14/08/2021 12:32 GMT+7

Điều động công tác bí thư Thành ủy và một phó chủ tịch UBND TP Nha Trang

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO- Sáng 14-8 bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao quyết định điều động, chỉ định tân bí thư Thành ủy Nha Trang. Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao quyết định phê chuẩn bầu nguyên phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa giữ chức phó chủ tịch UBND Nha Trang.

Điều động công tác bí thư Thành ủy và một phó chủ tịch UBND TP Nha Trang - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (trái) trao quyết định cho ông Hồ Văn Mừng vào sáng 14-8-2021 - Ảnh: TUNT

Tại hội nghị diễn ra sáng 14-8, ông Nguyễn Hải Ninh - ủy viên Trung ương  Đảng, bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và chỉ định ông Hồ Văn Mừng (sinh năm 1977, quê quán xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hữu Thọ - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Nha Trang - giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử của HĐND TP Nha Trang đã bầu bổ sung ông Phan Thanh Liêm (sinh năm 1971, quê quán xã Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) - thị ủy viên, phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa - giữ chức vụ phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Thanh Liêm đã được HĐND TP Nha Trang bầu bổ sung giữ chức vụ phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, tại kỳ họp vào chiều ngày 12-8.

Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Chí Hiếu - thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang - đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa, giữ chức vụ phó giám đốc sở này kể từ ngày 12-8-2021.

Cho đến nay, liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Nha Trang, theo thông báo khẩn của UBND tỉnh Khánh Hòa vào tối 13-8, "tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp".

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, đến sáng 14-8 toàn tỉnh đã có 4.234 ca dương tính virus SARS-CoV-2, riêng địa bàn TP Nha Trang chiếm 2.197 ca trong số F0 toàn tỉnh về COVID-19 vừa nêu.

Nha Trang siết quy định ra đường, công chức chỉ được đi xe công vụ Nha Trang siết quy định ra đường, công chức chỉ được đi xe công vụ

TTO - UBND tỉnh Khánh Hòa ra quy định siết chặt quy định ra đường từ 0h ngày 14-8, cơ quan nhà nước phải bố trí sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà. Trong trường hợp cần thiết phải làm việc tại đơn vị thì bố trí xe đưa đón.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên