02/10/2019 14:48 GMT+7

Điệp viên gốc Trung Quốc đội lốt hướng dẫn viên du lịch bị bắt ở Mỹ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một chủ công ty kiêm hướng dẫn viên du lịch 56 tuổi người Mỹ gốc Trung Quốc vừa bị giới chức Mỹ bắt với cáo buộc làm gián điệp cho các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Điệp viên gốc Trung Quốc đội lốt hướng dẫn viên du lịch bị bắt ở Mỹ - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video do Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp chứng minh ông Peng đã có hành vi cung cấp thông tin bí mật về an ninh quốc gia Mỹ cho phía Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình

Theo Đài BBC (Anh), đầu tuần này, ông Xuehua Peng, người Mỹ gốc Trung Quốc, bị các công tố viên Mỹ cáo buộc tội chuyển tin tức mật cho Bộ Công an Trung Quốc.

Cáo trạng cho biết ông Xuehua Peng đã tạo được 5 điểm gửi tin bí mật trong các căn phòng khách sạn giai đoạn 2015-2018.

Ông này bị bắt ngày 27-9 tại Hayward, bang California (Mỹ) và bị từ chối bảo lãnh tại ngoại trong phiên nghe xử tại tòa.

Luật sư David Anderson cho biết hành vi bị buộc tội trong vụ việc này được cho có sự kết hợp giữa thủ đoạn gián điệp kiểu cũ và công nghệ hiện đại.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã giăng bẫy bắt ông Peng theo một kế hoạch tỉ mỉ triển khai từ tháng 3-2015 có liên quan đến một điệp viên hai mang khác.

Chính điệp viên hai mang này đã chuyển các bí mật an ninh quốc gia của Mỹ cho ông Peng để đổi lấy lợi ích vật chất.

Các đoạn video lén ghi lại được của FBI do Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy ông Peng đã tiến hành một số vụ gửi thông tin mật vào những điểm liên lạc do ông này thiết lập.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia, ông John Demers, cho rằng việc bắt ông Peng đã phanh phui và phá vỡ một hoạt động tình báo của các nhân viên gián điệp Trung Quốc chuyên thu thập các dạng thông tin kiểu này mà không cần phải vào lãnh thổ Trung Quốc.

Được đào tạo nghề y học cổ truyền Trung Quốc, ông Peng cũng đảm nhiệm công việc của một người chuyên tổ chức các tour du lịch tại khu vực San Francisco cho sinh viên và du khách Trung Quốc.

Theo kế hoạch ông Peng sẽ ra tòa để nghe phiên xử việc bắt giam ông tại tòa San Francisco hôm nay (2-10) giờ địa phương. Nếu bị kết án, ông này đối mặt với án tù lên tới 10 năm và khoản tiền phạt 250.000 USD.

Cựu tình báo Mỹ lãnh 10 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc Cựu tình báo Mỹ lãnh 10 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

TTO - Cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ Ron Rockwell Hansen đã phải lĩnh án 10 năm tù vì tội phản quốc, làm gián điệp cho Trung Quốc để trục lợi cá nhân.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên