13/07/2020 06:34 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 13-7: Cảnh báo virus biến chủng, thủ đô Philippines tái phong tỏa một phần

HỒNG VÂN - ANH THƯ - DUY LINH
HỒNG VÂN - ANH THƯ - DUY LINH

TTO - Trong bối cảnh số ca nhiễm toàn cầu vượt con số 13 triệu, chuyên gia ở Hong Kong cảnh báo virus gây bệnh COVID-19 đã xuất hiện biến chủng, khả năng lây nhiễm tăng 31% so với trước đây.

Dịch COVID-19 ngày 13-7: Cảnh báo virus biến chủng, thủ đô Philippines tái phong tỏa một phần - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tính đến 19h ngày 13-7 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 13 triệu người nhiễm virus corona, trong đó hơn 572.00 ca tử vong và 7,6 triệu ca phục hồi, theo thống kê của trang https://www.worldometers.info/. 

Thủ đô Philippines bị tái phong tỏa một phần

Thị trưởng thành phố Navotas thuộc vùng thủ đô Manila của Philippines ngày 13-7 thông báo bắt đầu từ ngày 15 hoặc 16-7 tới, người dân Navotas sẽ phải ở nhà trong vòng 2 tuần. 

Theo đó, người dân sẽ được phép đi làm nhưng không được tập thể dục ngoài trời. Các cửa hàng, công ty có thể vẫn được phép mở cửa, nhưng các nhà hàng chỉ được phép bán mang đi. Thành phố này hiện có khoảng 250.000 người với khoảng 900 ca mắc COVID-19.

Thị trưởng Navosta, ông Toby Tiangco, ngày 13-7 đã phải lên tiếng cầu cứu vì thành phố này không có đủ giường cho bệnh nhân COVID-19. Theo trang Inquirer, trước tình cảnh trên, chính quyền thành phố đã phải thương lượng với một địa phương lân cận để chuyển bớt bệnh nhân sang đó.

Việt Nam 0 ca mới, chỉ còn 18 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 18h ngày 13-7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc COVID-19 vẫn là 372, trong đó 232 ca mắc từ bên ngoài, sau khi nhập cảnh được cách ly ngay.

Từ 6h ngày 16-4 đến 6h ngày 13-7, đã 88 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Cả nước hiện có 11.256 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Trong đó, 25 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 10.816 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 415 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã có 350/372 trường hợp được chữa khỏi trong tổng số các bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước ta (chiếm 94,1%); không có ca tử vong.

Các bệnh nhân còn lại đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Trong số này, hiện có 5 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 1 ca âm tính lần 2 trở lên. Cả nước còn 16 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chuyên gia Hong Kong cảnh báo virus biến chủng

Giám đốc Học viện y khoa thuộc Đại học Hong Kong Lương Trác Vỹ (Gabriel Leung) cho biết hiện nay virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện biến chủng, khả năng lây nhiễm tăng 31% so với trước đây, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy tốc độ lây nhiễm tức thời của các ca mắc COVID-19 tại Hong Kong đã vượt quá mức 3 và gần 4, nghĩa là mỗi ca mắc COVID-19 có thể lây cho 3 đến 4 người. 

Theo ông Lương Trác Vỹ, thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên, có tỉ lệ lây nhiễm tức thời từ 2,5 đến 3 vào thời điểm trước khi thành phố này phong tỏa hoàn toàn hồi cuối tháng 1-2020.

Ông Lương Trác Vỹ dẫn nghiên cứu của Đại học Hong Kong cho biết hiện Hong Kong có ít nhất 50-60 người mắc COVID-19 không có triệu chứng bệnh và khó truy dấu vết. 

Ông kêu gọi các doanh nghiệp cần một lần nữa thực hiện làm việc tại nhà, người dân tuân thủ quy định hạn chế tụ tập của chính quyền đặc khu, đồng thời phải tự ý thức giữ gìn vệ sinh, duy trì khoảng cách xã hội, cẩn thận khi đến các quán bar, quán karaoke và tránh tham dự các hoạt động quy mô lớn.

Dịch COVID-19 ngày 13-7: Cảnh báo virus biến chủng, thủ đô Philippines tái phong tỏa một phần - Ảnh 3.

Ông Lương Trác Vỹ cảnh báo virus gây bệnh COVID-19 đã xuất hiện biến chủng, khả năng lây nhiễm tăng 31% so với trước đây - Ảnh: SCMP

Trong diễn biến liên quan, các nhà tổ chức ngày 13-7 thông báo tạm hoãn Hội chợ sách Hong Kong, dự kiến diễn ra từ 15-7, vì sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 ở địa phương. Hội chợ, thu hút khoảng 1 triệu du khách hàng năm, tạm thời vẫn chưa có thông báo ngày chính thức mở lại.

Ba hội chợ và triển lãm khác trong tháng 7 cũng bị hoãn lại, theo Reuters. Hiện Hong Kong đã ghi nhận 1.470 người mắc COVID-19 và 7 người chết vì căn bệnh này. 

Philippines: số người chết hàng ngày vì COVID-19 cao nhất Đông Nam Á

Bộ Y tế Philippines ngày 13-7 cho biết họ đã ghi nhận thêm 162 người chết vì COVID-19 cùng 2.124 người nhiễm virus corona. Đây là số người chết hàng ngày cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực Đông Nam Á kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, theo hãng tin Reuters.

Kể từ 1-6 đến nay, số người nhiễm COVID-19 tại Philippines đã tăng lên gấp 3 lần, hiện đang ở con số 56.259 người trong khi chính phủ đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại, bao gồm cho phép giao thông công cộng, nhà hàng và các trung tâm mua sắm hoạt động trở lại để hạn chế thiệt hại kinh tế.

Bộ Y tế thông tin hiện đã có 1.534 người chết vì đại dịch tại Philippines, trong khi vẫn chưa hoàn thành công tác xác minh gần 12.000 ca nghi ngờ dương tính trong nước. Philippines chỉ mới xét nghiệm COVID-19 cho 908.779 người, chiếm chưa tới 1% trong tổng 107 triệu dân của nước này.

Hai căn cứ Hải quân Mỹ ở Okinawa bị phong tỏa

Hai căn cứ quân sự Hải quân Mỹ tại đảo Okinawa của Nhật Bản đã bị phong tỏa sau khi phát hiện hàng chục ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Giới chức địa phương đã chỉ trích công tác kiểm soát dịch bệnh của quân đội Mỹ.

Phát biểu trước báo giới ngày 13-7, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo đã có 62 ca mắc COVID-19 được phát hiện trong lực lượng quân đội Mỹ trong những ngày gần đây, phần lớn trong số đó tập trung tại Căn cứ không quân Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và doanh trại Hansen.

Trong khi đó, theo hướng dẫn đăng tải trên trang Facebook của Căn cứ quân sự Thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương, gần như tất cả mọi hoạt động đi lại ra khỏi căn cứ đều bị tạm dừng từ ngày 12-7. Các quân nhân thuộc lực lượng này cùng người thân và nhân viên dân sự có thể di chuyển tự do tại căn cứ song nếu muốn ra ngoài phạm vi này phải được sự cho phép của giới chức có thẩm quyền, bao gồm việc đi khám sức khỏe. 

Những quy định này sẽ được duy trì cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Okinawa là nơi đồn trú của các lực lượng quân sự Mỹ tại Nhật Bản. Theo trang web của tỉnh này, không tính các ca nhiễm ở các căn cứ quân sự Mỹ, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này hiện là 148 ca trong đó có 7 ca tử vong. Trên toàn nước Nhật đã ghi nhận gần 22.000 ca nhiễm với 1.000 ca tử vong.

Dịch COVID-19 ngày 13-7: Cảnh báo virus biến chủng, thủ đô Philippines tái phong tỏa một phần - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bang Florida phá mọi kỷ lục về số ca nhiễm: 15.300 ca/ngày

Trong ngày 12-7, giờ Mỹ, bang Floria ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục với hơn 15.300 trường hợp nhiễm virus corona mới trong một ngày. Dịch bệnh gia tăng bùng phát buộc chính quyền bang phải đóng cửa một số doanh nghiệp và bãi biển.

Mức tăng hằng ngày của tiểu bang đã vượt qua con số ca nhiễm mới theo ngày của bất kỳ quốc gia châu Âu nào trong thời kỳ đại dịch xảy ra. Florida cũng đã phá vỡ kỷ lục 12.847 trường hợp nhiễm mới của New York vào ngày 10-4 khi New York còn là tâm dịch ở Mỹ.

Ron DeSantis, thống đốc bang Floria, thuộc Đảng Cộng hòa đã ra lệnh đóng cửa các quán bar nhưng không buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Dịch COVID-19 ngày 13-7: Cảnh báo virus biến chủng, thủ đô Philippines tái phong tỏa một phần - Ảnh 5.

Tara Hill (người phụ nữ ở vị trí trung tâm) và bạn bè biểu tình trên nền tảng trực tuyến của Facebook để phản đối đề nghị bắt buộc đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của virus corona ở Florida ngày 11-7-2020 - Ảnh: REUTERS

Florida là bang du lịch ở Mỹ. Sự phụ thuộc vào du lịch và dân số lớn tuổi làm cho tiểu bang này đặc biệt dễ bị tổn thương trước cuộc khủng hoảng COVID-19.

Florida có hơn 269.000 trường hợp nhiễm virus corona.

Đứng thứ hai về số ca nhiễm và tử vong trên thế giới là Brazil. Trong vòng 24 giờ qua, theo Reuters, Brazil có thêm 631 ca tử vong mới trong khi tổng số ca nhiễm virus lên 1.864.681 trường hợp. Theo Bộ Y tế Brazil, tổng số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Brazil là 72.100 người.

Tại Đông Nam Á, ngày 12-7, Thái Lan công bố tin vui khi các nhà nghiên cứu nước này đang chuẩn bị cho các thử nghiệm vắcxin phòng bệnh COVID-19 trên người vào tháng 11 tới, với mục tiêu có một loại vắcxin sẵn sàng được đưa vào sử dụng vào năm 2021.

Công ty BioNet-Asia của Thái Lan đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc sản xuất trên quy mô lớn nếu thử nghiệm thành công. Nếu các bước diễn ra suôn sẻ, Thái Lan sẽ có một loại vắcxin phòng COVID-19 được đưa vào sử dụng trong quý 3 hoặc quý 4-2021.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khoảng 1/3 doanh nghiệp du lịch ở Thái Lan có nguy cơ phải đóng cửa do không còn khả năng duy trì kinh doanh trong nửa cuối năm 2020.

Biến chủng mới của virus corona đang lây lan mạnh hơn chủng virus ở Vũ Hán Biến chủng mới của virus corona đang lây lan mạnh hơn chủng virus ở Vũ Hán

TTO - Các nhà khoa học đang theo dõi sát một biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gọi là D614G. Vì lý do nào đó nó đang lây lan nhanh trên toàn cầu, vượt qua chủng D ban đầu ở Vũ Hán.

HỒNG VÂN - ANH THƯ - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên