10/07/2021 14:22 GMT+7

Địa phương lúng túng trong ứng phó dịch, tỉnh yêu cầu khẩn trương khắc phục

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Thấy các địa phương lúng túng trong xử lý khi phát hiện ca mắc COVID-19, UBND tỉnh Bình Phước đã ra công văn khẩn yêu cầu khắc phục những hạn chế nhằm đạt hiệu quả trong công tác ứng phó dịch.

Địa phương lúng túng trong ứng phó dịch, tỉnh yêu cầu khẩn trương khắc phục - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - nơi có ca mắc COVID-19 lui tới - Ảnh: N.N.

Ngày 10-7, UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường xử lý khi phát hiện ca dương tính, bằng mọi cách không để dịch lây lan.

"Thực tiễn phòng chống dịch trong tuần qua cho thấy các huyện, thị xã, thành phố còn lúng túng, chưa phát huy hết trách nhiệm trong công tác xử lý khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn chậm triển khai các biện pháp khẩn cấp có tính quyết định trong thời gian đầu khi mới phát hiện để nhanh chóng khống chế" - UBND tỉnh nhìn nhận.

Từ những hạn chế, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin - truyền thông và các đơn vị liên quan tăng cường hỗ trợ các địa phương thực hiện truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng và phong tỏa theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Lưu ý, UBND các địa phương chủ động triển khai các công việc liên quan theo phương châm "4 tại chỗ". 

Trong đó, chỉ đạo tổ lấy mẫu bố trí lực lượng thường trực 24/24 tại huyện. Sẵn sàng bố trí lực lượng tập trung ngay sau 15 phút kể từ khi nhận được lệnh điều động của Sở Y tế để di chuyển đến hỗ trợ các địa phương khác lấy mẫu khi có tình huống.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đảm bảo sẵn sàng trang thiết bị, vật dụng cần thiết để phục vụ công tác phòng chống dịch tại khu vực phong tỏa. Mỗi khu dân cư có ít nhất 1 loa tay để thông báo đến các hộ gia đình những nội dung liên quan công tác phòng chống dịch bệnh.

Về cách ly, điều trị và truy vết, lập tức tách F0 và đưa đi cách ly, điều trị tại cơ sở y tế theo quy định; nhanh chóng truy vết, xác định các F1 và đưa đi cách ly tập trung ngay.

"Việc này phải hoàn thành trong thời gian 1 tiếng kể từ khi phát hiện F0 (cách ly mỗi người 1 phòng để tránh lây nhiễm chéo), lấy nhanh mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ F1, truy vết F2 và tổ chức cách ly tại nhà" - UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh.

Song song đó, khi ghi nhận các trường hợp dương tính với xét nghiệm nhanh, tiến hành rà soát ngay các trường hợp F1, F2 và các địa điểm có nguy cơ để sẵn sàng tổ chức cách ly, phong tỏa ngay khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính.

Về lấy mẫu xét nghiệm, phải xác định khu vực cần lấy mẫu trước, trả kết quả nhanh để cắt đứt nguồn lây; truy vết đến đâu lấy mẫu F1 đến đó để ưu tiên xét nghiệm ngay.

Về khoanh vùng, phong tỏa, phải chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết (dây, dù, bàn, ghế…) để sử dụng ngay khi có tình huống, cần đến đâu sẽ phong tỏa ngay đến đó. 

Tùy theo kết quả xét nghiệm F1 và xét nghiệm các mẫu cộng đồng, UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định điều chỉnh phạm vi khu vực phong tỏa chính thức. 

Tính đến trưa 10-7, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận 21 ca mắc COVID-19. Trong đó, 14 ca ở huyện Chơn Thành, 3 ca ở Lộc Ninh, 1 ca ở Hớn Quản, 1 ca ở Bù Gia Mập, 1 ca ở TP Đồng Xoài và 1 ca ở thị xã Phước Long.

Bình Phước giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và chỉ thị 15 từ 12h ngày 11-7 Bình Phước giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và chỉ thị 15 từ 12h ngày 11-7

TTO - Bình Phước giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 toàn huyện Chơn Thành; giãn cách theo chỉ thị 15 các địa phương: Đồng Xoài, Lộc Ninh, Bù Gia Mập và Hớn Quản. Đồng thời, dừng toàn bộ các chợ tự phát trên toàn tỉnh trong vòng 15 ngày.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên