08/12/2022 19:02 GMT+7

Đỡ đầu 9 học sinh, trao 1.000 phần quà cho ngư dân nghèo Kiên Giang

KHÁNH NHÂN - CHÍ CÔNG
KHÁNH NHÂN - CHÍ CÔNG

TTO - Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 cho biết đơn vị đã trao 1.000 phần quà cho ngư dân nghèo Kiên Giang và đặc biệt là nhận đỡ đầu 9 học sinh khó khăn có thêm điều kiện đến trường.

Đỡ đầu 9 học sinh, trao 1.000 phần quà cho ngư dân nghèo Kiên Giang - Ảnh 1.

Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 trao quà cho học sinh nghèo học giỏi ở Kiên Giang - Ảnh: KHÁNH NHÂN

Ngày 8-12, tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 do Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tổ chức, đại tá Nguyễn Văn Dũng - chính ủy Bộ tư lệnh Vùng - cho biết năm 2022, Vùng cảnh sát biển 4 đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, yêu cầu xây dựng, phát triển của lực lượng.

Đơn vị đã tổ chức cho 250 chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp), tặng 1.228 ảnh Bác Hồ, 12.440 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Đặc biệt đơn vị còn nhận đỡ đầu 9 học sinh với mức hỗ trợ 9 triệu đồng/học sinh; trao 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân, học sinh, cấp 105 túi thuốc y tế cho ngư dân và tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.210 lượt người.

Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng đã trao thưởng cho 12 tập thể, 7 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động công tác dân vận và công tác quần chúng năm 2022.

Tịch thu gần 1,9 triệu lít dầu DO vận chuyển trái phép trên biển

2-luc-luong-chuc-nang-btl-vung-csb4-kiem-tra-hang-hoa-vi-pham-16585455358772001718101

Vùng cảnh sát biển 4 bắt dầu DO vận chuyển trái phép trên biển - Ảnh: KHÁNH NHÂN

Vùng cảnh sát biển 4 cho biết năm 2022 đơn vị đã kiểm tra, tiếp nhận, tiến hành xử phạt và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính 192/215 lượt tàu, tịch thu gần 1,9 triệu lít dầu DO và gần 53.000kg phế liệu, tổng số tiền thu từ xử phạt và bán tài sản tịch thu do vi phạm hành chính gần 42 tỉ đồng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - bí thư Đảng ủy, chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam - biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng cùng kết quả mà Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 đã đạt được trong năm 2022.

Đồng thời, yêu cầu Bộ tư lệnh Vùng cần tiếp tục tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển; duy trì nghiêm lực lượng và phương tiện trực, sẵn sàng chiến đấu.

Vùng Cảnh sát biển 4 diễn tập bắn đạn thật trên biển Vùng cảnh sát biển 4 diễn tập bắn đạn thật trên biển

TTO - Ngày 24-9, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 cho biết từ ngày 17 đến 23-9, trên vùng biển Tây Nam, đơn vị diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật, kết hợp các hoạt động chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

KHÁNH NHÂN - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên