25/02/2019 13:58 GMT+7

Dịch tả lợn châu Phi lan tới Thanh Hóa, tiêu hủy 226 con lợn bệnh

HÀ ĐỒNG - CHÍ TUỆ
HÀ ĐỒNG - CHÍ TUỆ

TTO - Sáng 25-2, UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi vừa xuất hiện tại địa phương, đồng thời tiêu hủy 226 con lợn nhiễm bệnh của bà con nông dân ở xã Định Long.

Dịch tả lợn châu Phi lan tới Thanh Hóa, tiêu hủy 226 con lợn bệnh - Ảnh 1.

Tiêu hủy lợn bị dịch tả châu Phi ở xã Định Long, huyện Yên Định, Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ông Lưu Vũ Lâm - chủ tịch UBND huyện Yên Định - cho biết từ ngày 15-2, một số lợn nái của 7 hộ dân chăn nuôi tại xã Định Long có hiện tượng ốm, chết bất thường. Sau đó, cơ quan chức năng huyện đến kiểm tra, theo dõi hiện tượng lợn bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến cơ quan chuyên môn xét nghiệm, tìm nguyên nhân lợn chết. 

Ngày 24-2, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đàn lợn của 7 hộ gia đình ở xã Định Long dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

UBND huyện Yên Định đã tiêu hủy 226 con lợn (tổng trọng lượng 5,6 tấn) tại xã Định Long, đồng thời tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại của 7 hộ dân xã này. 

Cơ quan chức năng của huyện lập chốt trực 24/24 tại mọi tuyến đường vào huyện, tuyên truyền đến người dân biết để có biện pháp phòng tránh dịch bệnh.

Cùng ngày 25-2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn gửi 27 huyện, thị xã, TP của tỉnh, yêu cầu nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Hiện Sở NN&PTNT Thanh Hóa đang phối hợp với các địa phương khoanh vùng dập dịch, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, nhằm ngăn chặn kịp thời dịch tả lợn châu Phi lan rộng ra toàn tỉnh.

Trong ngày 25-2, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh Thanh Hóa.

Chi cục Thú y vùng III đã phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở NN & PTNT, Chi cục Thú y Thanh Hóa tạm cấp cho huyện Yên Định 800 lít hóa chất, 1 tấn vôi bột để khử trùng tiêu độc, 200 bộ bảo hộ phòng chống dịch, 10 bình động cơ phun tiêu độc khử trùng.

Huyện Yên định đã tổ chức huy động tại chỗ 100 bộ quần áo báo hộ; 2 tấn vôi; 200 lít hóa chất; 5 bình động cơ và 32 bình bơm điện, bơm tay để phun tiêu độc khử trùng.

Thành lập 5 chốt kiểm soát ra vào vùng dịch, 8 chốt kiểm soát quanh vùng đệm; 2 đội kiểm tra lưu động liên ngành gồm công an, thú y, quản lý thị trường để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24h đối với lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; cũng như các trạm dừng phương tiện giao thông để thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho các phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm ra bên ngoài.

'5 không' chống mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi phát tán

TTO - Trước nguy cơ lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đề nghị người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn thực hiện "5 không" để tránh phát tán mầm bệnh ra ngoài môi trường.

HÀ ĐỒNG - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên