10/09/2019 17:52 GMT+7

Đi ăn cưới về qua cầu tràn, gia đình 3 người bị lũ cuốn trôi

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Đi đám cưới về, qua cầu tràn Minh Tiến (xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), hai vợ chồng và con gái trên xe máy bị nước lũ cuốn trôi. Hiện đã tìm thấy thi thể cha mẹ, còn cháu bé vẫn mất tích.

Đi ăn cưới về qua cầu tràn, gia đình 3 người bị lũ cuốn trôi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ngập lụt tại quốc lộ 4C đoạn qua thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, Hà Giang - Ảnh: HỒNG CỪ

Chiều 10-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Giang Mạnh Hùng - chủ tịch UBND xã Minh Hương - cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm bé gái 7 tuổi bị mất tích do lũ cuốn trôi cùng cha mẹ chiều tối 9-9.

Theo ông Hùng, chiều tối qua, ông Hoàng Văn T. (47 tuổi) và vợ là Hoàng Thị Th. (47 tuổi) cùng con gái là cháu Hoàng Thị Tr. (7 tuổi, cùng ở thôn Minh Tiến, xã Minh Hương) đi ăn cưới ở thôn bên cạnh.

Khi về, qua cầu tràn thì bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi cả hai vợ chồng, cháu bé và xe máy.

Ngay sau khi nhận tin, địa phương đã huy động lực lượng dân quân cùng người dân tìm kiếm. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể vợ chồng ông T., còn cháu Tr. vẫn đang mất tích.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện Hàm Yên và xã đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ông T. 10 triệu đồng làm thủ tục mai táng.

Hà Giang: Hơn 300 nhà và 8 điểm trường bị ảnh hưởng

Theo báo sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng mưa lũ, toàn tỉnh có 300 ngôi nhà, 8 điểm trường bị hư hỏng do ngập lụt và bị nước, đất đá tràn vào, cuốn trôi nhiều tài sản giá trị; trên 50ha lúa bị ngập.

Đặc biệt, nhiều tuyến đường trong tỉnh bị sạt lở, ngập sâu khiến giao thông nhiều nơi tê liệt.

Tại huyện Bắc Quang, tuyến đường Vĩnh Tuy - Đông Thành bị sạt lở tại km3 và ngập sâu tại km5 + 500 gây ách tắc giao thông; tuyến đường Tân Quang - Đồng Tâm bị sạt lở taluy dương với hơn 50m3 đất đá.

Đi ăn cưới về qua cầu tràn, gia đình 3 người bị lũ cuốn trôi - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả do lũ tại trung tâm huyện Yên Minh - Ảnh: DUY TUẤN

Tại huyện Yên Minh, sạt lở và ngập sâu tại nhiều tuyến đường khiến giao thông bị ách tắc như đường tránh quốc lộ 4C đoạn qua thị trấn Yên Minh, tỉnh lộ 176 (Du Già - Minh Ngọc); tuyến đường Hữu Vinh - Sủng Thài… với hơn 3.500m3 đất đá bị sạt lở. Hai cầu dân sinh tại xã Mậu Duệ bị hư hỏng.

Tại huyện Quản Bạ, sạt lở gây tắc đường nghiêm trọng trên quốc lộ 4C, đoạn từ xã Cán Tỷ đi Lao Và Chải (huyện Yên Minh) với hơn 200m3 đất đá sạt lở.

Đi ăn cưới về qua cầu tràn, gia đình 3 người bị lũ cuốn trôi - Ảnh 3.

Sạt lở gây ách tắc một số tuyến đường trên địa bàn huyện Yên Minh - Ảnh: DUY TUẤN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng rãnh áp thấp qua khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió từ mức 1.500 - 5.000m, đêm nay và ngày 11-9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông;

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 70-120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày 11-9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 12-9. Thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng và khu đô thị, Ban chỉ đạo trung ương phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh Bắc Bộ kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tổ chức kiểm tra việc vận hành các hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ để bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Mưa lũ lớn lại đổ về Mường Lát, một phụ nữ mất tích Mưa lũ lớn lại đổ về Mường Lát, một phụ nữ mất tích

TTO - Một phụ nữ ở bản Cá Dáng, xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát - Thanh Hóa bị mất tích do mưa lũ. Lực lượng chức năng của địa phương đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên