18/10/2022 17:58 GMT+7

Điện Kremlin: Bốn khu vực sáp nhập từ Ukraine được Nga bảo vệ hạt nhân

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Điện Kremlin tuyên bố bốn khu vực Ukraine mà Nga sáp nhập vào tháng trước đang được bảo vệ bởi kho vũ khí hạt nhân của Matxcơva.

Điện Kremlin: Bốn khu vực sáp nhập từ Ukraine được Nga bảo vệ hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Điện Kremlin đưa ra tuyên bố ngày 18-10, giữa thời điểm căng thẳng đang ngày càng gay gắt.

Theo Hãng tin Reuters, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quân sự để kiểm tra mức độ sẵn sàng của vũ khí hạt nhân của họ trong tuần này. NATO cũng kỳ vọng Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận tương tự.

Trước đó, Nga đã tổ chức trưng cầu ý dân tại bốn vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine, sau đó cho biết đa số cư dân ở bốn vùng này đã ủng hộ việc sáp nhập. Ukraine và các đồng minh cáo buộc các cuộc bỏ phiếu ở bốn khu vực này mang tính ép buộc.

Khi được các phóng viên hỏi liệu các khu vực mới sáp nhập có nằm dưới "chiếc ô hạt nhân" của Matxcơva hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Tất cả các vùng lãnh thổ này đều là những phần không thể xâm phạm của Liên bang Nga và đều được bảo vệ an ninh ở cấp độ tương tự như phần còn lại của lãnh thổ Nga".

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Matxcơva sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết để bảo vệ "sự toàn vẹn lãnh thổ" của Nga.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng lời đe dọa của ông Putin đang đưa thế giới đến gần thảm họa hơn bao giờ hết, kể từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Thời điểm đó nhiều người lo ngại một cuộc chiến tranh hạt nhân đã có thể xảy ra.

Gần 8 tháng kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine bắt đầu, một số nhà phân tích tin rằng khả năng Tổng thống Putin sử dụng vũ khí hạt nhân đã tăng lên sau khi lực lượng Nga phải hứng chịu nhiều thất bại đáng kể.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, lãnh đạo được xem là đồng minh của ông Putin, tuần trước cảnh báo phương Tây không nên dồn Nga vào thế bí.

Dù vậy, một số nhà phân tích khác vẫn cho rằng nguy cơ hạt nhân đã bị phóng đại quá mức.

Ông Peskov nói bản thân không có thông tin về việc tập trận hạt nhân của Nga, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng mới là bên chịu trách nhiệm đối với những thông tin như vậy.

Tháng 9 vừa qua, ông Putin từng tuyên bố rằng các vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine sẽ là một phần của Nga "mãi mãi".

Tiêm kích Su-34 đâm trúng chung cư ở Nga: 6 người chết, 19 người bị thương Tiêm kích Su-34 đâm trúng chung cư ở Nga: 6 người chết, 19 người bị thương

TTO - Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ quan chức địa phương cho biết liên quan đến vụ tiêm kích Su-34 gặp sự cố, lao vào một tòa chung cư ở Nga, có 6 người chết, 6 người mất tích và 19 người bị thương.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên