13/05/2020 06:26 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 13-5: Toàn cầu hơn 4,3 triệu ca nhiễm, Việt Nam 87% bệnh nhân đã khỏi

ANH THƯ - LAN ANH - NGUYÊN HẠNH - DUY LINH
ANH THƯ - LAN ANH - NGUYÊN HẠNH - DUY LINH

TTO - Phó tổng thống Mỹ Mike Pence vẫn tiếp tục giữ khoảng cách với Tổng thống Donald Trump sau khi thư ký của ông dương tính với virus corona. Việt Nam 27 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, 87% bệnh nhân đã khỏi.

Dịch COVID-19 ngày 13-5: Toàn cầu hơn 4,3 triệu ca nhiễm, Việt Nam 87% bệnh nhân đã khỏi - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Philippines thêm 21 ca tử vong, 268 ca nhiễm

Bộ Y tế Philippines ngày 13-5 ghi nhận thêm 21 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch này lên 772 người.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại nước này là 268, và tổng số ca mắc COVID-19 tới nay là 11.618. Điểm tích cực là 145 bệnh nhân vừa hồi phục, và hiện ở Philippines có 2.251 người đã vượt qua COVID-19.

Tính tới khoảng 21h ngày 13-5, website worldometer.com cho biết toàn cầu ghi nhận 4.376.494 ca mắc COVID-19 và 294.487 người đã chết vì dịch bệnh này. Trong khi đó, 1.623.090 người đã khỏi bệnh.

Trước đó, tính đến 6h ngày 13-5, trên toàn cầu đã có 4.335.226 ca nhiễm, 292.274 ca tử vong do COVID-19 và 1.581.162 ca hồi phục.

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (1.406.807 ca) và số ca tử vong (83.284 ca) cũng như số ca hồi phục (280.509 ca). Thứ nhì là Tây Ban Nha (269.520 ca nhiễm) và Nga (232.243 ca nhiễm).

Việt Nam: 27 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, 87% bệnh nhân đã khỏi

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến 18h ngày 13-5 Việt Nam không có ca bệnh mới, và đến nay đã hơn 27 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng.

Trong ngày 12-5, có thêm 3 bệnh nhân tái dương tính được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca khỏi bệnh lên 252 (chiếm 87% số ca bệnh). Hiện chỉ còn 36 trường hợp đang điều trị, trong đó 9 ca đã có kết quả âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2.

Chiều 12-5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã làm việc với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, một số chuyên gia quốc tế, lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện một số bộ, ngành… về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Chúc mừng các kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TS. Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước các biện pháp rất nhanh, hiệu quả đã được triển khai thời gian qua.

"Các bạn nắm bắt thông tin rất nhanh, chia sẻ minh bạch, kịp thời, áp dụng công nghệ thông tin nhanh nhạy, hiệu quả… Tôi muốn dành thời gian phân tích, tổng hợp các bài học, kinh nghiệm phòng, chống dịch của Việt Nam để chia sẻ với cộng đồng quốc tế".

Số ca nhiễm tại Singapore vượt mốc 25.000

Số ca nhiễm COVID-19 tại Singapore đã lên tới 25.346 trường hợp vào ngày 13-5 sau khi có thêm 675 ca trường hợp nhiễm mới được ghi nhận. Theo Bộ Y tế Singapore, trong số các ca nhiễm mới, chỉ có 2 trường hợp là công dân Singapore, số còn lại các các lao động nhập cư đang sống trong các khu tập thể.

Thái Lan lần đầu không có ca nhiễm mới sau hơn 2 tháng

Thái Lan ngày 13-5 thông báo không ghi nhận ca nhiễm mới lần đầu tiên kể từ ngày 9-3. Từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1, Thái Lan đến nay có tổng cộng 3.017 ca nhiễm và 56 trường hợp tử vong. 

Chính phủ Thái Lan tiếp tục kêu gọi người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh và thực hiện giãn cách xã hội, theo ông Taweesin Wisanuyothin - người phát ngôn Trung tâm Kiểm soát COVID-19 của chính phủ Thái Lan.

Ông Taweesin cho biết nhiều khu vực vẫn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm như Bangkok và các tỉnh lân cận, cũng như khu vực phía nam Thái Lan, nơi xuất hiện nhiều ca nhiễm trong những tuần qua.

Đến nay, 2.844 bệnh nhân COVID-19 tại Thái Lan đã hồi phục và xuất viện.

Hàn Quốc chưa định giãn cách xã hội trở lại, dù có ổ dịch mới

Cơ quan Y tế Hàn Quốc cho biết tạm thời chưa có kế hoạch tái áp đặt giãn cách xã hội nghiêm ngặt dù xuất hiện ổ dịch mới ở Seoul.

Giới quan chức Hàn Quốc vẫn nỗ lực truy tìm và xét nghiệm hàng ngàn người hồi cuối tuần qua sau khi phát hiện ổ dịch mới liên quan đến một vũ trường ở quận Itaewon, Seoul. Hàn Quốc đã xác định ít nhất 119 ca COVID-19 từ vũ trường này.

Tuy nhiên Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang Lip cho biết sẽ không giãn cách xã hội trở lại nếu số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn dưới mức 50. Cũng theo ông Kim, cơ quan chức năng đã tìm được 95% số ca nhiễm.

"Hiện giờ chúng tôi vẫn giám sát tình hình lây nhiễm đang diễn ra và sẽ xem xét có nên áp chính sách giãn cách hay không", ông Kim tuyên bố.

Nga có thêm 10.000 ca nhiễm mới

Nhà chức trách Nga ngày 13-5 thông báo trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 10.028 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 242.271. Số ca tử vong được ghi nhận trong cùng thời gian là 96 người, nâng tổng số trường hợp chết vì COVID-19 tại Nga lên 2.212.

Trong diễn biến khác liên quan, nhà chức trách Nga đã yêu cầu ngừng sử dụng tất cả máy thở do một công ty trong nước sản xuất sau các vụ hỏa hoạn liên quan khiến ít nhất 5 người chết ngày 12-5.

Dịch COVID-19 ngày 13-5: Toàn cầu hơn 4,3 triệu ca nhiễm, Việt Nam 87% bệnh nhân đã khỏi - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Pháp mở cửa hàng ngàn trường học, vẫn chuẩn bị cho khả năng tái phong tỏa

Hàng ngàn trường học trên khắp nước Pháp đã mở cửa trở lại vào ngày 12-5 sau khi chính phủ nước này nới lỏng lệnh phong tỏa 1 ngày trước đó. Giáo viên đeo khẩu trang và học sinh được sắp xếp chỗ ngồi cách xa nhau.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Paris, trong phiên điều trần trước Hạ viện chiều 12-5, ông Jean Castex - tác giả kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa quốc gia, thông báo chính phủ đã chuẩn bị cho khả năng phải thiết lập lại phong tỏa.

Ông Castex nhấn mạnh nếu tình hình dịch bệnh xấu đi, chính phủ sẽ không đợi đến 2-6 (ngày bắt đầu giai đoạn 2 của kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa) mới phản ứng. Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa mới có thể chỉ áp dụng với các địa phương ghi nhận số ca nhiễm cao bất thường.

Singapore: số ca nhiễm trong cộng đồng ở mức 1 con số trong 3 ngày liên tiếp

Các ca nhiễm mới trong cộng đồng tại Singapore vẫn duy trì ở mức 1 con số trong 3 ngày liên tiếp (tính đến ngày 12-5), lần đầu tiên kể từ 7-4, khi đảo quốc này áp đặt các biện pháp hạn chế COVID-19 lây lan. 

Thời hạn áp đặt các biện pháp hạn chế ban đầu dự kiến kết thúc hôm 4-5 nhưng đã được kéo dài đến 1-6 vì ổ dịch tại khu nhà ở tập thể của những lao động nước ngoài tại Singapore.

Theo đó có 4 ca nhiễm mới trong cộng đồng vào ngày 12-5, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 24.671 ca, chủ yếu là lao động nước ngoài.

Trung Quốc đại lục thêm 7 ca nhiễm mới

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 13-5 cho biết nước này có thêm 7 ca nhiễm mới, tăng so với 1 ca của ngày trước đó. Trong số này, có 6 ca lây nhiễm cục bộ tại tỉnh Cát Lâm và 1 ca nhập khẩu tại Thượng Hải.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 8 ca nhiễm không triệu chứng trong ngày 12-5 so với 15 ca của ngày trước đó.

Phát biểu tại họp báo ngày 13-5, phó thị trưởng thành phố Cát Lâm (tỉnh Cát Lâm) cảnh báo nguy cơ dịch lây lan mạnh, đồng thời cho biết chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh. 

Mexico: 353 ca tử vong trong 1 ngày

Bộ Y tế Mexico xác nhận thêm 1.997 ca nhiễm và 353 ca tử vong mới trong ngày 12-5, và là ngày có nhiều người qua đời vì COVID-19 nhất ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát và lan rộng.

Trước đó Mexico từng ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong ngày là 257 ca hôm 7-5. Đến nay đại dịch đã khiến 38.324 người ở Mexico nhiễm bệnh và 3.926 người chết, theo Reuters.

Dịch COVID-19 ngày 13-5: Toàn cầu hơn 4,3 triệu ca nhiễm, Việt Nam 87% bệnh nhân đã khỏi - Ảnh 4.

Một tài xế lái xe buýt MBTA băng qua quận tài chính gần như không có bóng người vì dịch COVID-19 ở Boston, Massachusetts, Mỹ ngày 12-5 - Ảnh: REUTERS

Mỹ chưa xài tới máy thở nghi gây cháy bệnh viện ở Nga

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) ngày 12-5 cho biết các máy thở do Nga gửi đến Mỹ, cùng mẫu với máy thở đã gây ra 2 vụ hỏa hoạn chết người tại các bệnh viện Nga, chưa được sử dụng tại Mỹ.

Bà Janet Montesi, phát ngôn viên của FEMA, cho biết để thận trọng, các tiểu bang đang trả lại máy thở này cho FEMA.

Nhà Trắng: ông Pence tiếp tục giữ khoảng cách với ông Trump

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany ngày 12-5 cho biết phó tổng thống Mike Pence đang tiếp tục giữ khoảng cách với tổng thống Donald Trump trong một vài ngày tới sau khi thư ký báo chí của ông dương tính với virus corona chủng mới.

Điều này có nghĩa là ông Pence sẽ không dự họp báo hàng ngày tại Vườn Hồng với ông Trump cũng như tại một cuộc họp với các quan chức quân đội và an ninh quốc gia Mỹ vào cuối tuần này, theo Reuters.

Ông Pence có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona sau khi thư ký của ông mắc bệnh. Tuy nhiên các nhân viên Nhà Trắng ở Cánh Tây buộc phải đeo khẩu trang và thực hành giãn cách xã hội.

Trong một diễn biến khác, Hạ viện Mỹ ngày 12-5 đã đề xuất một dự luật trị giá hơn 3.000 tỉ USD để giảm thiểu các tác động của dịch COVID-19 cho các bang, doanh nghiệp và người dân.

Trong đó, dự luật dành ra 1.000 tỉ để hỗ trợ chính quyền các bang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Dự luật cũng đề xuất 75 tỉ USD cho công tác xét nghiệm COVID-19, 10 tỉ USD hỗ trợ khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ, thanh toán trực tiếp lên đến 6.000 USD cho mỗi hộ gia đình ở Mỹ...

Hạ viện sẽ bỏ phiếu để thông qua dự luật trên vào ngày 15-5 tới trước khi chuyển lên Thượng viện.

Dịch COVID-19 ngày 13-5: Toàn cầu hơn 4,3 triệu ca nhiễm, Việt Nam 87% bệnh nhân đã khỏi - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Brazil vượt Đức về số ca nhiễm

Bộ Y tế Brazil ngày 12-5 xác nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 9.258 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 177.589 ca.

Brazil cũng ghi nhận thêm 881 ca tử vong trong 24 giờ qua, và đây là số ca tăng kỷ lục trong một ngày ở nước này, nâng tổng số người qua đời vì dịch bệnh lên 12.400 người, theo Reuters.

Như vậy, Brazil đã vượt qua Đức (173.171 ca nhiễm) để trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm thứ 7 thế giới. Pháp đứng thứ 6 (178.225 ca nhiễm) và chỉ nhỉnh hơn Brazil chưa tới 1.000 ca.

Ấn Độ công bố gói hỗ trợ hơn 260 tỉ USD

Thủ tướng Narendra Modi công bố gói hỗ trợ kinh tế trị giá 20 nghìn tỉ rupee (khoảng 266 tỉ USD) giúp giảm thiểu thiệt hại do COVID-19 và lệnh phong tỏa gây ra.

Gói hỗ trợ này tương đương khoảng 10% GDP Ấn Độ. Bộ trưởng tài chính Nirmala Sithraman sẽ công bố chi tiết trong những ngày tới, theo Reuters.

Các hãng hàng không Mỹ: nhân viên không được ép buộc hành khách đeo khẩu trang

Ba hãng hàng không hàng đầu Mỹ đã yêu cầu nhân viên không được ép buộc hành khách đeo khẩu trang mà chỉ nên khuyến khích họ làm như vậy, theo Reuters.

Theo đó các hãng American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines đã nói với nhân viên rằng họ có thể từ chối không cho hành khách không đeo khẩu trang lên máy bay ngay tại cổng vào và sẽ cung cấp khẩu trang cho những người không có.

Tuy nhiên, khi đã lên máy bay thì chính sách đeo khẩu trang sẽ được nới lỏng hơn và vai trò của tiếp viên hàng không là thông tin nhưng không ép buộc hành khách đeo khẩu trang.

Ngoài ra, trẻ nhỏ hoặc người khuyết tật hoặc có vấn đề về sức khỏe không buộc phải đeo khẩu trang.

Dịch COVID-19 ngày 13-5: Toàn cầu hơn 4,3 triệu ca nhiễm, Việt Nam 87% bệnh nhân đã khỏi - Ảnh 6.

Nhân viên một nhà hàng tại California, Mỹ đang kiểm tra bàn trống vào ngày đầu tiên các nhà hàng ở bang này được phép mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ hôm 4-5 - Ảnh: REUTERS

Twitter cho phép một số nhân viên làm việc từ xa vĩnh viễn

Twitter ngày 12-5 trở thành công ty công nghệ lớn đầu tiên cho phép những nhân viên có thể làm việc từ xa sẽ tiếp tục làm việc từ xa vĩnh viễn trong bối cảnh dịch COVID-19 đã làm thay đổi văn hóa làm việc trên toàn thế giới, theo hãng tin Reuters.

Đại dịch, lây nhiễm cho hơn 4,3 triệu người trên toàn cầu, đã buộc chính phủ nhiều nước áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế dịch bệnh lan rộng và làm thay đổi cách thức làm việc của nhiều doanh nghiệp, trong đó việc làm ở nhà đã nổi lên như một cách thức mới.

Twitter cho biết công ty sẽ không mở cửa lại hầu hết các văn phòng cho đến trước tháng 9-2020 và nhân viên có thể chọn có nên đến công ty làm việc hay không và khi nào thì đến làm.

Trong khi đó, các gã khổng lồ công nghệ như Facebook và Alphabet, công ty mẹ của Google, đã cho phép hầu hết nhân viên làm việc từ xa cho đến hết năm 2020.

Canada hơn 5.000 ca tử vong, Thủ tướng muốn cải cách hệ thống viện dưỡng lão

Số người qua đời vì virus corona chủng mới ở Canada đã vượt mốc 5.000 ca vào ngày 12-5. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada cần cải cách hệ thống viện dưỡng lão, nơi có hơn 80% nạn nhân của COVID-19 sinh sống.

Cơ quan y tế công cộng Canada cho biết số ca tử vong của nước này ở mức 5.049 ca và là quốc gia thứ 11 trên thế giới ghi nhận hơn 5.000 ca tử vong.

Người phát ngôn Điện Kremlin mắc COVID-19 Người phát ngôn Điện Kremlin mắc COVID-19

TTO - Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, vừa có xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo Hãng tin Interfax, và hiện được đưa vào bệnh viện điều trị.

ANH THƯ - LAN ANH - NGUYÊN HẠNH - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên