13/01/2018 15:42 GMT+7

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi 'tốc hành'

BÌNH MINH (Tổng hợp)
BÌNH MINH (Tổng hợp)

TTO - Khám phá đảo Hong Kong (Trung Quốc) trong một ngày rồi dành ngày nữa đi phà sang Macau 'chơi tốc hành' là trải nghiệm rất nên thử khi bạn đến Hong Kong.

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 1.

Hong Kong về đêm - Ảnh: Youtube

Khám phá đảo Hong Kong

Hãy dành thời gian để khám phá đảo Hong Kong. Đầu tiên, bạn có thể bắt đầu bằng việc ăn sang ở nhà hàng Kam Kee. 

Nơi đây cho phép bạn trải nghiệm một bữa ăn sáng theo đúng văn hoá Hong Kong với mức giá khoảng 35 HKD một bữa (khoảng 102.000 đồng).

Sau đó, dùng thẻ Octopus để đi xe điện khám phá đảo. Trước đó, hãy tham khảo trước các tuyến đường mình muốn đi qua và lập bản đồ các điểm dừng. 

Nếu không, bạn có thể trả 95 HKD (khoảng 277.000 đồng) cho một tour tham quan hoàn chỉnh trong vòng một tiếng.

Bạn nên thử ăn trưa ở nhà hàng Din Tai Fung nổi tiếng. Đây là nhà hàng nhượng quyền thương hiệu được đánh giá bằng một sao Michelin, được biết đến với món bánh bao hấp khiến rất nhiều du khách yêu thích.

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 2.

Ảnh: City of Dreams Macau

Sau đó, đi xe điện Peak Tram để đến Sky Terrace 428 – điểm quan sát 360 độ cao nhất cho phép bạn ngắm toàn cảnh Hồng Kông và đỉnh núi Thái Bình, rồi tham quan bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds.

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 3.

Xe điện Peak Tram - Ảnh: Suvarnabhumi Airport

Sau một ngày vui chơi thoải mái, hãy đến dùng bữa tối ở Lan Quế Phường, một điểm nóng với cuộc sống về đêm nổi tiếng nhất Hồng Kông. Khu phố này có hơn một trăm nhà hàng và quán bar sôi động.

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 4.

Khu Lan Quế Phường về đêm - Ảnh: Hong Kong

Nếu thích mua sắm các sản phẩm cao cấp, hãy đến những trung tâm mua sắm lớn như Times Square, IFC, và Landmark. Gần đó là Trung tâm Máy tính Wan Chai, nơi bán các loại máy móc công nghệ.

Sang Macau chơi "tốc hành"

Tại Macau, người dân sử dụng đồng tiền riêng là Macac Patacas (MOP). Nhưng đừng lo lắng về việc chuyển đổi HKD sang MOP vì HKD đã được chấp nhận rộng rãi ở Macau.

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 5.

Tiền tệ Macau - Ảnh: FOREX Trading

Để đến Ma Cau, hãy khởi hành lúc 8 giờ sáng trên chuyến phà TurboJET để đến bến phà Macau. Giá vé đi phà một chiều là 165 HKD (khoảng 481.000 đồng). 

Sau đó, lên xe buýt đưa đón miễn phí từ nhà ga đến toà nhà chọc trời Grand Lisboa để tham quan các trung tâm lịch sử gần đó.

Bạn có thể đến thăm quảng trường Senado, một quảng trường công cộng ở Ma Cao. Quảng trường nằm ở khu vực trung tâm của bán đảo Ma Cao với diện tích khoảng 3700 km2 và trở thành một trong bốn quảng trường lớn nhất ở bán đảo này. 

Theo lịch sử, đây là nơi gặp gỡ của người Trung Quốc và Bồ Đào Nha, đồng thời là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn từ xưa đến nay.

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 6.

Quảng trường Senado - Ảnh: Nexus Holidays

Nhà thờ St. Dominic nằm gần đó cũng là địa danh đáng để viếng thăm với sự kết hợp hài hoà kiến trúc thiết kế kiểu châu Âu. 

Bên cạnh đó, phế tích của Thánh Phaolô, một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Macau và là di sản Thế giới của UNESCO là nơi thu hút rất nhiều du khách đến chụp ảnh. 

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 7.

Phế tích của Thánh Phaolô - Ảnh: Wikipedia

Sau trận hoả hoạn năm 1835, những gì còn lại chỉ là phần mặt tiền. Một số phần khác hiện nay được biến thành viện bảo tàng.

Ngay cạnh đó là Monte Forte (Fortaleza do Monte), trung tâm quân sự lịch sử của Macau. Trước kia, nơi đây được xây dựng để bảo vệ tài sản của các linh mục khỏi các tên cướp.

Từ Quảng trường Senado, bạn hãy đi bộ đến Praca Jorge Alvares và đi xe buýt 32 để đến được toà nhà Macau. Với độ cao 338 mét, toà tháp này được lấy cảm hứng từ Sky Tower của Auckland. 

Ngày nay, nơi đây còn được dùng để phục vụ trò chơi nhảy bungy mạo hiểm từ độ cao 233 mét. Nếu muốn thử sức, bạn có thể mua vé với giá 2.800 HKD (khoảng 8 triệu đồng).

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 8.

Ảnh: AJ Hackett

Đến Macau, đừng quên ghé qua xem các sòng bạc nổi tiếng ở đảo Taipa. Xe buýt đưa đón miễn phí dừng tại sòng bạc City of Dreams sẽ đưa bạn đi khắp các sòng bạc khác. Nếu không thích đi xe buýt, bạn có thể đi bộ cũng được.

Buổi biểu diễn "The House of Dancing Water" ở Macau với kinh phí lên tới 250 triệu USD là chương trình nghệ thuật trên phông nền nước lớn nhất thế giới. 

Chỉ cần bỏ ra 580 HKD (khoảng 1,6 triệu đồng), bạn sẽ được chiêm ngưỡng show diễn kết hợp những cú nhào lộn và pha nguy hiểm trên nước với nghệ thuật trên không và sân khấu.

Chương trình ra mắt lần đầu tại khu nghỉ dưỡng City of Dreams (Thành phố của những giấc mơ) ở Macau năm 2011. Nhà hát diễn ra buổi biểu diễn được thiết kế riêng biệt và mất tới 5 năm để xây dựng. 

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 9.

Ảnh: City of Dreams Macau

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 10.

Ảnh: South China Morning Post

Ngay sảnh chính của khách sạn Galaxy Macau là Fortune Diamond, một viên đá quý 3 mét làm nền cho thác nước đẹp độc đáo. 

Bạn cũng có thể xem phim tại đây với rạp chiếu phim 3D lớn gồm 10 màn hình, hoặc mua sắm tại khu The Promenade.

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 11.

Ảnh: YouTube

Bên cạnh trải nghiệm mua sắm sang trọng bậc nhất, tại tầng 3 khách sạn Venetian, Macau, du khách có thể trải nghiệm ngồi thuyền gondola lướt trên dòng sông Venice dưới bầu trời xanh nhân tạo. 

Hệ thống kênh rạch tại đây được làm y như thật, mang lại cho du khách trải nghiệm thú vị mà không cần phải sang đến tận Italy.

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 12.

Ảnh: ViaMichelin

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 13.

Ảnh: Maaya Legaspi

Đừng vội quay về khách sạn nghỉ ngơi bởi Macau đẹp nhất là khi màn đêm buông xuống, với rất nhiều ánh đèn chiếu sáng từ các toà nhà chọc trời.

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 14.

Ảnh: Thousand Wonders

Đi Hong Kong, ghé Macau chơi tốc hành - Ảnh 15.

Ảnh: Focus Gaming News

Cuối ngày, hãy bắt phà TurboJET để trở về Hồng Kông với mức giá vé 190 HKD (khoảng 554.000 đồng). Xe buýt sẽ đưa đón bạn miễn phí đến thẳng bến phà Macau. 

Khi đặt vé đi phà TurboJET khứ hồi, tốt nhất là hãy chọn chuyến cuối cùng rời bến, thường là trước nửa đêm để dư dả thời gian tham quan. Trong trường hợp muốn về sớm hơn, bạn hoàn toàn có thể sử dụng vé.

Nếu còn thời gian, hãy đến sòng bài Wynn để xem các màn trình diễn nước tuyệt đẹp diễn ra mỗi 15 phút cho đến nửa đêm, tham quan khu dân cư truyền thống mô phỏng cuộc sống của người dân thời nhà Thanh và thăm pháo đài Guia, một pháo đài quân sự, tổ hợp nhà nguyện và hải đăng, cũng là một phần của trung tâm lịch sử của Macau.

BÌNH MINH (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên