Cup".

Lúc 15h20 ngày 4-1, HLV Philippe Troussier sẽ có buổi trao đổi thông tin với giới truyền thông, báo chí tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Dự kiến tối cùng ngày, từ tổng số 60 cầu thủ U23, tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp sẽ rút gọn danh sách 30 cầu thủ cho chuyến tập huấn ở Qatar từ ngày 5-1.

Ngày 5-1, đội tuyển Việt Nam với 30 cầu thủ sẽ lên đường sang Qatar tập huấn, thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan (ngày 9-1). Sau đó đội sẽ chốt danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự Asian Cup 2023.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12-1 đến 12-2-2024 tại Qatar. Tại bảng D Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản (ngày 14-1), Indonesia (ngày 19-1) và Iraq (ngày 24-1).

Đội tuyển Việt Nam nhận gần 5 tỉ đồng từ AFCĐội tuyển Việt Nam nhận gần 5 tỉ đồng từ AFC

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ hỗ trợ 200.000 USD (gần 5 tỉ đồng) cho mỗi đội tuyển tham dự Asian Cup 2023. Trong đó có đội tuyển Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên