30/07/2020 06:06 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 30-7: Mỹ cân nhắc cấp phép dùng huyết tương người khỏi bệnh cho điều trị

BẢO DUY - ANH THƯ - TRẦN PHƯƠNG
BẢO DUY - ANH THƯ - TRẦN PHƯƠNG

TTO - Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đang cân nhắc cho phép sử dụng huyết tương giàu kháng thể của bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục để điều trị cho những người bị nhiễm. Việc cấp phép có thể diễn ra vào đầu tuần sau.

Dịch COVID-19 ngày 30-7: Mỹ cân nhắc cấp phép dùng huyết tương người khỏi bệnh cho điều trị - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Số ca COVID-19 trong ngày tại Nhật lần đầu vượt 1.000

Nhật Bản đang chứng kiến số ca nhiễm virus corona chủng mới tăng cao với số ca mới trong ngày 29-7 lên đến 1.264. Riêng tại thủ đô Tokyo, số ca mới được xác nhận trong ngày 30-7 là 367, vượt kỉ lục 366 ca ngày 23-7, theo đài NHK. 

Tỉnh Iwate đã có ca nhiễm đầu tiên sau một thời gian dài là tỉnh duy nhất tại Nhật Bản không có dịch COVID-19, trong khi đảo Okinawa ghi nhận 44 ca. Tình hình trở nên nghiêm trọng một tuần sau khi chính quyền thủ tướng Shinzo Abe phát động chiến dịch vận động du lịch. 

Bộ Ngoại giao Nhật ngày 30-7 thông báo nước này sẽ dỡ bỏ lệnh cấm tái nhập cảnh đối với một số cư dân là người nước ngoài, được đặt ra để hạn chế sự lây lan của COVID-19, kể từ tuần tới. Lên đến khoảng 90.000 công dân nước ngoài có giấy phép cư trú, bao gồm cả sinh viên, doanh nhân và thực tập sinh, hiện đang mắc kẹt bên ngoài nước Nhật sau khi chính phủ cấm họ nhập cảnh lại từ hơn 100 nước trên thế giới để chống dịch COVID-19.

Theo hãng tin AFP, kể từ ngày 5-8, những người đã rời khỏi Nhật trước khi quốc gia nơi họ đến được thêm vào danh sách cấm sẽ có thể nộp đơn xin trở lại Nhật. Những người đủ điều kiện sẽ phải có "thư xác nhận tái nhập cảnh" từ cơ quan ngoại giao Nhật gần nơi họ ở nhất và phải trình kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72 tiếng sau chuyến bay của họ.

Kể từ 1-9, những điều kiện trên cũng sẽ áp dụng cho những người nước ngoài thuộc các diện khác, bao gồm các thường trú nhân hoặc vĩnh trú nhân cũng như người phối ngẫu và con cái của công dân Nhật hoặc thường trú nhân. Công dân Nhật cũng sẽ được trở về nước từ những quốc gia trong danh sách cấm.

Số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục tại Úc 

Báo Herald Sun đưa tin Úc chứng kiến ngày tồi tệ nhất trong đại dịch COVID-19 vào ngày 30-7 với 700 ca nhiễm mới trên cả nước cũng như thêm 13 người chết vì COVID-19 chỉ riêng tại bang Victoria. Kỷ lục trước đó của nước này là 518 ca nhiễm trong một ngày. Bang Queensland ngày 30-7 ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, 2 trong số này được cho là đã nhiễm bệnh khi ở Sydney. 

Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm cao nhất 4 tháng qua 

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 30-7 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 105 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 29-7, bao gồm 102 ca lây nhiễm quốc nội và 3 ca nhập khẩu. Đây là số ca mắc mới hàng ngày cao nhất trong vòng 4 tháng qua, theo hãng tin AFP. 

Trong số các ca trong nước, 96 ca được ghi nhận tại khu tự trị Tân Cương, 5 ca tại tỉnh Liêu Ninh và 1 ca tại thủ đô Bắc Kinh. Lần gần nhất Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm hằng ngày cao như vậy là vào ngày 13-4 với 108 ca COVID-19, chủ yếu là các trường hợp nhập khẩu. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng báo cáo thêm 21 ca nhiễm virus corona không triệu chứng trong ngày 29-7, giảm nhẹ so với 27 ca của ngày trước đó, theo hãng tin Reuters. Tính đến cuối ngày 29-7, Trung Quốc đã có tổng cộng 84.165 người bệnh và 4.634 người chết vì đại dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 ngày 30-7: Mỹ cân nhắc cấp phép dùng huyết tương người khỏi bệnh cho điều trị - Ảnh 2.

Huyết tương thu được từ các bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục - Ảnh: REUTERS

Mỹ cân nhắc dùng huyết tương người khỏi bệnh

Tạp chí Wall Street Journal ngày 29-7 dẫn các nguồn thạo tin cho biết việc sử dụng huyết tương cho điều trị khẩn cấp đang được xem xét bởi một ủy ban của FDA. Cơ quan này sẽ ra thông báo chính thức trong đầu tuần tới.

Sử dụng huyết tương để điều trị không phải là điều mới mẻ. Hãng tin Reuters cho biết trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, các bác sĩ đã truyền huyết tương của người vừa mới khỏi bệnh vào những người bị nặng để tăng tốc độ hồi phục.

Những người sống sót sau một căn bệnh truyền nhiễm như COVID-19 sẽ có huyết tương chứa các kháng thể - vũ khí của cơ thể tự tạo ra để chống lại virus. Theo Reuters, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy việc sử dụng huyết tương từ những người khỏi bệnh trong điều trị COVID-19.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 150.000 vào ngày 29-7 theo thống kê của nhiều báo đài Mỹ như CNN, New York Times và Washington Post.

Brazil cán mốc 90.000 ca tử vong

Bộ Y tế Brazil sáng 30-7 (giờ Việt Nam) xác nhận trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận gần 70.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên hơn 2.550.000 ca, trong đó có hơn 90.000 ca tử vong.

Các chuyên gia y tế nghi ngờ con số trên thực tế có lẽ còn cao hơn do tỉ lệ xét nghiệm COVID-19 ở Brazil rất thấp. Bộ Y tế Brazil xác nhận do "lỗi kỹ thuật", họ sẽ không cập nhật số liệu từ bang Sao Paulo - bang đông dân nhất Brazil và cũng là bang có nhiều người chết vì COVID-19 nhất, theo Reuters.

Brazil ghi nhận hơn 1.000 trường hợp tử vong mỗi ngày kể từ đầu tháng 7 và hơn 30.000 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày kể từ giữa tháng 7.

Tuy vậy, ngày 29-7 Brazil vẫn quyết định mở cửa lại các chuyến bay quốc tế để đón du khách nước ngoài đến nước này, theo hãng tin Reuters. Du khách từ tất cả các nước có thể du lịch đến Brazil miễn họ có bảo hiểm y tế trong suốt chuyến đi của họ, theo thông báo không kèm theo lời giải thích nào của chính phủ Brazil. 

Brazil đang mở cửa lại các biên giới trên trời của nước này nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực. Điển hình như Colombia, Argentina, Panama và Peru vẫn đang ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế để đối phó với sự lây lan của COVID-19.

Dịch COVID-19 ngày 30-7: Mỹ cân nhắc cấp phép dùng huyết tương người khỏi bệnh cho điều trị - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Argentina thử nghiệm lâm sàng huyết thanh trị COVID-19 phát triển từ ngựa

Theo Reuters, loại huyết thanh siêu miễn dịch được công ty Inmunova của Argentina tạo ra bằng cách tiêm protein virus SARS-CoV-2 vào ngựa khiến chúng sản sinh ra một lượng lớn kháng thể trung hòa. Huyết tương ngựa sau đó được thu thập, xử lý và tinh chế.

Sau một số kết quả tích cực trong phòng thí nghiệm, loại huyết thanh được phát triển từ huyết tương ngựa này sẽ được thử nghiệm lâm sàng trên 242 người bệnh từ nhẹ đến nặng.

Ông Fernando Goldbaum, giám đốc công ty Inmunova, tin rằng loại huyết thanh này sẽ có tác dụng như một loại vắcxin thay thế cho tới khi vắcxin thực thụ xuất hiện. Kết quả dự kiến sẽ có trong tháng 10 và tháng 11 tới.

Argentina có gần 175.000 trường hợp được xác nhận COVID-19, với khoảng 3.200 trường hợp tử vong.

Hơn 150.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19 Hơn 150.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19

TTO - Ít nhất 150.000 người Mỹ đã chết vì bệnh COVID-19. Riêng trong tuần qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 người không thể qua khỏi vì căn bệnh này.

BẢO DUY - ANH THƯ - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên