15/07/2020 06:24 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 15-7: Việt Nam 90 ngày 0 ca lây trong cộng đồng, Mỹ đã hơn 139.000 người chết

ANH THƯ - NGUYÊN HẠNH
ANH THƯ - NGUYÊN HẠNH

TTO - Ba bang Alabama, Florida và North Carolina của Mỹ ghi nhận số người chết vì COVID-19 tăng kỷ lục. Anh, Pháp bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng trong khi số người nhiễm virus corona ở Brazil đã gần đạt mốc 2 triệu ca.

Dịch COVID-19 ngày 15-7: Việt Nam 90 ngày 0 ca lây trong cộng đồng, Mỹ đã hơn 139.000 người chết - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tròn 90 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 6h ngày 15-7 không có thêm ca mắc mới; tròn 90 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 233 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay.

Cả nước hiện có 12.337 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 79 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.855 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 403 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong số 373 trường hợp mắc COVID-19, đến thời điểm này đã có 352 người được công bố khỏi bệnh; không có ca tử vong. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Trong số này, hiện có 4 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 2 ca âm tính lần 2 trở lên.

Nhật cân nhắc mức báo động cao nhất cho Tokyo

Các quan chức Nhật Bản ngày 15-7 cho biết thủ đô Tokyo đang cân nhắc nâng báo động đối với dịch COVID-19 lên mức cao nhất trong 4 cấp độ, sau khi số ca nhiễm tại đây tăng kỉ lục.

Tokyo trong 6 ngày qua đã có 4 ngày ghi nhận số ca COVID-19 mới trên mức 200. Thủ đô Nhật Bản đã chứng kiến kỉ lục mới với thêm 243 ca nhiễm trong ngày 10-7. Hoạt động xét nghiệm tại các khu phố đèn đỏ của Tokyo đã nâng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong độ tuổi 20-30 lên cao.

Ổ dịch mới nhất của Tokyo là một nhà hát tại khu giải trí Shinjuku sầm uất với ít nhất 37 ca COVID-19.

Lo lắng "làn sóng" dịch thứ 2 quét qua Tokyo, chính quyền địa phương và nhiều nhà làm luật đã kêu gọi chính phủ Nhật ngừng chiến dịch thúc đẩy du lịch nội địa quy mô lớn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura ngày 15-7 tuyên bố chính phủ sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch hỗ trợ du lịch mang tên Go To, bao gồm nhiều ưu đãi cho hoạt động mua sắm và ăn uống, nhưng sẽ được thực hiện cẩn thận.

Dịch COVID-19 ngày 15-7: Việt Nam 90 ngày 0 ca lây trong cộng đồng, Mỹ đã hơn 139.000 người chết - Ảnh 2.

Người dân Mỹ đi mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ ở New York ngày 10-7 - Ảnh: REUTERS

Alabama, Florida và North Carolina ghi nhận số người chết tăng kỷ lục

Bang Alabama, Florida và North Carolina ghi nhận số người chết hàng ngày vì COVID-19 tăng kỷ lục trong ngày 14-7 (giờ Mỹ), những cột mốc mới cho thấy làn sóng lây nhiễm virus corona thứ hai đang lan rộng trên khắp nước Mỹ.

Florida, trung tâm của đợt bùng phát COVID-19 mới ở Mỹ, đã ghi nhận 133 người chết vì căn bệnh này hôm 14-7, nâng số ca tử vong của bang lên hơn 4.500 ca.

Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida đã kêu gọi người dân tránh những nơi công cộng, không gian khép kín và các cuộc tiếp xúc gần, theo hãng tin Reuters.

Trong khi đó, Mandi Hawke, chủ một hiệu sách tại quận Broward cho biết bà đã "kinh hoàng" khi nhìn thấy gần như không ai chịu đeo khẩu trang tại một trung tâm mua sắm của quận này.

Bang Alabama cũng ghi nhận kỷ lục 40 người chết và North Carolina có thêm 35 người chết vì dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại mỗi bang lên trên 1.100 ca.

Mỹ đã chứng kiến các ca nhiễm mới tăng nhanh chóng từ 6 tuần trước, chủ yếu tại các bang phía tây và phía nam đất nước.

Với hơn 3 triệu ca nhiễm, Mỹ là một trong các quốc gia có tỉ lệ nhiễm bệnh COVID-19 trên đầu người cao nhất thế giới. Mỹ, với hơn 139.000 người chết vì COVID-19, cũng đứng thứ 7 về tỉ lệ tử vong trên đầu người trong số 20 nước có nhiều ca COVID-19 nhất.

Trong một diễn biến khác, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci ngày 14-7 cho biết các học khu lớn của Mỹ, dưới áp lực phải tiếp tục lớp học của tổng thống Donald Trump, nên tự quyết định xem có nên mở cửa lại trường học trong hoàn cảnh cụ thể của họ hay không.

Brazil ghi nhận trên 1,9 triệu ca COVID-19

Bộ Y tế Brazil ghi nhận kỷ lục 41.857 ca nhiễm virus corona mới trong vòng 24 giờ qua cùng 1.300 người chết vì COVID-19. Quốc gia Nam Mỹ này hiện đã có 1.926.824 người mắc COVID-19 và 74.133 người chết vì đại dịch này, theo trang worldometers.info.

Dịch COVID-19 ngày 15-7: Việt Nam 90 ngày 0 ca lây trong cộng đồng, Mỹ đã hơn 139.000 người chết - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Anh, Pháp yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng

Báo Telegraph ngày 14-7 đưa tin Vương quốc Anh sẽ sớm đề xuất biện pháp yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm công cộng, bao gồm văn phòng và những nơi làm việc khác.

Trước đó, Anh thông báo đeo khẩu trang là điều bắt buộc tại các cửa hàng từ ngày 24-7. Đức, Tây Ban Nha và Ý đã sớm đưa ra quy định này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thông báo người dân nước này "bắt buộc" phải đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm công cộng kể từ ngày 1-8. Thông báo được đưa ra sau khi đại dịch COVID-19 cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người dân Pháp và trong bối cảnh Pháp ghi nhận dấu hiệu tăng nhẹ số ca nhiễm mới.

Thêm 1 triệu ca nhiễm COVID-19: Trước mất 3 tháng, giờ chỉ 5 ngày Thêm 1 triệu ca nhiễm COVID-19: Trước mất 3 tháng, giờ chỉ 5 ngày

TTO - Sau khi được ghi nhận lần đầu tiên ở Trung Quốc cuối năm 2019, mất 3 tháng để số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu lên tới 1 triệu. Nhưng vào ngày 13-7, tổng số ca nhiễm tăng từ 12 triệu lên 13 triệu chỉ mất 5 ngày.

ANH THƯ - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19 virus corona Mỹ