12/04/2020 06:37 GMT+7

Dịch COVID-19 sáng 12-4: Mỹ vượt mốc 20.000 ca tử vong, bệnh viện Nga quá tải

NGUYÊN HẠNH - TRẦN PHƯƠNG
NGUYÊN HẠNH - TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thế giới hiện có hơn 1,8 triệu ca nhiễm virus corona chủng mới gây ra dịch COVID-19, với số tử vong vượt 106.000 người, theo hãng tin Reuters.

Dịch COVID-19 sáng 12-4: Mỹ vượt mốc 20.000 ca tử vong, bệnh viện Nga quá tải - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 12h ngày 12-4

Canada chi khủng để trợ cấp lương cho người lao động 

Quốc hội Canada thông qua chương trình trợ cấp lương trị giá hàng tỉ USD vào các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Chương trình trợ cấp lương trị giá hơn 52 tỷ USD sẽ trợ cấp 75% lương cho các doanh nghiệp, để người lao động có thể nhận được mức lương lên tới 600 USD/tuần trong 12 tuần.

Điều kiện để nhận trợ cấp là doanh thu của doanh nghiệp giảm 15% trong tháng 3-2020, hoặc giảm 30% trong tháng 4 hoặc tháng 5-2020.

Viện Robert Koch của Đức ngày 12-4 xác nhận nước này có thêm 2.821 ca bệnh COVID-19, giảm so với 4.133 ca của ngày trước đó, nâng tổng số ca lên 120.479. Số ca tử vong tại Đức cũng tăng thêm 129 lên 2.672 ca. 

Thái Lan ghi nhận thêm 33 ca nhiễm virus corona mới và ba ca tử vong, đưa tổng số lên 2.551ca bệnh và 38 ca tử vong. 

Nhật Bản tiếp tục có kỷ lục với thêm 714 ca bệnh và bốn ca tử vong trong ngày 11-4. Đây là ngày thứ tư liên tiếp nước này ghi nhận đà tăng chưa từng thấy về số ca bệnh. 

Nhật hiện có 7.460 ca bệnh, trong đó thủ đô Tokyo chiếm 1.902 ca, và 109 ca tử vong.

Bệnh nhân COVID-19 ở Thái Lan đươc điều trị miễn phí

Bộ Y tế Thái Lan thông báo cho biết tất cả các bệnh nhân COVID-19 sẽ được điều trị miễn phí tại tất cả các bệnh viện ở nước này. Các chi phí sẽ được 3 quỹ y tế chi trả. Dù mới được công bố, thông báo có hiệu lực ấn định từ 5-3.

Theo đó, tất cả các bệnh viện, cả bệnh viện công lẫn bệnh viện tư, phải cố gắng để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 cho đến khi họ vượt qua được tình trạng nguy hiểm trực tiếp hoặc được chuyển tới bệnh viện khác theo gói bảo hiểm của họ. 

Các bệnh viện không được tính tiền đối với bệnh nhân, nhưng sau đó có thể gửi hóa đơn tới Văn phòng Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHSO). Bệnh nhân sẽ chỉ phải trả các hóa đơn y tế khi họ lựa chọn không điều trị tại bệnh viện mà họ được chỉ định.

Bộ Y tế Mexico cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 375 ca nhiễm virus corona chủng mới và 40 ca tử vong, nâng tổng số ca bị nhiễm virus này lên 4.219 người và số ca tử vong lên 273 người. 

Panama cũng có thêm 260 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bị mắc bệnh lên tới 3.234 ca và 79 ca tử vong.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 12-4 thông báo nước này ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 mới. Nước này hiện có tổng cộng 10.512 ca mắc, trong đó hơn 70% đã khỏi hoàn toàn, theo hãng tin Yonhap. Hàn Quốc dự kiến chấm dứt "giãn cách xã hội" sau ngày 19-4.

Bộ Y tế Mexico ngày 11-4 ghi nhận thêm 375 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này hiện là 4.219 cùng 273 trường hợp tử vong. 

Panama công bố thêm 260 ca nhiễm mới trong ngày 11-3, nâng tổng số ca nhiễm tại đây thành 3.234 cùng 79 trường hợp tử vong. 

Trung Quốc thông báo số ca COVID-19 tại đại lục đã tăng từ 81.953 lên 82.052 vào ngày 11-4, trong đó có 63 trường hợp không có triệu chứng. Ngoài ra, số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục là 3.339 trường hợp.

Dịch COVID-19 sáng 12-4: Mỹ vượt mốc 20.000 ca tử vong, bệnh viện Nga quá tải - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Số ca tử vong ở Mỹ vượt mốc 20.000

Số ca tử vong vì COVID-19 của Mỹ ngày 11-4 đã vượt qua mốc 20.000, đưa quốc gia này trở thành đất nước có nhiều người chết nhất thế giới.

Theo thống kê của WorldOMeter, số ca tử vong của Mỹ đã tăng từ 18.747 lên 20.466, tính đến 5h30 sáng ngày 12-4 theo giờ Việt Nam. Ngoài ra, số ca nhiễm của Mỹ cũng tăng từ 502.876 lên 529.343.

Hãng tin Reuters cho biết Mỹ đã ghi nhận khoảng 2.000 ca tử vong mỗi ngày trong vòng 4 ngày qua. Các chuyên gia y tế cảnh báo số bệnh nhân qua đời vì COVID-19 tại đây có thể lên đến 200.000 người vào mùa hè, nếu người dân không nghiêm túc thực hiện các biện pháp hạn chế dịch lây lan.

Số ca nhiễm và tử vong tại một số quốc gia khác:

là quốc gia có số ca tử vong đứng thứ 2 toàn cầu trong đại dịch. Số người chết vì COVID-19 tại đây đã tăng thêm 619 người trong ngày 11-4 thành 19.468 trường hợp. Trong khi đó, cơ quan y tế Ý cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng 4.694 lên 152.271 ca.

*Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 5.138 ca nhiễm và 95 trường hợp tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca ngày 11-2 xác nhận quốc gia này hiện có 52.167 trường hợp mắc bệnh và 1.101 người chết.

*Bộ Y tế Pháp ngày 11-4 thông báo số ca tử vong vì dịch bệnh đã tăng từ 13.197 lên 13.832 so với 1 ngày trước đó. Số ca nhiễm tại quốc gia này cũng tăng thêm 4.785 lên thành 129.654 ca.

Dịch COVID-19 sáng 12-4: Mỹ vượt mốc 20.000 ca tử vong, bệnh viện Nga quá tải - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế tại bệnh viện Severo Ochoa, Leganes, Tây Ban Nha ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên kêu gọi mạnh tay bảo vệ người dân khỏi COVID-19

Hãng tin quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng kêu gọi các biện pháp mạnh tay và toàn diện để đảm bảo sự an toàn đối với người dân trong đại dịch COVID-19. Lời kêu gọi này được đưa ra tại cuộc họp của trung ương đảng, do Chủ tịch Kim Jong Un chủ trì.

Tuy chưa ghi nhận ca nhiễm chính thức nào, KCNA cho biết Triều Tiên ghi nhận dịch bệnh lây lan đang tạo ra nhiều chướng ngại đối với nỗ lực xây dựng kinh tế của mình.

Trong cuộc họp ngày 11-4, các lãnh đạo Triều Tiên đã thông qua một nghị quyết chung nhằm "thực hiện nhiều biện pháp toàn diện nhằm bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân".

Saudi Arabia gia hạn lệnh giới nghiêm

Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã thông qua quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm tại đây cho đến khi có thông báo thêm, giữa lúc dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan.

Lệnh giới nghiêm của Saudi Arabia có hiệu lực từ ngày 23-3 và sẽ được thực thi từ 19h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Lệnh này ban đầu được áp dụng trong vòng 21 ngày kể từ thời điểm có hiệu lực tại thủ đô Riyadh và nhiều thành phố khác của Saudi Arabia.

Lầu Năm Góc đẩy nhanh sản xuất khẩu trang N-95

Dựa vào Đạo luật sản xuất quốc phòng (DPA), Lầu Năm Góc ngày 11-4 tuyên bố đang hối thúc việc sản xuất khẩu trang theo tiêu chuẩn N-95, vật dụng thiết yếu để bảo vệ các nhân viên y tế khỏi virus trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Nguồn khẩu trang N-95 hiện đang trở nên khan hiếm tại nhiều nơi ở Mỹ.

Quân đội Mỹ sẽ chi 133 triệu USD để nâng sản lượng khẩu trang N-95 tại thị trường nội địa. Trung tá Mike Andrews cho biết khoản chi này sẽ giúp Mỹ có thêm 39 triệu khẩu trang N-95 trong vòng 90 ngày sắp tới.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng DPA để giải quyết nhu cầu liên quan đến COVID-19, sau khi thuyết phục thành công Nhà Trắng thông qua. DPA cho phép tổng thống Mỹ mở rộng sản xuất công nghiệp các sản phẩm quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Dịch COVID-19 sáng 12-4: Mỹ vượt mốc 20.000 ca tử vong, bệnh viện Nga quá tải - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bệnh viện tại Nga "tắc nghẽn" 

Điện Kremlin ngày 11-4 cảnh báo "một lượng lớn" bệnh nhân COVID-19 đổ về đang khiến các bệnh viện tại thủ đô Matxcơva (Nga) trở nên quá tải.

"Tình hình tại Matxcơva và St. Petersburg, nhưng chủ yếu là Matxcơva, đang khá căng thẳng vì số người bệnh tiếp tục tăng lên. Hiện có một lượng lớn bệnh nhân đổ về.

Chúng ta đang chứng kiến các bệnh viện tại Matxcơva làm việc vô cùng căng thẳng theo một cách quả cảm và cấp bách", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố trên sóng truyền hình quốc gia.

Nga đã ghi nhận 13.584 ca nhiễm virus corona chủng mới và 106 bệnh nhân đã qua đời vì dịch bệnh.

Ông Peskov nhận định phải thêm vài tuần tới, mới có thể xác định Nga đã tiến gần đến thời điểm xấu nhất hay chưa.

Dịch COVID-19 sáng 12-4: Mỹ vượt mốc 20.000 ca tử vong, bệnh viện Nga quá tải - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 chiều 11-4: Thủ tướng Anh hồi phục tốt, nhiều nước tiếp tục Dịch COVID-19 chiều 11-4: Thủ tướng Anh hồi phục tốt, nhiều nước tiếp tục 'phong thành'

TTO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi quyết định kéo dài thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần, Armenia cũng kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày. Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson được thông báo đang hồi phục rất tốt.

NGUYÊN HẠNH - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên