30/07/2015 12:13 GMT+7

Điều tàu hải quân đón 1.500 du khách kẹt tại Cô Tô

ĐỨC HIẾU - TIẾN THẮNG
ĐỨC HIẾU - TIẾN THẮNG

TTO - Trưa 30-7, thượng tá Đỗ Văn Hùng, phó lữ đoàn trưởng - tham mưu trưởng Lữ đoàn 170 hải quân cho biết đã điều động tàu 634 ra đón 1.500 du khách đang kẹt tại đảo Cô Tô.

Khách du lịch ăn tối trong một nhà hàng tại huyện đảo Cô Tô chiều 27-7 - Ảnh: H.Hùng

Dự kiến, chuyến tàu đầu tiên cập cảng Cô Tô vào 12g30 trưa nay. Tàu 634 là tàu thuộc lực lượng hải quân được điều động làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hiện đang hoạt động trên vùng biển Cô Tô.

Ông Hùng cũng nói thêm, trọng tải của tàu 634 là 450 tấn, thuyền trưởng sẽ căn cứ vào sóng gió và số lượng người cụ thể để tính toán số người vận chuyển mỗi chuyến, có thể trong khoảng từ 300-500 khách. Về phương án tàu chạy đêm, ông Hùng cho biết phải tùy thuộc vào Sở chỉ huy ngoài đảo Cô Tô tính toán.

Dự kiến sau khoảng 5 chuyến, tàu sẽ đưa được hết số du khách mắc kẹt vào bờ. Trong điều kiện bình thường, tàu sẽ mất khoảng 5 tiếng cho một lượt chuyển khách cả đi cả về.

Ông Nguyễn Công Hùng, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Cô Tô cho biết trong ngày hôm nay và ngày mai, những du khách nào còn sót lại, chưa kịp lên tàu về bờ sẽ được miễn phí tiền nhà nghỉ.

 
Lực lượng công binh tham gia đắp bờ chắn gia cố trạm điện Mông Dương - Ảnh: Tiến Thắng
Lực lượng công binh tham gia đắp bờ chắn gia cố trạm điện Mông Dương - Ảnh: Tiến Thắng

13g45, từ đảo Cô Tô, du khách Nguyễn Cao Cường đã có cuộc trao đổi ngắn với Tuổi Trẻ. Anh Cường cho biết, trên đảo Cô Tô hiện có mưa nhỏ, mặc dù vậy, tại khu vực cầu tàu vẫn có khoảng 1.000 du khách đứng đợi, số còn lại hiện đang làm thủ tục trả phòng. Sau khi được thông báo có tàu ra đón, nhiều đoàn khách hồ hởi và hồi hộp chờ tàu cập bến.

Anh Cường nói thêm, theo thông tin của các hãng du lịch, chuyến tàu đầu tiên sẽ xuất phát lúc 14g30, sau mỗi một tiếng sẽ có một chuyến tàu quay lại đón du khách. Đoàn du khách của anh Cường gồm 15 người, đến Cô Tô từ thứ 7 (25-7) và dự kiến đến 27-7 sẽ về, tuy nhiên do thời tiết nên bị mắc kẹt lại.

Tuy vậy, đoàn cũng được cơ sở lưu trú tạo điều kiện, giảm 50-75% giá phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống cũng tương đối tốt.

Sáng 30-7, theo ghi nhận, tại đảo Cô Tô gần như khan hiếm hải sản, số lượng thực phẩm tươi cũng hiếm. Trước đó, chiều 29-7, du khách đã phải dần chuyển sang thực phẩm khô như đường sữa, bánh mì, cá khô, trứng… 

Cả ngàn du khách ngóng chờ tàu hải quân đề trở về nhà - Ảnh do du khách Nguyễn Cao Cường cung cấp
Du khách ngóng chờ tàu hải quân đón về nhà - Ảnh do du khách Nguyễn Cao Cường cung cấp
Đến thời điểm hiện tại, nhiều đoàn khách du lịch đã trả phòng, chờ tàu đến - Ảnh do du khách Nguyễn Cao Cường cung cấp
Đến thời điểm hiện tại, nhiều đoàn khách du lịch đã trả phòng, chờ tàu đến - Ảnh do du khách Nguyễn Cao Cường cung cấp
Lực lượng công an, quân đội có mặt tại cảng - Ảnh do du khách Nguyễn Cao Cường cung cấp
Lực lượng công an, quân đội có mặt tại cảng - Ảnh do du khách Nguyễn Cao Cường cung cấp
Hiện nay, các du khách trên đảo đều mong mỏi trở về nhà, công việc của nhiều người đã gián đoạn nhiều ngày nay - Ảnh do du khách Nguyễn Cao Cường cung cấp
Hiện nay, các du khách trên đảo đều mong mỏi trở về nhà, công việc của nhiều người đã gián đoạn nhiều ngày - Ảnh do du khách Nguyễn Cao Cường cung cấp
Đến thời điểm 13g45, tàu hải quân vẫn chưa cập được vào bờ đón khách - Ảnh do du khách Nguyễn Cao Cường cung cấp
Đến 13g45 chiều 30-7, tàu hải quân vẫn chưa cập được bờ đón khách - Ảnh do du khách Nguyễn Cao Cường cung cấp

Chuẩn bị ứng phó phòng sự cố vỡ đập bãi thải xỉ than
 

Những bờ tường bằng bao tải cát được đắp trước khu vực trạm điện Mông Dương để đảm bảo trạm điện này có thể hoạt động nếu sự cố vỡ đập xảy ra - Ảnh: Tiến Thắng
Những bờ tường bằng bao tải cát được đắp trước khu vực trạm điện Mông Dương để đảm bảo trạm điện này có thể hoạt động nếu sự cố vỡ đập xảy ra - Ảnh: Tiến Thắng

Ngày 30-7, gần 100 cán bộ chiến sĩ được huy động để khẩn trương đắp bờ chắn trước trạm điện Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh) nhằm đảm bảo an toàn cho trạm này khi sự cố vỡ đập bãi thải xỉ than có thể xảy ra nếu trời tiếp tục mưa lớn.

Tại khu vực Cẩm Phả trong ngày 30-7, lượng mưa nhỏ dần, nhiều nơi đường khô ráo trở lại, tuy nhiên mây đen vẫn bao trùm. Vẫn còn một số điểm ngập úng trên tuyến quốc lộ 18 nhưng xe cộ có thể di chuyển được.

Trưa 30-7, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo công tác gia cố, che chắn cho trạm điện Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh) trước nguy cơ đập bãi thải xỉ than của Công ty than Cao Sơn và Công ty than Cọc 6 có thể bị vỡ nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn.

Ông Đặng Huy Hậu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết trạm điện Mông Dương đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một địa bàn rộng lớn tại Mông Dương. "Nếu sự cố vỡ đập bãi thải xỉ than không may xảy ra và bùn thải tràn vào khiến trạm điện này phải dừng hoạt động sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân, vì vậy bằng mọi cách phải đảm bảo trạm điện vẫn hoạt động trong mọi tình huống" - ông Hậu nhấn mạnh.

Từ ngày 29-7, hàng trăm hộ dân tại những điểm xung yếu trên địa bàn phường Mông Dương đã được chính quyền di dời đến nơi an toàn và đảm bảo các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Lữ đoàn hải quân 147 tham gia công tác gia cố cho trạm điện Mông Dương - Ảnh: Tiến Thắng
Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Lữ đoàn hải quân 147 tham gia gia cố cho trạm điện Mông Dương - Ảnh: Tiến Thắng
ĐỨC HIẾU - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên