06/05/2020 14:30 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 6-5: WHO cảnh báo phong tỏa trở lại nếu dỡ bỏ hạn chế không tốt

D. KIM THOA - LAN ANH - NGUYÊN HẠNH
D. KIM THOA - LAN ANH - NGUYÊN HẠNH

TTO - Đến 18h ngày 6-5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Trong khi đó, bộ trưởng Văn hóa Nga, bà Olga Lyubimova, được xác định dương tính với virus corona chủng mới.

Dịch COVID-19 chiều 6-5: WHO cảnh báo phong tỏa trở lại nếu dỡ bỏ hạn chế không tốt - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 18h ngày 6-5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, tròn 20 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

WHO lo lắng về chuyện dỡ bỏ phong tỏa quá sớm

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo sẽ có “đợt sóng” phong tỏa mới, nếu các quốc gia không quản lý tốt quá trình nới lỏng giới hạn để phòng ngừa dịch bệnh. 

Cụ thể, ông Tedros liệt kê một loạt các bước các quốc gia cần thực hiện trước khi tháo dỡ các biện pháp giới hạn, bao gồm quản lý chặt khâu giám sát và chuẩn bị kỹ càng cho hệ thống y tế. 

“Nguy cơ phải phong tỏa trở lại vẫn còn rất thực, nếu các quốc gia không quản lý quá trình chuyển giao một cách cực kỳ cẩn thận và làm theo từng giai đoạn”, ông Tedros phát biểu trong họp báo trực tuyến từ Geneva ngày 6-5. 

Tổng giám đốc WHO cũng cho biết hoạt động kinh doanh có thể không trở lại như bình thường, ngay cả khi đại dịch đã được kiềm chế. Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc đầu tư cho hệ thống y tế trên toàn cầu.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 6-5 tuyên bố lực lượng phản ứng với COVID-19 của Nhà Trắng sẽ tiếp tục hoạt động và tập trung vào việc nghiên cứu vaccine cùng phương pháp chữa trị.

“Vì thành công này, lực lượng chuyên trách sẽ tiếp tục vô thời hạn với mục tiêu đảm bảo an toàn và mở cửa quốc gia của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm hoặc bớt người cho việc đó một cách phù hợp. Lực lượng chuyên trách sẽ tập trung vào vaccine và phương pháp chữa trị”, ông Trump đăng tải trên Twitter.

Bộ trưởng Văn hóa Nga dương tính với COVID-19

Bộ trưởng Văn hóa Nga, bà Olga Lyubimova, dương tính với virus corona chủng mới. Hãng tin TASS trích dẫn thông tin này từ thư ký báo chí của bà Lyubimova hôm 6-5.

Bà Lyubimova có triệu chứng nhẹ và vẫn làm việc từ xa, đồng thời tham gia các buổi họp trực tuyến, theo TASS.

Đầu ngày 6-5, trung tâm phán ứng khủng hoảng từ dịch COVID-19 của Nga cho biết số ca nhiễm tại đây đã tăng hơn 10.000 trong ngày thứ tư liên tiếp, đạt con số 165.929 ca nhiễm.

Vũ Hán cho học sinh trở lại trường

Theo hãng tin AFP, kể từ sau khi toàn bộ các trường học ở Vũ Hán phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19 trong tháng 1, hôm nay 6-5, các học sinh trung học phổ thông ở 121 cơ sở giáo dục tại thành phố này đã trở lại trường.

"Cuối cùng trường cũng đã mở lại!", một tài khoản trên mạng xã hội Weibo phấn khởi chia sẻ. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy vui như vậy khi trở lại trường, mặc dù tôi sẽ phải làm bài kiểm tra hàng tháng vào ngày 8-5", người này tiếp.

Quay lại trường học, các em học sinh sẽ ngồi bàn riêng cách nhau 1m. Việc các học sinh phổ thông trung học được trở lại trường hôm nay là động thái mới nhất trong quá trình dần bình thường hóa trở lại nhịp sống tại Vũ Hán cũng như tỉnh Hồ Bắc nói chung.

Ngày trở lại trường của học sinh các cấp học thấp hơn vẫn chưa được xác định.

Giới chức Vũ Hán cho biết các học sinh và nhân viên của trường học sẽ phải xét nghiệm virus corona trước khi trở lại trường. Các khu học xá cũng sẽ được tẩy uế và dọn sạch.

Dịch COVID-19 chiều 6-5: WHO cảnh báo phong tỏa trở lại nếu dỡ bỏ hạn chế không tốt - Ảnh 3.

Các em học sinh trung học phổ thông đeo khẩu trang ngồi trong lớp học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm nay 6-5 - Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc gần như trở lại cuộc sống bình thường

Tới hôm nay 6-5 Hàn Quốc đã khôi phục phần lớn nhịp sống bình thường khi người lao động trở lại công sở, các bảo tàng, thư viện cũng mở lại khi nhiều quy định giãn cách xã hội được nới lỏng.

Mặc dù từng là điểm "nóng" của đại dịch COVID-19 bên ngoài Trung Quốc, song Hàn Quốc chưa bao giờ phải áp dụng lệnh phong tỏa bắt buộc. Tuy vậy các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng dịch đã được tuân thủ rộng rãi từ tháng 3.

Ít nhất 100 người đã thăm Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc tại Seoul sáng nay 6-5. Một cặp vợ chồng là những du khách đầu tiên trong ngày đã được nhân viên bảo tàng trao tặng một bó hoa chúc mừng.

"Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã tới làm việc hôm nay, chúng tôi rất phấn khởi vì bảo tàng mở lại, chúng tôi rất hạnh phúc", người phát ngôn bảo tàng Lee Hyun Ju chia sẻ với AFP.

Dịch COVID-19 chiều 6-5: WHO cảnh báo phong tỏa trở lại nếu dỡ bỏ hạn chế không tốt - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Singapore thêm 788 ca mới trong 24h, vượt mốc 20.000 ca

Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Singapore hôm nay 6-5 thông báo ghi nhận thêm 788 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh nước này lên 20.198 người.

Số ca COVID-19 của Philippines vượt mốc 10.000 

Bộ Y tế Philippines hôm nay 6-5 cho biết số ca nhiễm corona của nước này đã vượt qua mốc 10.000 ca. Theo hãng tin Reuters, trong 24h qua Philippines có thêm 320 người bệnh mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 10.004. Nước này cũng có thêm 21 người chết, tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 tới nay là 658. Philippines cũng đã có thêm 98 người bình phục, tổng số người khỏi bệnh tới nay là 1.506.

Indonesia thêm 367 ca mới, 23 người chết 

Hãng tin Reuters hôm nay 6-5 dẫn số liệu do nhà chức trách Indonesia công bố cho biết nước này có thêm 367 ca bệnh COVID-19, nâng lên tổng số 12.438 ca. Cùng với đó, đã có thêm 23 người chết vì COVID-19, nâng tổng số người chết vì COVID-19 của Indonesia lên 895, cao nhất ở một nước thuộc khu vực Đông Á ngoài Trung Quốc. Cho tới 6-5 đã có hơn 92.000 người ở Indonesia được xét nghiệm. Số người bệnh COIVD-19 bình phục là 2.317.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati ngày 6-5 tuyên bố trước quốc hội rằng 2 triệu công dân tại đây đã mất việc chỉ trong vòng 6 tuần qua. Cũng theo ông này, dịch COVID-19 đã đẩy nỗ lực xóa đói giảm nghèo của Indonesia chậm lại một thập kỷ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này tuyên bố hoãn bầu cử cấp vùng vì lo ngại dịch bệnh lây lan.

“Tất cả các thành quả của chúng ta nhằm giảm tỉ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2011-2020 đã bị đảo ngược”, ông Indrawati tuyên bố.

Tỉ lệ hộ nghèo của Indonesia vào năm 2011 là 12,36% với gần 30 triệu người năm trong diện nghèo đói. Tỉ lệ này đã giảm xuống 9,22% tính đến tháng 9-2019 với 24.79 triệu người.

Indonesia dự đoán mức tăng trưởng kinh tế 2020 sẽ giảm từ 5,02% (2019) còn 2,3%, hoặc tệ nhất là -0,4%.

Dịch COVID-19 chiều 6-5: WHO cảnh báo phong tỏa trở lại nếu dỡ bỏ hạn chế không tốt - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nga tăng hơn 10.500 ca bệnh theo ngày

Theo hãng tin Reuters, hôm nay 6-5 Nga tiếp tục ghi nhận số ca bệnh COVID-19 mới tăng thêm theo ngày ở mức 5 con số với 10.559 ca (so với 10.102 ca ngày 5-5).

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca bệnh tăng thêm theo ngày của Nga duy trì ở mức hơn 10.000 trường hợp. Tổng số ca bệnh COVID-19 của Nga tới nay là 165.929. Tổng số người chết là 1.537 sau khi tăng thêm 86 ca tử vong trong 24h qua.

Úc nghiên cứu liệu pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương

Công tác nghiên cứu sử dụng huyết tương của người bệnh COVID-19 đã khỏi để điều trị cho người nhiễm virus corona sẽ được triển khai tại Úc.

Trước Úc, theo hãng tin AFP, các nhà khoa học tại Pháp, Mỹ và Trung Quốc đã bắt tay nghiên cứu về hiệu quả cũng như tiềm năng ứng dụng của liệu pháp này.

Theo hãng dược phẩm sinh học CSL Behring có trụ sở tại Melbourne, giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu này ở Úc sẽ tập trung phát triển loại xét nghiệm giúp phát hiện sự tồn tại của kháng thể chống virus corona trong huyết tương.

Dịch COVID-19 chiều 6-5: WHO cảnh báo phong tỏa trở lại nếu dỡ bỏ hạn chế không tốt - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ngoại trưởng Mỹ: Có Ngoại trưởng Mỹ: Có 'bằng chứng lớn' virus corona từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định có 'bằng chứng to lớn' cho thấy phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán là nơi bắt nguồn của virus corona chủng mới, nhưng ông không trả lời về việc virus thoát ra ngoài là hành động cố ý hay vô ý.

D. KIM THOA - LAN ANH - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên