01/09/2022 11:00 GMT+7

Dịp lễ đi du lịch lưu ý gì cho sức khỏe?

THU HIẾN - DƯƠNG LIỄU
THU HIẾN - DƯƠNG LIỄU

TTO - Với nhiều gia đình, dịp nghỉ lễ cũng là cơ hội để cả nhà tổ chức một chuyến đi chơi. Tuy nhiên khi thay đổi không gian sinh hoạt và phải di chuyển những chặng đường dài, việc chăm lo cho sức khỏe của các thành viên là điều rất cần chú ý.

Dịp lễ đi du lịch lưu ý gì cho sức khỏe? - Ảnh 1.

Dịp nghỉ lễ nhiều gia đình có kế hoạch đi chơi xa, du lịch - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Vào dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình đi du lịch với quãng đường di chuyển xa, phải thay đổi môi trường sống và thói quen sinh hoạt hằng ngày. Làm sao để chăm sóc sức khỏe trong những ngày xa nhà, đặc biệt với những người mắc bệnh mãn tính và trẻ nhỏ?

Cẩn trọng với đồ ăn "độc, lạ" khi đi du lịch ra sao?

Chú ý mang thuốc dự phòng, tránh nắng nóng

BS Trần Thị Hiếu - phụ trách khoa dinh dưỡng - tiết chế Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) - cho biết người mắc các bệnh mãn tính như huyết áp, đái tháo đường có nguy cơ gặp các biến chứng đột quỵ, nhồi máu cơ tim rất cao. 

"Do vậy, trước khi đi du lịch xa, dài ngày hoặc đi bằng xe máy, bệnh nhân nên đi khám định kỳ để bác sĩ tham vấn sức khỏe. Ngoài ra, một điều rất quan trọng khi đi du lịch xa, bệnh nhân cần phải mang theo thuốc điều trị đang dùng để kiểm soát bệnh, ngừa biến chứng nặng lên, hay khi xảy ra biến chứng (ví dụ huyết áp đột ngột tăng cao trong lúc đi du lịch có thể làm đột quỵ). 

Người bệnh cũng cần chú ý chuẩn bị lượng thuốc mang theo nhiều hơn số ngày dự kiến đi du lịch, cầm theo các toa thuốc dự phòng để ứng phó với tình huống phát sinh", BS Hiếu khuyến cáo.

BS Hiếu cũng hướng dẫn khi người dân đi du lịch di chuyển bằng xe máy, ô tô đường dài nên chuẩn bị nước và vài món ăn nhẹ để dùng dọc đường như trái cây, nước suối, nước điện giải hoặc nước dừa.

BS Hiếu lý giải: "Khi di chuyển bằng xe máy, hơi nóng, nắng và gió bốc hơi từ dưới lòng đường dễ khiến người điều khiển phương tiện hoa mắt, chóng mặt, thậm chí say nóng, say nắng. 

Bởi vậy, khi di chuyển bằng phương tiện này cần che nắng kỹ, mặc đồ thoáng mát, bố trí thời gian nghỉ ngơi dọc đường. Khi nhiệt độ ngoài trời trên 38OC, cần phải đảm bảo 30 phút uống nước 1 lần, có thể uống dần từng ngụm nhỏ, từ 200 - 250ml/lần.

Ngoài ra, trong quá trình di chuyển cần bổ sung những món ăn cân bằng dinh dưỡng. Có thể ăn một số loại đạm dễ tiêu hóa như trứng, thịt gà, trái cây. 

Không nên ăn đồ chiên rán vì sẽ gây khó tiêu, nặng bụng. Bên cạnh đó, không lạm dụng trà, cà phê, các loại nước ngọt và nước tăng lực".

BS Nguyễn Trọng Hưng - trưởng khoa khám, tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng quốc gia - khuyến cáo nên uống đủ nước theo nhu cầu của cơ thể, không phải uống càng nhiều càng tốt.

Cụ thể, người trưởng thành nên uống 40ml nước/1kg cân nặng/ngày, như vậy người khoảng 40kg thì cần uống 1,6 lít là đủ; người 50kg thì sẽ uống 2 lít; người 60kg thì sẽ uống 2,4 lít. 

Còn với người cao tuổi lượng nước uống sẽ ít đi, có thể chỉ ở khoảng 30 - 35ml/1kg cân nặng bởi khi cao tuổi, các chức năng tim, gan, chuyển hóa nước cũng giảm đi.

Cẩn trọng với thức ăn "độc, lạ"

Du lịch cũng là cơ hội để nhiều gia đình có thể thưởng thức những món ăn vùng miền mới lạ. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt với những người có bệnh lý nền cần cẩn trọng hơn.

BS Hiếu nhấn mạnh: "Khi đi xa cần tránh những thức ăn trước đó bản thân bị dị ứng vì khi bị sẽ khó cấp cứu kịp ở nơi xa lạ. Tránh một số thức ăn lạ, đặc sản vùng miền có nguy cơ gây dị ứng hoặc dẫn đến rối loạn tiêu hóa, nôn, tiêu chảy như: hải sản lạ (nhất là loại có vỏ kitin, hay có độc tố: cá nóc), côn trùng (đuông dừa, cào cào, châu chấu), món tái (gỏi cá, tái)...

Theo BS Hưng, nắng nóng là cơ hội để cho các vi khuẩn xâm nhập, làm hỏng thực phẩm nhanh, vì thế khi đi dã ngoại hay ăn uống tại gia đình trong dịp nghỉ lễ nên cố gắng ăn càng sớm càng tốt các thực phẩm vừa chế biến.

"Những người bệnh mãn tính cao tuổi, trẻ nhỏ cần ăn uống điều độ, hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng, dễ tiêu, uống đủ nước. Nên hạn chế những món ăn sống, tái hay các đồ ăn lạ, tránh lạm dụng rượu bia và các chất kích thích. 

Dù là kỳ nghỉ nhưng do mắc bệnh mãn tính nên vẫn cần lưu ý nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời khi thời tiết nắng nóng, lạnh. Bên cạnh đó, hạn chế các hoạt động gắng sức. 

Không nên thức khuya, cố gắng phân bổ thời gian như thường ngày để không làm phá vỡ thói quen sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là trẻ nhỏ", BS Hưng cho hay.

Chuẩn bị trước thức ăn khô mang theo cho trẻ

BS Hiếu khuyến cáo đối với trẻ em cần chú ý mang theo sữa loại trẻ hay dùng, bánh quy, ngũ cốc ăn giặm, cháo tươi, đồ hộp... Với trẻ nhỏ còn đang sử dụng sữa bình hay ăn giặm, phụ huynh có thể chuẩn bị sẵn một bình sữa pha giữ ấm hoặc một cốc ủ cháo ăn giặm để dùng được luôn trong quá trình di chuyển.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 2-9: ngày nắng, về trưa chiều dễ có mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 ba miền có khả năng tăng mưa sau đợt nắng nóng. Thời tiết vẫn tương đối thuận lợi cho hoạt động vui chơi, du lịch nhưng cần đề phòng mưa dông bất chợt.

Cụ thể khu vực Bắc Bộ từ ngày 1 đến 2-9 nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-340C, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 65-75%). Từ ngày 3 đến 4-9 nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-350C, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%). Riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa dưới 60-70%).

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-340C, ngày có nắng, chiều tối ngày 1 đến 2-9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Các tỉnh Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-350C, ngày có nắng, chiều tối ngày 3 đến 4-9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%).

Còn tại miền Nam, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết rãnh áp thấp có trục ngang qua khu vực Trung Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần. Gió mùa tây nam chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ tăng nhẹ.

Do đó thời tiết khu vực Nam Bộ trong dịp nghỉ lễ không quá nóng và khá thuận lợi cho du lịch, các hoạt động kỷ niệm và mọi hoạt động ngoài trời khác. Tuy nhiên mưa dông cũng sẽ xuất hiện trong ngày, cần chú ý đề phòng.

LÊ PHAN

7 vấn đề sức khỏe cần lưu ý khi đi chơi

1. Viêm tai khi đi bơi

Là một bệnh nhiễm trùng ở ống tai ngoài xảy ra khi nước bị giữ lại trong tai tạo ra một môi trường ẩm ướt, giúp vi khuẩn dễ phát triển. Trẻ em rất dễ bị nhiễm trùng tai ở bể bơi hoặc biển. Bệnh này khiến tai ù và ngứa và có thể đau đớn. Một số trẻ em (hoặc người lớn) cũng có thể bị mất thính giác tạm thời. Nên dùng thuốc nhỏ tai sát trùng và có thể tránh được bằng cách đeo nút tai khi các bé đi bơi.

2. Say nắng

Say nắng xảy ra khi chơi đùa quá lâu ở ngoài trời dẫn đến nhiệt độ cơ thể cực kỳ cao. Say nắng có thể gây ra mạch nhanh, mất phương hướng, buồn nôn, lưỡi sưng khô, da đỏ và nóng. Trong trường hợp nặng, say nắng có thể khiến người bệnh bất tỉnh.

Say nắng có thể trở thành nghiêm trọng và trong những trường hợp này cần chuyển đến phòng cấp cứu nhanh. Để tránh say nắng, hãy giữ trẻ chơi trong mát vào những ngày nắng nóng và cho uống nhiều nước để tránh mất nước.

DI CHOI

Nên tránh nắng cẩn thận khi đi chơi dưới trời nắng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

3. Sốt phát ban

Thường nổi những nốt hồng hoặc đỏ ở đầu cổ vai gây ngứa và khó chịu. Sốt phát ban thường do mặc quần áo dày khi trời nóng. Nên mặc quần áo mát mỏng để giảm nguy cơ. Bệnh thường biến mất sau một hoặc hai ngày và không cần đi cấp cứu.

4. Viêm mũi dị ứng

Bệnh thường gây ra do dị ứng với phấn hoa hoặc bụi bặm trong môi trường, làm cho màng nhầy của mắt mũi bị ngứa và viêm, gây chảy nước mũi, nhảy mũi và chảy nước mắt liên tục. Nên cho trẻ đeo khẩu trang khi ra đường và tránh các yếu tố gây dị ứng.

5. Ngộ độc thực phẩm

Thức ăn rất dễ bị ôi thiu khi ở nhiệt độ cao, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Đi chơi tránh ăn ở các hàng quán kém vệ sinh.

6. Ong chích

Ong chích có nhiều khả năng xảy ra trong mùa hè và có thể gây chấn thương cho trẻ nhỏ. Dạy con trẻ hãy bình tĩnh khi xung quanh có những con ong thì sẽ ít bị chích hơn. Chớ nên bỏ chạy hoặc vùng vẫy tay chân chỉ làm tăng cơ hội ong đốt mà thôi.

7. Tổn thương mắt

Các tia UVA và UVB từ mặt trời sẽ gây hại cho mắt vì mắt trẻ em trong suốt hơn mắt người lớn. Nên cho trẻ đeo kính râm khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Một chiếc mũ rộng vành sẽ tăng thêm sự bảo vệ cho đôi mắt của trẻ.

DS LÊ KIM PHỤNG

Những bí quyết giữ gìn làn da khi đi du lịch Những bí quyết giữ gìn làn da khi đi du lịch

TTO - Làm sao để giữ được làn da khỏe đẹp trong các chuyến du lịch? Sau đây là những bí quyết được BS Trần Nguyên Ánh Tú - phó trưởng khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM - chia sẻ.

THU HIẾN - DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên