01/11/2021 07:41 GMT+7

Dịch COVID-19 chuyển biến xấu ở châu Âu

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu tăng trung bình 5%, trong đó châu Âu chiếm phần đáng kể với tỉ lệ tăng 14%.

Dịch COVID-19 chuyển biến xấu ở châu Âu - Ảnh 1.

Một người đàn ông được tiêm ngừa COVID-19 bên trong đoàn tàu “Tiêm chủng tốc hành” chạy vòng quanh thành phố Frankfurt, Đức vào ngày 25-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, tình hình châu Âu đã diễn biến theo chiều hướng xấu trong suốt 1 tháng rưỡi qua. Các quốc gia có tỉ lệ ca nhiễm tăng cao nhất bao gồm CH Czech (101%), Hungary (92%), Đan Mạch (80%), Ba Lan (70%), Croatia (65%), Slovakia (63%)...

Tại Anh - quốc gia có tỉ lệ tiêm ngừa cao và đã bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch, số ca nhiễm mỗi ngày vẫn giữ trên mức 40.000, ca tử vong dao động trên dưới 150. 

Theo Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), ca nhiễm đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2021, tuy nhiên ca nhập viện và tử vong thấp hơn đáng kể so với đợt bùng dịch lần hai hồi tháng 1-2021 được cho là nhờ hiệu quả của vắc xin.

Cũng theo ghi nhận tuần vừa qua, nhóm dân số nhiễm nhiều nhất ở Anh là lứa học sinh tuổi từ 7 - 11 (chiếm 9,1%). Hệ số lây nhiễm (R) đang ở mức 1,1 - 1,3, tức một người nhiễm lây cho trung bình 1,1 - 1,3 người khác.

Hiện tại Anh chưa công bố kế hoạch phong tỏa thêm lần nữa, nhưng Bộ trưởng Y tế Sajid Javid kêu gọi người dân nên đi tiêm liều bổ sung để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Cho đến nay, Anh đã tiêm đầy đủ cho gần 68% dân số.

Còn tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel tỏ ra lo ngại về đợt bùng dịch hiện tại với số người nhập viện gia tăng. Một phần nguyên nhân là tốc độ tiêm vắc xin ở Đức đã chững lại và thấp hơn các nước Tây Âu khác (66,6%).

Cơ quan Kiểm soát bệnh tật Đức cảnh báo về tốc độ lây nhiễm tăng - đã đạt đến 145/100.000 dân, mức cao nhất kể từ tháng 5-2021. Số bệnh nhân đang cần chăm sóc tích cực tương đương với tháng 10-2020 (khoảng 1.868 người vào ngày 29-10).

"Việc còn 2 - 3 triệu người Đức trên 60 tuổi vẫn chưa tiêm ngừa khiến tôi rất buồn, vì điều đó có thể tạo sự khác biệt cho họ và cả xã hội nói chung" - bà Merkel tâm sự trên báo Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Châu Âu phát hoảng với 3 biến thể virus, tình hình Châu Âu phát hoảng với 3 biến thể virus, tình hình 'rất nghiêm trọng'

TTO - "Dịch bệnh đang diễn biến xấu đi ở những khu vực có nhiều biến thể dễ lây lan hơn của virus SARS-CoV-2. Càng nhiều ca nhiễm bệnh sẽ dẫn đến càng nhiều ca nhập viện và tử vong cao hơn ở mọi nhóm tuổi" - giám đốc Andrea Ammon ECDC.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên