14/11/2021 06:14 GMT+7

Dịch COVID-19 thế giới ngày 14-11: Thủ tướng Đức kêu gọi người chưa tiêm ngừa xem xét lại

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 13-11, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi những người chưa tiêm ngừa COVID-19 xem xét lại quyết định của họ. Tỉ lệ mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày của nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 14-11: Thủ tướng Đức kêu gọi người chưa tiêm ngừa xem xét lại - Ảnh 1.

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở thành phố Munich, Đức, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong phòng hồi sức cấp cứu - Ảnh: REUTERS

"Chúng ta đang đối mặt với nhiều tuần khó khăn trước mắt, và bạn có thể thấy rằng tôi rất lo lắng. Tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả những người chưa được tiêm phòng: xin hãy cân nhắc lại", bà Merkel nói trong một đoạn ghi hình phát sóng ngày 13-11.

Dữ liệu từ Viện Robert Koch cho thấy tỉ lệ mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày của Đức (số người mắc bệnh trên 100.000 người dân trong tuần trước) đã tăng lên 277,4 vào ngày 13-11. Kỷ lục trong đợt đại dịch thứ 3 vào tháng 12 năm ngoái là 197,6.

Chính phủ liên bang và lãnh đạo 16 bang của Đức sẽ họp vào tuần tới để thảo luận về các biện pháp thắt chặt kiểm soát dịch

Morocco từ chối nhận du khách dương tính

Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Morocco sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với hành khách đến sân bay và bến cảng của nước này.

Ngoài ra, Morocco sẽ từ chối tiếp cận bất kỳ du khách nào có kết quả dương tính.

Thông báo ngày 13-11, Chính phủ Morocco cho biết đây là những biện pháp để củng cố yêu cầu hiện có về xét nghiệm PCR âm tính 48 giờ trước khi khởi hành - quy định được đặt ra nhằm bảo vệ đất nước trong bối cảnh gia tăng các ca bệnh ở châu Âu.

Việc đưa du khách bị từ chối nhập cảnh về nước sẽ do hãng hàng không chịu trách nhiệm chi phí, trừ khi những du khách này có giấy tờ thường trú.

Hành khách đến thăm Morocco cũng phải có bằng chứng về việc tiêm chủng COVID-19.

Quốc gia này quy định phải tiêm vắc xin để được phép đến những nơi công cộng. Hơn 50% dân số Morocco đã tiêm ngừa COVID-19.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 14-11: Thủ tướng Đức kêu gọi người chưa tiêm ngừa xem xét lại - Ảnh 2.

Một người dân chờ tiêm vắc xin COVID-19 tại thành phố Sale, Morocco - Ảnh: REUTERS

Châu Âu lại một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch. Một số chính phủ xem xét tái áp dụng các biện pháp giãn cách trong mùa Giáng sinh sắp tới. Tranh cãi về việc liệu chỉ riêng vắc xin có đủ để chế ngự COVID-19 hay không cũng vì thế mà bùng nổ.

Ngày 13-11, Nga ghi nhận kỷ lục ca tử vong mới là 1.241 người, cùng 39.256 ca nhiễm mới.

Hầu hết hơn 80 khu vực của Nga đã dỡ bỏ lệnh đóng cửa nơi làm việc kéo dài một tuần hồi đầu tuần này. Đây vốn là biện pháp được thiết kế để hạn chế sự gia tăng số ca bệnh.

Bộ Y tế Ý đã báo cáo 53 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 vào ngày 13-11. Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại đây đã tăng lên 8.544 người (ngày 13-11) từ 8.516 người (ngày 12-11).

Cùng ngày, Anh đã ghi nhận 157 trường hợp tử vong do COVID-19 và 38.351 trường hợp nhiễm mới.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 13-11: Hà Lan lại phong tỏa một phần Dịch COVID-19 thế giới ngày 13-11: Hà Lan lại phong tỏa một phần

TTO - Tối 12-11, chính quyền Hà Lan ra quyết định áp dụng các biện pháp đóng cửa một phần trong 3 tuần. Đài truyền hình NOS của Hà Lan cho biết các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 13-11.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên