13/04/2020 14:00 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 13-4: Philippines vượt Malaysia ở Đông Nam Á, Nga tăng kỷ lục ca nhiễm

MINH KHÔI - TRẦN PHƯƠNG
MINH KHÔI - TRẦN PHƯƠNG

TTO - Philippines hiện có tổng số 315 ca tử vong và 4.932 ca nhiễm, vượt qua Malaysia từng là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á cho tới hôm nay. Số ca nhiễm mới ở Nga tăng kỷ lục trong một ngày, 2.558 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Dịch COVID-19 chiều 13-4: Philippines vượt Malaysia ở Đông Nam Á, Nga tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tính đến 13h30 hôm nay 13-4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 114.000 ca tử vong và trên 427.000 ca hồi phục.

Thủ tướng Anh âm tính với COVID-19 trước khi xuất viện

Người phát ngôn của thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 13-4 cho biết ông có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 trước khi khi xuất viện.

Chưa rõ tình trạng sức khoẻ của ông Johnson hiện nay, tuy nhiên người phát ngôn của ông cho biết ông sẽ chưa quay trở lại làm việc ngay lập tức, theo lời khuyên của các đội ngũ y tế chăm sóc cho ông.

Thủ tướng Anh hiện đang nghỉ ngơi tại khu nhà dành cho thủ tướng ở vùng ngoại ô thuộc Buckinghamshire, theo đài CNN.

Bộ Y tế Anh ngày 13-4 thông báo nước này đã có thêm 4.342 ca mắc COVID-19 và 717 ca tử vong, nâng tổng số toàn quốc lên 88.621 ca bệnh và 11.329 ca tử vong.

Philippines tăng gần 300 ca nhiễm

Bộ Y tế Philippines ngày 13-4 ghi nhận thêm 18 ca tử vong do virus corona và 288 ca nhiễm mới. Theo đó, Philippines hiện có tổng số 315 ca tử vong, 4.932 ca bệnh và 242 người khỏi bệnh.

Tại Thái Lan, ngày 13-4, số ca nhiễm virus corona mới tăng thêm 28 ca, số ca tử vong tăng thêm 2. Tổng cộng Thái Lan có 2.579 ca bệnh và 40 ca tử vong.

Malaysia chỉ có thêm 1 ca tử vong

Chỉ có thêm một người chết vì COVID-19 ở Malaysia vào hôm nay, 13-4. Nhưng số ca nhiễm vẫn tăng thêm 134 ca, lên 4.817 ca. Ca tử vong mới nhất liên quan đến nghi lễ tôn giáo chịu trách nhiệm cho 1/3 ca nhiễm ở nước này.

Malaysia từng là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á cho tới hôm nay, nhường vị trí lại cho Philippines.

Singapore ghi nhận 368 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 13-4, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay, theo Bộ Y tế nước này. Phần lớn các ca mới liên quan đến ổ dịch ở khu nhà dành cho lao động nhập cư. Singapore hiện đã có 2.918 ca mắc COVID-19.

Dịch COVID-19 chiều 13-4: Philippines vượt Malaysia ở Đông Nam Á, Nga tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ý: ca nhiễm giảm, ca tử vong tăng

Số ca tử vong vì virus corona chủng mới tại Ý đã vượt mốc 20.000 vào ngày 14-3, trở thành quốc gia có nhiều nhiều chết thứ hai thế giới sau Mỹ. Nước này ghi nhận thêm 566 ca tử vong trong ngày, tăng so với 431 ca của ngày trước đó, nâng tổng số ca toàn quốc lên 20.465.

Tuy nhiên số ca nhiễm mới trong ngày của Ý giảm còn 3.153 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 159.516, đứng thứ ba sau Mỹ và Tây Ban Nha. Ngoài ra, số ca nguy kịch tại nước này cũng giảm ngày thứ 10 liên tiếp.

116 người Hàn Quốc tái dương tính

Giới chức Hàn Quốc cho biết có ít nhất 116 bệnh nhân đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng đã tái dương tính.

Ngày 13-4, Hàn Quốc chỉ có 25 ca nhiễm mới, nhưng sự gia tăng các ca tái dương tính làm dấy lên nhiều lo ngại. Hiện nguyên nhân tái dương tính vẫn chưa được tìm ra, nhưng giới chức y tế Hàn Quốc cho biết virus có thể được tái kích hoạt trong người bệnh nhân thay vì bệnh nhân bị tái nhiễm.

Tokyo ghi nhận 91 ca nhiễm mới

Truyền thông Nhật Bản đưa tin thủ đô Tokyo ghi nhận thêm 91 ca nhiễm virus corona trong ngày 13-4. Con số ngày thứ hai cho thấy số ca nhiễm mới đã giảm so với 166 ca mới vào chủ nhật. Trước đó một tuần, Tokyo đã thông báo tình trạng khẩn cấp, yêu cầu người dân ở trong nhà càng nhiều càng tốt.

* Số ca nhiễm mới ở Nga tăng kỷ lục trong một ngày 2.558 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng kỷ lục trong một ngày của nước Nga, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 18.328 ca. May thay, số ca tử vong chỉ tăng thêm 18 ca, cả nước có 148 ca.

* Canada có thêm 734 ca tử vong trong ngày 13-4, tăng so với 674 ca của ngày trước đó, trong khi số ca bệnh tăng lên 24.884 ca.

Số ca tử vong ở Tây Ban Nha giảm

Số người chết vì COVID-19 ở xứ sở bò tót ngày 13-4 đã giảm xuống còn 517 từ 619 người vào hôm qua. Bộ Y tế cho biết đây là mức tăng hàng ngày nhỏ nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi.

Hiện Tây Ban Nha có 17.489 người chết vì virus corona và 169.496 ca nhiễm (tăng 3.477 ca so với 12-4).

Người phát ngôn khu vực thủ đô Madrid của Tây Ban Nha cho biết khoảng 300.000 lao động thuộc các ngành nghề không thiết yếu đã trở lại làm việc ngày 13-4 dù nước này vẫn ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19 mỗi ngày. 

Những người được phép quay trở lại làm việc chủ yếu thuộc các ngành không thể làm việc tại nhà như xây dựng và một số ngành công nghiệp khác.

Dịch COVID-19 chiều 13-4: Philippines vượt Malaysia ở Đông Nam Á, Nga tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 3.

Cảnh sát Tây Ban Nha phát khẩu trang cho người dân tại một ga tàu ở Madrid ngày 13-4 - Ảnh: REUTERS

Hơn trăm người Iran tử vong sau một đêm

Một quan chức Bộ Y tế Iran đã thông báo trên Twitter nước này có thêm 111 người chết, tổng số đã lên tới 4.585 ca tử vong.

Số ca nhiễm tiếp tục tăng cao với hơn 1.617 ca trong 24 giờ qua, tổng số 73.303 ca nhiễm virus corona.

Iran là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 ở Trung Đông với số ca nhiễm đã gần bằng Trung Quốc, 3.877 người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch.

Mỹ có thể lên đỉnh dịch trong tuần này

Giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, ông Robert Redfield, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ có thể lên đỉnh điểm trong tuần này.

"Chúng ta đang rất gần đỉnh điểm dịch. Hi vọng trong tuần này chúng ta có thể nói vậy. Chúng ta sẽ biết được khi nào là đỉnh điểm khi ngày hôm sau ít hơn ngày hôm trước. Tình hình bùng phát dịch đang ổn định trên khắp cả nước", tờ New York Daily dẫn lời ông Redfield nói ngày 13-4.

Mỹ liên tục ghi nhận khoảng 2.000 ca tử vong mỗi ngày trong bốn ngày qua và các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn.

Nói về ý tưởng nới lỏng các biện pháp chống dịch vào 1-5 tới của một số quan chức chính quyền tổng thống Donald Trump, ông Redfield nói rằng quá trình này cần phải thực hiện từng bước và cẩn trọng.

Dịch COVID-19 chiều 13-4: Philippines vượt Malaysia ở Đông Nam Á, Nga tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 4.

Người lao động làm công ăn lương nghỉ ngơi tại một công trường xây dựng đã bị tạm dừng vì dịch COVID-19, New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ lên kế hoạch nối lại một số ngành công nghiệp quan trọng

Mặc dù kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến cuối tháng 4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chỉ đạo các bộ trưởng lên kế hoạch nối lại hoạt động của một số ngành công nghiệp quan trọng sau ngày 15-4, trong bối cảnh sinh kế của người nghèo đang bị ảnh hưởng.

Bộ Công nghiệp Ấn Độ khuyến khích khởi động lại một số dây chuyền sản xuất trong ngành ôtô, dệt may, quốc phòng, điện tử và một số ngành khác, theo Hãng tin Reuters ngày 13-4. Các bộ khác cũng sẽ sớm trình lên thủ tướng kế hoạch nối lại một phần hoạt động trong các lĩnh vực khác.

Lệnh phong tỏa của Ấn Độ vừa được kéo dài tới cuối tháng. Nước này hiện ghi nhận 8.447 ca bệnh và 273 ca tử vong.

Trung Quốc giảm 90% người qua biên giới

Trung Quốc đã giảm tới 90% số người qua biên giới để ngăn chặn virus corona lây lan, trong bối cảnh ca nhiễm vẫn đang tăng ở các quốc gia dọc biên giới Trung Quốc.

Bắc Kinh đang nỗ lực để hạn chế giao thông, nhưng để kiểm soát được số lượng lớn đèo, phà và đường bộ dọc biên giới của đất nước là thách thức không nhỏ.

Israel vượt 11.000 ca bệnh

Bộ Y tế Israel cho biết số ca bệnh COVID-19 tại nước này hiện là 11.145 ca, trong đó có 103 ca tử vong, 1.627 người đã khỏi bệnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, giới chức Israel cho biết tỉ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng lên 28,5% từ mức 4% vào ngày 1-3, theo Reuters.

Tại Mexico, Bộ Y tế dự báo dịch bệnh COVID-19 sẽ bước sang giai đoạn 3 (cấp độ đại dịch) trong vòng 10 ngày tới.

Hiện Chính phủ Mexico đang gấp rút tăng cường số giường bệnh điều trị và đã ký hợp đồng mua vật tư, trang thiết bị y tế từ Trung Quốc trị giá 56,5 triệu USD cũng như đề nghị Mỹ bán 10.000 máy thở và 10.000 máy theo dõi để chăm sóc bệnh nhân nhiễm bệnh.

Đến nay, Mexico ghi nhận 4.661 ca bệnh, 296 trường hợp tử vong. Bên cạnh số ca tử vong trong nước, 181 công dân Mexico sống tại Mỹ cũng đã tử vong do COVID-19.

Dịch COVID-19 chiều 13-4: Philippines vượt Malaysia ở Đông Nam Á, Nga tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Sri Lanka hỏa táng bắt buộc bệnh nhân tử vong vì COVID-19

"Thi thể của người tử vong vì COVID-19 cần được hỏa táng", Bộ trưởng Y tế Sri Lanka tuyên bố.

Cho tới lúc này, Sri Lanka có 210 ca nhiễm và 7 ca tử vong vì COVID-19. Yêu cầu nói trên của Bộ Y tế vấp phải phản đối từ những gia đình đạo Hồi. Họ không đồng ý hỏa táng người thân vì đạo Hồi không hỏa táng người đã mất.

Còn Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết các nạn nhân tử vong vì COVID-19 có thể chôn hoặc hỏa táng đều được.

El Salvador, Guatemala phạt nặng người vi phạm quy định cách ly

Ngày 12-4, chính quyền El Salvador thông báo sẽ bắt giam tới 30 ngày và tước bằng lái xe (trường hợp lái xe) những người vi phạm lệnh cách ly bắt buộc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Chính phủ El Salvador cũng đang nghiên cứu khả năng ban bố tình trạng giới nghiêm trong trường hợp các ca nhiễm bệnh tiếp tục tăng. El Salvador hiện ghi nhận 125 ca nhiễm bệnh, trong đó 6 ca tử vong.

Trong khi đó, cảnh sát Guatemala thông báo đã bắt giữ và xử phạt hành chính gần 10.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm - được triển khai từ ngày 22-3, theo đó cấm người dân ra khỏi nhà từ 16h hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei cho biết sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh như bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường và đưa ra các mức phạt cao đối với người vi phạm. Hiện Guatemala ghi nhận 155 ca nhiễm bệnh, trong đó có 5 ca tử vong.

Dịch COVID-19 chiều 13-4: Philippines vượt Malaysia ở Đông Nam Á, Nga tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 13-4: Thế giới hơn 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 114.000 người chết Dịch COVID-19 sáng 13-4: Thế giới hơn 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 114.000 người chết

TTO - Tính đến 6h sáng ngày 13-4, giờ Việt Nam, theo trang worldometers.info, trên thế giới có hơn 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 114.000 người chết vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

MINH KHÔI - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên