24/12/2017 16:07 GMT+7

Di tản 900 công nhân giàn khoan dầu khí

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Từ sáng 24-12, tất cả các giàn khoan của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro ngoài biển Bà Rịa - Vũng Tàu đã dừng hoạt động và cũng bắt đầu di dời các công nhân, kỹ sư vào bờ.

Chiều 24-12, ông Trần Văn Vĩnh - Chánh kỹ sư Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro cho biết, từ sáng 24-12, tất cả các giàn khoan của đơn vị này ngoài biển Bà Rịa - Vũng Tàu đã dừng hoạt động và cũng bắt đầu di dời các công nhân, kỹ sư của đơn vị này và các nhà thầu phụ làm việc tại một số giàn khoan nhẹ (tức giàn BK) và giàn tự nâng vào bờ - nơi có bão Tembin đi qua.

Những giàn khoan trên thiết kế có sức chịu đựng sóng gió cấp 14, 15 và 16 nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đội những người làm công việc không quan trọng trên giàn được cho về, trên các giàn chỉ để lại một kíp trực.

Theo phương án cứu cố sự khẩn cấp của Vietsovpetro được phê duyệt, dự kiến có khoảng 900 người được di dời. Tất cả đều được chuyển về Vũng Tàu bằng trực thăng. Theo đó, sau khi di dời, hệ thống công nghệ trên giàn tạm thời dừng hoạt động.

Dự kiến trong ngày 24-12, khoảng 600 công nhân sẽ được đưa về bờ, số còn lại sẽ được chuyển về trong ngày 25-12. Tuy nhiên, Vietsovpetro và các đơn vị liên quan cố gắng đưa về hết trong ngày 24-12.

Cuối giờ chiều 24-12, Vietsovpetro sẽ họp để bàn tiếp có tăng thêm số người về bờ nữa hay không.

Di tản 900 công nhân giàn khoan dầu khí - Ảnh 1.

Di tản chuyên gia và công nhân bằng trực thăng - Ảnh thoimoi.vn

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên