10/02/2019 14:48 GMT+7

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường 'chơi hội chùa Hương'

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Do phải xếp hàng quá lâu, nhiều người đã bị ngất xỉu trên đường xuống động Hương Tích ở chùa Hương. Con đường chỉ dài khoảng 500m nhưng du khách phải xếp hàng gần hai tiếng mới vào tới nơi.

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 1.

Đoàn người nối đuôi nhau xếp hàng vào động Hương Tích, chùa Hương - Ảnh: NAM TRẦN

Hôm nay (10-2) chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) khai hội, lại là ngày cuối tuần nên lượng du khách tới đây rất đông. Thời tiết khá nóng nên du khách ai nấy đều được trải nghiệm cảm giác "tả tơi chơi hội".

Không chỉ đường mòn lên động Hương Tích đông kín người, mà cáp treo cũng gần như quá tải. Ban tổ chức chùa Hương cho biết trong ba ngày Tết (mùng 3, mùng 4, mùng 5 âm lịch) chùa Hương đón 124.350 người. Ngày hôm nay mùng 6 âm lịch (10-2), ước tính chùa Hương đón 5 vạn khách.

Để tới được động Hương Tích, khách tham quan phải xếp hàng trước khu vực cáp treo gần một giờ đồng hồ.

Sau đó họ phải xếp hàng gần hai tiếng đồng hồ, nhích từng bước trên đoạn đường khoảng 500m để vào được tới động này.

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 2.

Một người cao tuổi ngất xỉu trên đường vào động Hương Tích được người nhà đưa ra ngoài - Ảnh: NAM TRẦN

Rất nhiều người bế con nhỏ xếp hàng ở chiều đi tới động Hương Tích phải xin chui qua dây, sang làn đường chiều về. Một số người cao tuổi ngất được con cháu đưa ra ngoài nghỉ ngơi.

Lượng người dồn về lễ hội quá đông nên lực lượng bảo an đã phải làm việc rất vất vả. Theo quan sát của phóng viên, những người làm công việc này đều rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng khi hướng dẫn du khách.

Về cơ bản công tác tổ chức của chùa Hương tốt hơn những năm trước rất nhiều, nhưng vẫn còn hiện tượng người dân đi xe máy chèo kéo khách như nhiều năm trước.

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 3.

Vì quá đông nên không phải du khách nào cũng biết mua vé đò ngay từ ngoài cổng - Ảnh: NAM TRẦN

Dù chùa Hương có ban hành vé bao gồm cả phí đi đò và phí thắng cảnh, nhưng thông tin này chỉ được phát ở khu vực suối Yến - khi du khách đã lên đò.

Lợi dụng khoảng thời gian trước lúc lên đò, các nhà đò thường gạ khách mua vé với giá cao hơn mức thường. Ở khu vực cáp treo cũng có hiện tượng phe vé.

Vãn cảnh chùa đã trở thành một khái niệm xa vời khi thuyền nối thuyền, người nối người chen nhau trên đường bộ và cả đường cáp treo để lên tới được động Hương Tích.

Tình trạng vứt rác bừa bãi, ngồi nghỉ la liệt, mang cả xôi gà vào cúng Phật, chà xát tiền lẻ vào tượng, hay rải tiền từ cáp treo xuống... vẫn còn.

Trong cái mệt mỏi của việc phải chen lấn đầu năm đi lễ, vẫn có sự hoan hỉ, thanh thản của những con người đầu năm được đi lễ Phật, mang theo những ước nguyện tốt lành cho bản thân, cho gia đình khi bước vào năm mới.

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 4.

Du khách thập phương dõi theo những màn biểu diễn nghệ thuật khai mạc Lễ hội chùa Hương 2019 - Ảnh: NAM TRẦN


Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 5.

Lượng người đổ về mỗi lúc một đông khiến trong và ngoài khuôn viên khu di tích quá tải - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 6.

Rất đông người dân chọn đi cáp treo thay vì leo bộ để lên động Hương Tích. Phải mất gần một tiếng đồng hồ xếp hàng mới vào được cáp treo - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 7.

Dòng người xếp hàng dài trước cổng xuống động Hương Tích - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 8.

Trong động Hương Tích cũng xảy ra tình trạng ùn tắc - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 9.

Nhiều người đã chọn cách nghỉ tại vệ đường trên đường xuống động - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 10.

Tới quá trưa 10-2, dòng người vẫn đổ về động Hương Tích - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 11.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng vào Hương Tích - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 12.

Nhiều người nóng ruột đã chen lên đi ngược chiều nhưng được lực lượng chức năng hướng dẫn quay lại hàng - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 13.

Nhiều người dân ngồi lên cả bia đá nghỉ ngơi - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 14.

Mặc dù ban tổ chức lễ hội chùa Hương nghiêm cấm bày bán nguyên con động vật nhưng nhiều cửa hàng vẫn chào mời khách bằng những đặc sản cầy đá, nhím... - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 15.

Không đi đường chính, nhiều du khách lại chọn cách vượt tường để vào lễ - Ảnh: NAM TRẦN

Đi 500m mất 2 tiếng, nhiều người xỉu trên đường chơi hội chùa Hương - Ảnh 16.

Xả rác bừa bãi tại nhiều khu vực di tích - Ảnh: NAM TRẦN

Trời đổ mưa lớn, khai hội chùa Hương vẫn đông vui Trời đổ mưa lớn, khai hội chùa Hương vẫn đông vui

TTO - Từ sáng sớm 21-2, tức mùng 6 tết, khu di tích danh thắng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chính thức khai hội với chủ đề 'Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch'.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên