31/10/2021 14:14 GMT+7

Dịch COVID-19 tăng trở lại tại các tỉnh miền Tây, vé số vẫn bán bình thường

MẬU TRƯỜNG - KHẮC TÂM - CHÍ CÔNG
MẬU TRƯỜNG - KHẮC TÂM - CHÍ CÔNG

TTO - Thông tin xổ số kiến thiết sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 1-11 khiến người bán vé số lẫn người dân lo lắng. Thông tin thất thiệt này lan tràn trên mạng trong bối cảnh dịch COVID-19 tại một số tỉnh đang có chiều hướng tăng trở lại.

Dịch COVID-19 tăng trở lại tại các tỉnh miền Tây, vé số vẫn bán bình thường - Ảnh 1.

Người dân bán vé số ở lề đường 30 Tháng 4 (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 31-10, bà Nguyễn Thị Diệu, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, cho biết trong hơn 3 tháng giãn cách xã hội, gia đình bà phải vay mượn để mua gạo sống qua ngày. Khi được đi bán vé số trở lại, bà rất mừng vì bốn miệng ăn trong gia đình đang trông chờ vào thu nhập của bà từ công việc bán vé số.

"Mấy hôm nay, đứa cháu nói lại với tui rằng vé số sẽ tạm ngưng khiến tui hoang mang. Giờ mà không đi bán lấy gì để tụi nhỏ ăn", bà Diệu lo lắng.

Ghi nhận sáng 31-10 tại Sóc Trăng, việc mua bán vé số vẫn diễn ra bình thường. Cầm trên tay xấp vé số trên 200 tờ, bà Dương Mỹ Châu (phường 4, TP Sóc Trăng) cho biết hôm qua bà đến đại lý lấy 300 tờ, đã bán được 100 tờ. "Nghỉ bán gần 4 tháng, được bán lại, tôi rất mừng, có đồng ra đồng vào. Nhưng mấy ngày nay nghe đồn vé số sẽ ngưng từ ngày mai, tôi rất lo. Nếu điều này xảy ra, tôi không biết làm gì để kiếm tiền lo cho hai đứa cháu ăn học", bà Châu lo lắng.

Tại Cần Thơ, bà Phạm Kim Hoàng (72 tuổi) - người bán vé số ở quận Ninh Kiều - cho biết mấy ngày qua bà cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao thông tin sẽ ngừng bán vé số. Bà lo lắng sẽ không được đi bán và cuộc sống lại gặp khó khăn.

"Vé số giờ bán chậm lắm, trước đây tui lấy 1.000 tờ bán nhanh lắm. Bây giờ bán chừng 200 tờ/ngày là mừng lắm rồi. Nghe mọi người đồn vé số nghỉ bán tôi lo, may đại lý nói cứ yên tâm bán, có gì cho tui và mọi người hay sau" - bà Hoàng thổ lộ.

Bà Hoàng cho rằng hiện vé số bán rất chậm vì mọi người lo ngại dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho khách, bà Hoàng và mọi người đều trang bị nước rửa tay và đeo khẩu trang, gìn giữ sức khỏe chung cho cộng đồng.

Ông Lê Văn Khanh - chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng - khẳng định không có chuyện vé số dừng hoạt động từ ngày 1-11. "Chỉ là tin đồn thôi, bà con an tâm", ông Khanh nói.

Theo ông Khanh, không riêng gì Sóc Trăng, nhiều tỉnh đang thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn. Theo đó, các địa phương thuộc vùng xanh, vùng vàng, hoạt động vé số vẫn diễn ra bình thường.

Ông Trần Thanh Tuấn - giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre - cho biết thông tin xổ số ngừng hoạt động là sai sự thật. "Vì nếu tạm dừng thì Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam sẽ có văn bản thông tin đến các công ty, đại lý", ông Tuấn nói.

Vé số miền Tây dừng hoạt động từ ngày 1-11? Vé số miền Tây dừng hoạt động từ ngày 1-11?

TTO - Hoạt động trở lại hơn 1 tuần nhưng nay lại xuất hiện thông tin vé số kiến thiết dừng hoạt động, khiến người mưu sinh bằng nghề bán vé số lo lắng.

MẬU TRƯỜNG - KHẮC TÂM - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên