29/04/2013 09:33 GMT+7

Dịp lễ 30-4, 1-5: Du lịch không biến động nhiều

ĐÔNG TRIỀU - QUỐC DUY - MẬU TRƯỜNG - VĂN KỲ
ĐÔNG TRIỀU - QUỐC DUY - MẬU TRƯỜNG - VĂN KỲ

TT - Sáng 28-4, lượng người đổ về các bến xe của TP.HCM vẫn rất đông.

Ông Lê Công Tâm, trưởng ban điều hành bến xe miền Tây, cho biết bến xe đã điều động 45 xe buýt dự phòng phân bổ cho các tuyến để hạn chế việc chờ đợi cho hành khách. Có khoảng 46.000 lượt khách đến bến xe miền Tây, tăng hơn 2.000 lượt so với ngày 27-4.

Tại bến xe miền Đông, trong sáng cùng ngày, lượng khách đổ về đây tuy đông nhưng không bằng ngày 27-4, khách không còn phải chen lấn tranh giành nhau để mua vé. Đại diện bến xe miền Đông cho biết hành khách đổ về bến xe trong ngày giảm khoảng 7.000 lượt so với ngày 27-4.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Trung Hiếu - phó trưởng bến xe Cà Mau - nhấn mạnh Sở Giao thông vận tải tỉnh vừa bác yêu cầu đòi tăng 40% giá trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 của sáu doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Ông Hiếu cho hay lượng khách các nơi đổ về Cà Mau và ngược lại không có sự biến động nhiều, chỉ tăng 10-20% so với ngày thường.

* Theo thông tin từ TP Nha Trang (Khánh Hòa), ngày 28-4 du khách khắp nơi đã đổ về di tích tháp Bà Ponagar. Mỗi ngày di tích này đón gần 10.000 lượt người. Ông Trần Văn Bình - trưởng ban quản lý tháp Bà Ponagar - giải thích nhiều du khách đến di tích này là do dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay trùng với lễ hội tháp Bà Ponagar. Theo ông Bình, trong hai ngày 29 và 30-4, dự kiến lượng khách mỗi ngày ở đây sẽ là 15.000 người.

Theo bà Phan Thanh Trúc - phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, dự kiến lượng khách về Nha Trang dịp nghỉ lễ này khoảng 95.000 lượt người. Thống kê sơ bộ của ngành cho thấy công suất phòng khách sạn đạt khoảng 82%, khó xảy ra tình trạng “cháy” phòng.

ĐÔNG TRIỀU - QUỐC DUY - MẬU TRƯỜNG - VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên