12/06/2018 12:16 GMT+7

Di sản Tràng An: doanh nghiệp tháo không xong, Hoa Lư phải vào dỡ

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - UBND tỉnh Ninh Bình đã thông báo kết luận thanh tra toàn diện hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An.

Năm 2017, Công ty cổ phần Du lịch Tràng An đã xây dựng một công trình trái phép trên núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, sau đó đã đưa vào hoạt động bán vé thăm quan.

Năm 2018 khi báo chí lên tiếng, đoàn kiểm tra Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã kiểm tra công trình này. Vào đầu tháng ba, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã yêu cầu tỉnh Ninh Bình phải tháo dỡ toàn bộ công trình bậc thang lên núi Huyền Vũ xâm phạm vùng lõi danh thắng thế giới Tràng An.

Sau đó Công ty cổ phần Du lịch Tràng An tiến hành tháo dỡ công trình trái phép, nhưng đã không hoàn thành đúng thời gian yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Đầu tháng 6 năm nay, UBND tỉnh Ninh Bình đã ra tối hậu thư chỉ đạo đến ngày 15-6, nếu doanh nghiệp không tháo dỡ xong công trình cầu xuyên lõi di sản Tràng An, huyện Hoa Lư sẽ phải vào cuộc tổ chức tháo dỡ.

Hôm qua (11-6), UBND tỉnh Ninh Bình đã thông báo kết luận thanh tra toàn diện công trình này.

Di sản Tràng An: doanh nghiệp tháo không xong, Hoa Lư phải vào dỡ - Ảnh 1.

Công trình trái phép lên núi Cái Hạ do Công ty cổ phần Du lịch Tràng An xây. Ảnh: báo Văn Hóa

Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Ninh Bình kết luận: Công ty cổ phần Du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm giám đốc đã xây dựng công trình trái phép trên núi Cái Hạ từ ngày 14-8-2017 đến 13-2-2018; xâm hại 742m2 đất rừng đặc dụng, núi đá thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An.

Trong quá trình xây dựng, khi các cơ quan nhà nước phát hiện và yêu cầu dừng xây dựng nhưng ông Son bất hợp tác.

Ngoài ra công ty này còn vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động doanh nghiệp khi chưa công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; vi phạm các quy định của pháp luật về lao động; vi phạm các quy định của pháp luật về tổ chức vận tải hành khách đường thủy nội địa; vi phạm các quy định pháp luật về quản lý du lịch và văn hóa như tự cắm biển hiệu du lịch; tự in, phát hành trái phép giấy có mệnh giá 45.000 đồng/lượt khách để thu dịch vụ sử dụng đò...

Đoàn thanh tra yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch Tràng An tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng thời hạn 15-6-2018, trả lại nguyên trạng của Di sản khu vực núi Cái Hạ.

Đoàn Thanh tra cho rằng trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh...

UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến vụ việc này tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý người đứng đầu, các tập thể, cá nhân liên quan đến công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ.

Thời hạn để báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân với UBND tỉnh để xem xét hình thức kỷ luật theo quy định trước 30-6-2018.

Hạ Long - Cát Bà cần ý thức rõ từ "bài học Tràng An" Hạ Long - Cát Bà cần ý thức rõ từ 'bài học Tràng An'

TTO - Đó là ý kiến của bà Phạm Thị Thanh Hường, đại diện UNESCO Việt Nam, tại cuộc họp lãnh đạo lần thứ 5 sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà tổ chức chiều 13-3 tại TP Hạ Long.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên