23/07/2019 20:45 GMT+7

Đi vệ sinh 'kỳ cục' dẫn tới đánh nhau, kéo nhau ra tòa 5 năm chưa xong

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Chỉ vì hàng xóm đi vệ sinh không đúng chỗ, "kỳ cục", "sẽ ảnh hưởng đến con gái" của một bên mà hai bên gia đình đánh nhau gây nên một vụ án kéo dài 5 năm chưa giải quyết xong.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Clip: T.L

Chiều tối 23-7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 4 bị cáo Nguyễn Hoài Phương; Nguyễn Cường; Bạch Thanh Phong; Phan Minh Phụng (đều ngụ tại huyện Bình Chánh) cùng phải lãnh mức án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. 

Cùng vụ án và tội danh, bị cáo Phan Huy Hoàng (39 tuổi) bị lãnh án 3 năm tù (án treo).

Cáo trạng thể hiện Phan Huy Hoàng và ông Phan Văn Liêm có mối quan hệ hàng xóm.

Ngày 15-8-2015, ông Liêm đi vệ sinh quay về phía nhà của Hoàng nên ngày hôm sau, Hoàng và vợ đã đến nhà ông Liêm yêu cầu ông không được làm như thế nữa. Lý do vì sẽ ảnh hưởng đến con gái của Hoàng. Việc này khiến hai người xảy ra cự cãi.

Trong lúc cãi nhau, ông Liêm dùng tay đánh vào mặt Hoàng làm Hoàng bị chảy máu mũi. Thấy vậy, vợ Hoàng liền gọi cho cha ruột là Phạm Văn Tăng biết vụ việc. 

Ông Tăng liền gọi 2 con ruột và con rể là Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Cường và Bạch Thanh Phong đến nhà ông Liêm. Lúc này Phan Minh Phụng (bạn của Cường) đang ngồi uống rượu với cả nhóm nên đi cùng.

Đi vệ sinh kỳ cục dẫn tới đánh nhau, kéo nhau ra tòa 5 năm chưa xong - Ảnh 2.

Các bị cáo (ngồi ghế đầu) tại tòa chiều 23-7 - Ảnh: T.L

Khi đến nơi, ông Tăng thấy ông Liêm đang cầm một khúc cây nên yêu cầu ông Liêm bỏ cây xuống và từ từ nói chuyện.

Tuy nhiên ông Liêm vẫn không bỏ cây mà còn lớn tiếng. Thấy vậy, các con trai và con rể ông Tăng liền xông vào đánh ông Liêm và con trai ông Liêm. Giữa hai nhóm đã gây ra một cuộc ẩu đả.

Hậu quả, con ruột ông Liêm là Phan Thanh Đằng bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 39%. Quầy hàng thực phẩm nhà ông Liêm bị đập phá với thiệt hại hơn 700.000 đồng.

Vụ án đến nay đã kéo dài 5 năm, với nhiều lần các cơ quan tố tụng trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Lúc đầu, các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh khởi tố, truy tố, xét xử đối với 5 bị cáo trong vụ án về tội "gây rối trật tự công cộng". 

Năm 2018, sau khi tòa án trả hồ sơ, cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi tội danh, khởi tố các đối tượng về tội "cố ý gây thương tích".

Tại tòa chiều 23-7, luật sư của các bị cáo đã đưa ra rất nhiều căn cứ để cho rằng các cơ quan tố tụng lúng túng khi xác định tội danh của 5 bị cáo; chứng cứ buộc tội các bị cáo yếu, không xác định được ai trong số 5 bị cáo đánh bị hại…

Theo tòa, trong vụ án này phía bị hại đã có thái độ không đúng mực, dù được mọi người nhắc nhở nhưng vẫn thách thức. 

Xét lỗi của phía bị hại, xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên 4 bị cáo mức án nêu trên.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên