11/07/2020 06:13 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 11-7: 6 bang của Mỹ tăng kỷ lục ca bệnh, Florida thành tâm dịch

D. KIM THOA - A. THƯ - M. KHÔI
D. KIM THOA - A. THƯ - M. KHÔI

TTO - Trong ngày 10-7 sáu bang của Mỹ đồng thời ghi nhận số ca COVID-19 tăng thêm ở mức kỷ lục, bang Florida, tâm dịch hiện nay của Mỹ, chứng kiến số ca nhiễm tăng mạnh ngày thứ hai liên tiếp.

Dịch COVID-19 ngày 11-7: 6 bang của Mỹ tăng kỷ lục ca bệnh, Florida thành tâm dịch - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Indonesia, Philippines thêm hàng ngàn ca mắc COVID-19

Indonesia ngày 11-7 thông báo nước này có thêm 1.671 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 74.018 người. Số ca tử vong cũng tăng lên 3.535 trường hợp sau khi có thêm 66 người chết vì bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Achmad Yurianto kêu gọi người dân thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ Y tế Philippines cùng ngày cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 54.222 sau khi có thêm 1.387 ca bệnh mới. Số ca tử vong cũng tăng thêm 12 trường hợp, nâng tổng số người chết lên 1.372 ca.

Ngày thứ 3 liên tiếp Tokyo có hơn 200 ca bệnh mới

Đài NHK ngày 11-7 cho biết Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận hơn 400 ca bệnh mới trong một ngày kể từ ngày 24-4, lúc vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp.

Thủ đô Tokyo cũng ghi nhận 243 ca bệnh mới trong một ngày, cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát. Hôm nay cũng là ngày thứ 3 liên tiếp thủ đô nước Nhật ghi nhận hơn 200 ca bệnh mới trong một ngày.

Theo cập nhật của Worldometers, đến nay Nhật ghi nhận tổng cộng 20.719 ca mắc COVID-19, trong đó 982 ca tử vong.

Việt Nam 0 ca mới, bệnh nhân phi công Anh xuất viện về nước

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h đến 18h ngày 11-7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. 

Đến thời điểm này, Việt Nam có 350 trong tổng số 370 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,6%, không có ca tử vong. Tất cả 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được điều trị khỏi.

Còn lại 20 bệnh nhân COVID-19 đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế trong cả nước, trong đó 3 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 2 người âm tính lần 2 trở lên. Chỉ còn 15 người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều 11-7, bệnh nhân phi công người Anh đã rời Bệnh viện Chợ Rẫy lên chuyến bay khởi hành ra Hà Nội lúc 19h. 23h cùng ngày, chuyến bay cất cánh từ Nội Bài sẽ đưa bệnh nhân về Anh.

Indonesia phát hiện một ổ dịch lớn trong quân đội

Dịch COVID-19 ngày 11-7: 6 bang của Mỹ tăng kỷ lục ca bệnh, Florida thành tâm dịch - Ảnh 2.

Nhân viên y tế rời đi sau khi lấy mẫu sàng lọc COVID-19 tại một chợ dệt truyền thống ở Jakarta, Indonesia, ngày 2-7-2020 - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-7, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo Subianto, yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với các quân nhân, sau khi phát hiện một ổ dịch lớn tại Trường Sĩ quan Lục quân ở thành phố Bandung, tỉnh Tây Java.

Trước đó người phát ngôn của Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ, ông Achmad Yurianto, cho biết tổng cộng có 1.262 ca nhiễm tại Trường Sĩ quan Lục quân Bandung, trong đó 17 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Quân đội Indonesia đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng y tế trên khắp các khu vực của Indonesia. Nhiều binh sĩ trực tiếp tham gia phòng chống COVID-19, trong đó có những người túc trực tại bệnh viện dã chiến ở Làng vận động viên Wisma Atlet tại Jakarta. 

Tại Ấn Độ, số ca nhiễm virus corona trong 24 giờ qua tăng thêm 27.114 ca cùng với 519 ca tử vong. Như vậy đến ngày 11-7, Ấn Độ đã ghi nhận 822.603 ca nhiễm và 22.144 ca tử vong.

Dịch COVID-19 ngày 11-7: 6 bang của Mỹ tăng kỷ lục ca bệnh, Florida thành tâm dịch - Ảnh 3.

Tình hình COVID-19 ở các nước Đông Nam Á tính đến 7h sáng 11-7 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bang Victoria của Úc tiếp tục ghi nhận hơn 200 ca nhiễm trong 24 giờ

Victoria, bang đông dân thứ hai của Úc, tiếp tục ghi nhận số người nhiễm COVID-19 cao trong ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh chính quyền cảnh báo các con số sẽ tồi tệ hơn khi bang đang ở trong tuần lễ đầu tiên của đợt phong tỏa mới kéo dài 6 tuần.

Theo hãng tin Reuters, Victoria ngày 11-7 cho biết bang ghi nhận thêm 216 ca nhiễm virus corona mới trong vòng 24 giờ qua, cao hơn nhiều so với các khu vực khác của Úc.

Thủ phủ Melbourne của bang Victoria cũng đang phong tỏa vì lo ngại lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng có thể tạo ra làn sóng dịch bệnh thứ hai. Có khoảng 100 cụm dịch riêng lẻ tại Victoria.

Úc đã tránh được con số thương vong cao trong đại dịch COVID-19 nhờ nhanh chóng đóng cửa biên giới với nước ngoài và tiến hành phong tỏa toàn quốc từ tháng 3. Hiện Úc có khoảng 9.200 người mắc COVID-19 và 107 người chết vì virus corona.

Các bang khác đã nới lỏng các hạn chế đi lại nhưng vẫn đóng cửa biên giới với bang Victoria.

Florida thành tâm dịch

Dịch COVID-19 ngày 11-7: 6 bang của Mỹ tăng kỷ lục ca bệnh, Florida thành tâm dịch - Ảnh 4.

Người dân chờ kiểm tra y tế trước khi vào bệnh viện Jackson Memorial ở Miami, Florida, Mỹ ngày 18-6-2020 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, tình trạng dịch bệnh tăng nóng tại các bang Georgia, Louisiana, Montana, Ohio, Utah và Wisconsin khiến nước Mỹ lại tiếp tục trải qua một ngày nữa với số ca bệnh COVID-19 tăng thêm ở mức kỷ lục trong 24h.

Bất chấp diễn biến dịch căng thẳng, công ty Walt Disney vẫn không thay đổi kế hoạch mở cửa lại các công viên chủ đề của họ tại thành phố Orlando, bang Florida từ ngày 11-7.

Công ty này thông báo sẽ mở cửa với một số lượng khách hạn chế, yêu cầu mọi du khách và nhân viên phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và hủy bỏ các hoạt động bắn pháo hoa, diễu hành cũng như mọi sự kiện tụ tập đông người khác.

Tuy nhiên khoảng 19.000 người, trong đó có một số nhân viên đang làm việc tại các công viên chủ đề của Walt Disney, đã ký đơn kiến nghị tập thể, yêu cầu Disney tạm hoãn việc mở cửa lại.

Trong ngày 10-7 bang Florida ghi nhận 11.433 ca bệnh mới theo số liệu của cơ quan y tế bang. Bang này không công bố số người bệnh COVID-19 phải nhập viện nhưng đầu tuần này, gần 50 bệnh viện ở Florida cho biết các phòng chăm sóc tích cực (ICU) của họ đã chật kín.

Trong bối cảnh đại dịch diễn biến tồi tệ hơn ở Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh nhiễm hàng đầu của Mỹ, trong tuần này cảnh báo những bang bị ảnh hưởng dịch nặng nhất "nên nghiêm túc tính tới chuyện phong tỏa".

Một số bang cũng đã bắt đầu thu hẹp quy mô kế hoạch mở cửa lại. Tại bang Texas, các quán bar đã đóng lại, tuần trước thống đốc bang Greg Abbott phát lệnh bắt buộc đeo khẩu trang toàn bang.

*Uzbekistan tái áp đặt phong tỏa toàn quốc

Theo hãng tin AFP, Uzbekistan ngày 10-7 đã áp đặt lệnh phong tỏa lần thứ hai sau khi giới chức địa phương cảnh báo nếu không kiểm soát chặt, hệ thống y tế của quốc gia Trung Á này sẽ quá tải với số ca bệnh COVID-19 đang tăng.

Trong tháng 5 chính phủ Uzbekistan đã gỡ bỏ các lệnh hạn chế từng được áp đặt trong tháng 3, cho phép nối lại hoạt động giao thông vận tải giữa các thành phố và mở lại nhà hàng từ giữa tháng 6.

Tuy nhiên nhiều tuần sau khi người dân hân hoan trở lại cuộc sống bình thường, ủy ban chống dịch COVID-19 của chính phủ đã phải công bố lệnh tái phong tỏa.

Trong ngày 10-7 Uzbekistan chứng kiến số ca COVID-19 tăng thêm cao kỷ lục trong một ngày với 472 người bệnh.

Theo Worldometers, tới 6h00 sáng nay 11-7, Uzbekistan có tổng cộng 12.027 ca bệnh, trong đó có 54 người đã chết.

Brazil đã hơn 70.000 người chết

Dịch COVID-19 ngày 11-7: 6 bang của Mỹ tăng kỷ lục ca bệnh, Florida thành tâm dịch - Ảnh 5.

Người dân xếp hàng chờ trước một ngân hàng trên con phố ở khu Ceilandia tại thủ đô Brasilia, Brazil ngày 7-7-2020 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, ngày 10-7 Bộ Y tế Brazil xác nhận đã có hơn 70.000 người ở quốc gia này chết vì COVID-19 mặc dù số người chết theo ngày có vẻ như đang duy trì ổn định.

Trong vòng 24h, Brazil có thêm 45.000 ca nhiễm mới và 1.200 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và số người chết tại quốc gia Nam Mỹ lần lượt lên 1.800.827 và 70.398 ca theo thống kê lúc 6h sáng nay 11-7 của trang Worldometers.

Như vậy theo AFP, số người chết vì corona tại quốc gia có 212 triệu dân này đã tăng gấp đôi sau 35 ngày qua. Hai bang Sao Paulo và Rio de Janeiro là những nơi bị ảnh hưởng dịch nặng nhất với số người chết lần lượt là 17.400 và 11.200.

Pháp đã hơn 30.000 người chết

Mặc dù chỉ ghi nhận thêm 25 người chết trong 24h kể từ ngày 9-7, song tổng số người chết vì COVID-19 tại Pháp cũng đã vượt qua con số 30.000.

Giới chức y tế Pháp cảnh báo xu hướng gia tăng dịch bệnh tại vùng đô thị và khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng nguy cơ bùng phát của làn sóng thứ hai.

Pháp hiện là quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao thứ 6 thế giới, sau Mỹ, Brazil, Anh, Ý và Mexico.

Tổng giám đốc WHO khóc tại họp báo, kêu gọi đoàn kết chống COVID-19 Tổng giám đốc WHO khóc tại họp báo, kêu gọi đoàn kết chống COVID-19

TTO - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khóc ngay tại cuộc họp báo, nói đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội vì thế giới chia rẽ.

D. KIM THOA - A. THƯ - M. KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên