30/12/2017 14:57 GMT+7

Đi chơi đừng hỏi 5 câu vô duyên

MINH HẢI
MINH HẢI

TTO - ‘Người đi cùng anh là vợ hay bồ?’, ‘ Bạn nói được tiếng Anh không?’ hay ‘ Bạn có mang theo nhiều tiền không?’ là những câu hỏi vô nghĩa, vô duyên, gây khó chịu trên đường du lịch.

Bạn muốn kết thêm bạn mới trên đường đi du lịch là điều tốt, nhưng đừng cởi mở quá đến mức biến những câu hỏi quan tâm thành vô duyên.

"Anh/chị nói được tiếng Anh không?"

Đi chơi đừng hỏi 5 câu vô duyên - Ảnh 1.

Ảnh: Crewtoo

Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc nói được ngôn ngữ thứ 2, cụ thể là tiếng Anh. Nhưng không phải ở đâu người dân cũng được học và sử dụng tốt tiếng Anh.

Một số nơi người dân đề cao ngôn ngữ dân tộc, sẽ không nói tiếng Anh với du khách, cho dù họ có thể sử dụng ngôn ngữ này. Khi đó, câu hỏi "Bạn có nói được tiếng Anh hay không?" sẽ trở nên vô duyên và gây khó chịu.

Thay vì hi vọng người dân ở điểm đến đó có thể nói chuyện bằng tiếng Anh, bạn nên học qua vài câu nói cơ bản bằng ngôn ngữ địa phương. Ví dụ như câu "xin chào", "cảm ơn", "cái này bao nhiêu tiền?"...

Nói được ngôn ngữ địa phương không chỉ tạo thêm cơ hội để biết thêm về văn hóa nơi đó mà còn làm cho người dân có thiện cảm với bạn hơn, khiến chuyến đi trở nên vui vẻ và có ý nghĩa hơn.

"Người đi cùng là vợ/ người yêu/ bồ của anh?

Đi chơi đừng hỏi 5 câu vô duyên - Ảnh 2.

Ảnh: Fruitful Travels

Đây là một câu hỏi nên tránh. Không ai thích bị quan tâm quá đến đời tư cá nhân.

Việc du khách đó đi du lịch với ai không hề ảnh hưởng đến bạn hay nguồn thu kinh tế từ du lịch của địa phương.

"Sao bạn chỉ đi một mình?"

Có rất nhiều lý do để một du khách chọn cách đi du lịch một mình.

Có thể người đó còn độc thân, có gia đình nhưng họ đều bận việc, hoặc đơn giản là chỉ thích đi chơi một mình.

Nhưng đó là vấn đề riêng tư của họ, và chẳng có lý do gì họ phải trả lời bạn câu hỏi đó cả.

"Bạn có mang theo nhiều tiền không"

Đi chơi đừng hỏi 5 câu vô duyên - Ảnh 3.

Ảnh: Toronto Star

Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm.

Nếu trong cuộc sống hàng ngày người ta tránh hỏi đến thu nhập thì khi đi du lịch cũng thế, câu hỏi "mang nhiều hay ít tiền" cũng khiến người được hỏi cảm thấy khó chịu.

Nó sẽ khiến du khách đó cảm thấy e ngại liệu rằng trông họ có nghèo khổ quá không, hoặc thậm chí nghi ngờ người hỏi có ý định xấu.

"Dân ở đây sống lạ nhỉ!"

Đi chơi đừng hỏi 5 câu vô duyên - Ảnh 4.

Ảnh: Study Breaks Magazine

Xúc phạm, miệt thị và cười cợt vấn đề văn hóa, phong tục tập quán của người bản xứ là hành động thiếu lịch sự.

Mỗi vùng đất đều có đặc trưng văn hóa riêng. Mỗi nét văn hóa ở nơi này đều sẽ là điều lạ lẫm với nơi khác.

Dù thâý lạ lẫm, hiếu kỳ với một truyền thống nào đó thì cũng không nên lên tiếng chê bai, miệt thị và xúc phạm.

Thứ khiến bạn buồn cười đôi khi lại có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm linh, tinh thần của người dân nơi đó.

Do vậy, khi đi du lịch bạn nên giữ thái độ đúng mực, tôn trọng phong tục truyền thống địa phương.

Điều này không chỉ giúp bạn trở thành một du khách đáng mến mà còn làm chuyến đi của bạn được suôn sẻ hơn.

MINH HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên