04/04/2020 14:18 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 4-4: Hơn 60.000 ca tử vong toàn cầu, Ý nhiều nhất

HỒNG VÂN - BẢO ANH
HỒNG VÂN - BẢO ANH

TTO - Theo cập nhật của trang Wordometers lúc 21h40 ngày 4-4, số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 61.205 ca. Tổng số ca nhiễm trên toàn cầu là 1.141.378 ca.

Dịch COVID-19 chiều 4-4: Hơn 60.000 ca tử vong toàn cầu, Ý nhiều nhất - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 23h ngày 4-4

Hi Lạp, Tây Ban Nha gia hạn phong tỏa 

Ngày 4-4, Hi Lạp thông báo nước này sẽ gia hạn lệnh phong tỏa thêm 3 tuần, đến ngày 27-4. “Những tuần khó khăn đang nằm phía trước. Nếu chúng ta giảm nhẹ các nỗ lực, con virus sẽ tiêu diệt chúng ta” - Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Dân sự và quản lý khủng hoảng Hi Lạp, ông Nikos Hardalias, phát biểu tại một cuộc họp báo. 

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết sẽ yêu cầu quốc hội nước này gia hạn các biện pháp phong tỏa thêm 15 ngày, tới ngày 26-4.

Bang New York (Mỹ) có số ca tử vong nhiều nhất một ngày 

Thống đốc bang New York ngày 4-4 cho biết số ca tử vong do COVID-19 ở đây đã tăng thêm 630, lên tổng cộng 3.565 ca. Đây là số ca tử vong tăng thêm trong 24 giờ nhiều nhất ở bang này tới nay. 

Bang New York đã ghi nhận 113.704 ca nhiễm. Chỉ riêng thành phố New York có 63.306 ca nhiễm.

Ý là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới, với 14.681 ca. Kế đến là Tây Ban Nha với 11.744 ca tử vong, trong khi đứng thứ ba là Mỹ với 7.457 ca tử vong do COVID-19.

Singapore: số ca nhiễm tăng nhiều nhất trong một ngày

Bộ Y tế Singapore cho hay nước này vừa ghi nhận thêm 75 ca nhiễm mới trong ngày 4-4. Đây là số ca nhiễm tăng trong một ngày nhiều nhất tới nay.

Hiện Singapore có tổng cộng 1.189 ca nhiễm và 6 ca tử vong do COVID-19. Trong đó ca tử vong mới nhất là thường trú nhân 88 tuổi sống ở Singapore và không có lịch sử đi lại đến những nơi có dịch. Tuy nhiên, ông có bệnh tim, thận, ung thư và đái tháo đường. Bệnh nhân được xác nhận dương tính với virus vào ngày 29-3, theo báo Channel New Asia. 

Tổng số ca hồi phục ở nước này đến nay là 282.

Anh ghi nhận 708 ca tử vong trong 24 giờ

Bộ Y tế Anh cho hay số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 708 ca (tương đương 20%) trong ngày 3-4, lên tổng cộng 4.313 ca. Trong tổng cộng 183.190 người được xét nghiệm tính tới sáng 4-4 (giờ địa phương), có 41.903 người dương tính với virus corona chủng mới. 

Neil Ferguson, một cố vấn hàng đầu của chính phủ Anh về dịch COVID-19, cho biết Anh có thể sẽ duy trì lệnh phong tỏa lâu dài tới cuối tháng 5, một khi virus bắt đầu lây lan chậm lại. Ông cho biết việc người dân tuân thủ các quy định nghiêm ngặt sẽ xác định tỉ lệ ca nhiễm giảm nhanh ra sao.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Air Algerie, Algeria vừa hạ cánh xuống thủ đô Algiers mang theo một đội y bác sĩ Trung Quốc và lượng máy thở và thiết bị trị giá khoảng 450.000 USD để giúp Algeria chống dịch COVID-19. 

 Algeria có 1.171 ca dương tính với virus corona và 105 ca tử vong cho đến nay. Algeria là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Bắc Phi.

Theo hãng tin Reuters, bộ Y tế Iran cho biết, trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận 158 ca tử vong mới do bệnh COVID-19. Số ca nhiễm mới tăng lên 2.560 trường hợp so với ngày hôm qua. 

Tổng số ca tử vong do nhiễm virus corona của Iran hiện nay là 3.452 trường hợp. Tổng số ca dương tính với virus này là 55.743 trường hợp.

Dịch COVID-19 chiều 4-4: Hơn 60.000 ca tử vong toàn cầu, Ý nhiều nhất - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đông Nam Á thêm nhiều ca nhiễm và tử vong

Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Philippines ngày 4-4 cho biết nước này có thêm 76 ca nhiễm virus corona mới và 8 trường hợp tử vong mới. Cho đến nay, Philippines có tổng cộng 3.094 ca nhiễm virus và 144 người tử vong vì dịch COVID-19.

Theo hãng tin Reuters, Indonesia xác nhận thêm 10 trường hợp tử vong mới và 106 trường hợp nhiễm virus corona mới trong ngày 4-4. Tổng số trường hợp nhiễm virus corona của Indonesia là 2.092 trường hợp và tổng số người tử vong do bệnh COVID-19 là 191 người.

Dịch COVID-19 chiều 4-4: Hơn 60.000 ca tử vong toàn cầu, Ý nhiều nhất - Ảnh 3.

Các quan chức năng khử trùng đường phố xung quanh nhà thờ Hồi giáo Sri Petaling tại Kuala Lumpur, Malaysia - Ảnh: EPA

Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến 40.000 người

Cảnh sát Malaysia phát hiện 40.000 người liên quan đến mỗi chuỗi lây bệnh COVID-19, trong đó, trong đó có 11.000 người tham dự sự kiện tôn giáo của nhóm Hồi giáo Tablighi Jamaat tại giáo đường Sri Petaling cuối tháng 2.

Theo báo Straits Times, cảnh sát cho biết đã xác định được các tổ chức và cá nhân có nguy cơ lây lan cao nhất và yêu cầu những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao có mặt để xét nghiệm y tế.

Malaysia hiện là điểm nóng COVID-19 ở Đông Nam Á. Trong ngày 4-4, Malaysia ghi nhận thêm 150 trường hợp dương tính với virus corona mới và 4 trường hợp tử vong. 

Tổng số trường hợp dương tính với virus ở Malaysia là 3.483. Tổng số ca tử vong của Malaysia đến nay là 57 trường hợp.

Nhật Bản: Tokyo có thể tâm dịch của Nhật

Ngày 4-4, Nhật Bản ghi nhận 118 người nhiễm virus corona mới chỉ riêng ở thủ đô Tokyo. Theo đài NHK, đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới trong một ngày vượt mốc 100 ca ở vùng Tokyo. Hiện tổng số ca nhiễm virus corona ở đây là 891 ca.

Chính quyền thủ đô Tokyo kêu gọi mọi người tích cực ở nhà khi số ca bệnh tăng lên và có nhiều lời đồn rằng Nhật Bản có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Theo Reuters, Nhật Bản có tổng cộng 3.000 ca dương tính virus corona và 73 trường hợp tử vong.

Ấn Độ cảnh báo có thể kéo dài lệnh phong tỏa

Số ca xác nhận dương tính với virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Ấn Độ tính đến ngày 4-4 là 2.902 trường hợp với 68 ca tử vong, theo báo Times of India.

Theo Reuters, tại Ấn Độ, chính quyền một số bang như Maharashtra với thủ phủ là thành phố Mumbai thậm chí còn siết chặt các biện hạn chế về di chuyển và cảnh báo lệnh phong tỏa có thể được gia hạn để kiểm soát dịch bệnh.

Theo dự kiến, 3 tuần phong tỏa của Ấn Độ sẽ kết thúc vào ngày 14-4.

Nam Á có gần 6.000 trường hợp dương tính với virus

Pakistan có 2,547 ca dương tính, 37 ca tử vong. Afghanistan có 281 ca dương tính, 6 ca tử vong. Bangladesh có 61 ca dương tính, 6 ca tử vong. Sri Lanka có 159 ca dương tính, 5 ca tử vong. Các nước Maldives, Nepal, Bhutan có lần lượt là 32, 6 và 5 ca nhiễm virus nhưng chưa có trường hợp tử vong.

Dịch COVID-19 chiều 4-4: Hơn 60.000 ca tử vong toàn cầu, Ý nhiều nhất - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, số ca tử vong của nước này trong ngày 4-4 đã tăng lên 809 ca, số ca nhiễm mới tăng 7.026 trường hợp so với ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm virus của Tây Ban Nha là 124.736 và tổng số ca tử vong là 11.744.

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca tử vong do COVID-19 giảm ở nước này.

Úc: số ca nhiễm mới giảm ổn định 

Úc tiếp tục ghi nhận mức giảm ổn định của các ca nhiễm virus corona mới trong ngày 4-4. Theo số liệu của Bộ Y tế Úc, số ca nhiễm mới của úc tăng 198 người trong 24 giờ qua, tính đến chiều ngày 4-4. Tổng số ca dương tính với virus corona của Úc hiện là 5.548. 

Tỉ lệ nhiễm mới như vậy là vào khoảng 5%, thấp hơn đáng kể so với mức 25-30% của 2 tuần trước. Mặc dù vậy, nhà chức trách cho biết hiện giờ vẫn còn là quá sớm để cho rằng Úc đang chiến thắng dịch bệnh. Tổng số ca tử vong của Úc là 30. 

Hiện Úc đang có chiến dịch tiếp nhiên liệu cho các du thuyền nước ngoài trước khi trục xuất các du thuyền này khỏi lãnh hải nước mình. Các ca bệnh liên quan đến du thuyền chiếm 20% các ca dương tính với virus corona của Úc. Vì vậy, Úc đã quyết định đóng các hải cảng và quyết định này đã gây ra những thảo luận căng thẳng giữa Úc và những du thuyền có mặt trên vùng lãnh hải của nước này.

Dịch COVID-19 chiều 4-4: Hơn 60.000 ca tử vong toàn cầu, Ý nhiều nhất - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 4-4: Số bệnh nhân chết ở New York bằng số người chết vụ 11-9 Dịch COVID-19 sáng 4-4: Số bệnh nhân chết ở New York bằng số người chết vụ 11-9

TTO - Hai bang New York và Louisiana của Mỹ ngày 3-4 đã ghi nhận số người chết tăng cao nhất theo ngày, riêng New York đã có gần 3.000 người chết. Hàn Quốc kéo dài thời gian giãn cách xã hội, trong khi Nam Phi thực hiện xét nghiệm tận nhà.

HỒNG VÂN - BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên