09/08/2021 10:54 GMT+7

Dịch COVID-19 vẫn nóng ở Đông Nam Á, Philippines lo biến thể Delta

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Nhiều nước Đông Nam Á vẫn có số ca nhiễm mới và tử vong cao quanh mức kỷ lục. Đây là dấu hiệu cho thấy đợt dịch COVID-19 do biến thể Delta hiện nay vẫn còn khó kiểm soát.

Dịch COVID-19 vẫn nóng ở Đông Nam Á, Philippines lo biến thể Delta - Ảnh 1.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm cho người dân tại một điểm tiêm chủng ở Yogyakarta, Indonesia, ngày 8-8 - Ảnh: Xinhua

Cập nhật vào sáng ngày 9-8 về tình hình dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế Thái Lan cho thấy Thái Lan có thêm 149 người chết, 19.603 ca nhiễm mới tính đến hết ngày 8-8. Tín hiệu lạc quan là số bệnh nhân xuất viện (19.819) cao hơn số ca nhiễm mới một chút.

Theo báo Bangkok Post, kỷ lục về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trong ngày từ đầu dịch đến nay ở Thái Lan được ghi nhận vào ngày 7-8 với 21.838 ca nhiễm và 212 người tử vong.

Chính phủ Thái Lan đã áp đặt các biện pháp hạn chế, trong đó có lệnh giới nghiêm để kiểm soát đợt bùng phát dịch từ đầu tháng 4-2021 đến nay.

Tuy nhiên, do tiến độ tiêm chủng chậm và sự lây lan nhanh các biến thể của virus, tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan những ngày gần đây đang rất khó khăn.

Tính đến ngày 7-8, Thái Lan đã tiêm hơn 20 triệu liều vắc xin COVID-19. Nước này đặt mục tiêu tiêm cho 70% dân số vào cuối năm nay.

Tại Indonesia, thống kê cho thấy số ca nhiễm mới đã giảm mạnh kể từ ngày 15-7. Cập nhật đến ngày 8-8 của Bộ Y tế Indonesia cho thấy cả nước có 26.415 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, 1.498 người tử vong lại là con số đứng đầu thế giới.

Ít nhất 23,77 triệu người Indonesia đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 với nhiều loại khác nhau. Có 50,49 triệu người đã tiêm ít nhất một mũi. Mục tiêu của Indonesia là phủ vắc xin cho 208,2 triệu người trong tổng số hơn 274 triệu dân nước này.

Ngày 8-8, Bộ Y tế Philippines báo cáo có 287 ca tử vong vì COVID-19 và 9.671 trường hợp nhiễm mới. Đây là số ca tử vong cao nhất kể từ tháng 4-2021 ở Philippines.

Trong những tuần gần đây, Philippines đã phát hiện hơn 330 ca nhiễm Delta, biến thể đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới bùng phát dịch.

Từ ngày 6-8, thủ đô Manila của Philippines đã phong tỏa trở lại để làm giảm tốc độ lây lan của virus và giảm áp lực với các bệnh viện.

Biện pháp này sẽ kéo dài trong 2 tuần. Theo đó, chỉ các cơ sở kinh doanh thiết yếu mới được phép hoạt động, chỉ người lao động trong các ngành thiết yếu mới được ra ngoài. Người dân được tập thể dục ngoài trời.

Các chuyên gia cảnh báo nếu không siết chặt các biện pháp hạn chế ở thủ đô Manila thì số ca mắc COVID-19 có thể đẩy hệ thống y tế của thành phố vào tình trạng quá tải.

Tại Úc, bang New South Wales, bang đông dân nhất ở Úc, ghi nhận 283 ca nhiễm mới trong ngày 9-8, tăng chút ít so với 262 ca của ngày hôm trước và có một ca tử vong ở một phụ nữ trên 90 tuổi.

Tại Hàn Quốc, theo Hãng thông tấn Yonhap, do ít lấy mẫu xét nghiệm trong dịp cuối tuần, số ca nhiễm mới công bố ngày 9-8 giảm dưới mốc 1.500.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận Hàn Quốc có thêm 1.492 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong. Chính quyền đã quyết định sẽ gia hạn quy định giãn cách ở mức độ cao nhất đối với vùng Seoul mở rộng đến ngày 22-8.

Theo đó, cấm tụ tập trên 2 người sau 18h, thực hiện giới nghiêm từ 22h đối với nhà hàng, quán cà phê và ngừng hoạt động hộp đêm và các tụ điểm giải trí về đêm khác.

COVID-19 ở Đông Nam Á: Malaysia ghi nhận kỷ lục buồn, Indonesia giảm ca bệnh COVID-19 ở Đông Nam Á: Malaysia ghi nhận kỷ lục buồn, Indonesia giảm ca bệnh

TTO - Trong ngày 24-7, nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng ngàn ca COVID-19 và nhiều trường hợp tử vong, trong đó Malaysia ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên