23/07/2021 18:07 GMT+7

ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh đào tạo 100 sinh viên du học 'đi để trở về'

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đào tạo thí điểm 100 sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long 'đi để trở về' thông qua chương trình cử nhân các trường đại học danh tiếng của Úc và New Zealand.

ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh đào tạo 100 sinh viên du học đi để trở về - Ảnh 1.

Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: UEH

Ngày 23-7, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố chương trình đào tạo du học mở rộng Úc và New Zealand dành cho sinh viên 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 

Chương trình được giảng dạy tại Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ở Vĩnh Long giai đoạn 1 (1,5 năm), sau đó sinh viên sẽ chọn chuyển tiếp đến một trong hai trường Đại học Western Sydney (Úc) hoặc Đại học Victoria Wellington (New Zealand).

TS Bùi Quang Hùng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, kiêm giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long - cho biết: "Với tiêu chí đi để trở về, mong muốn sinh viên sau tốt nghiệp quay về phục vụ hoặc khởi nghiệp thành công tại quê nhà. Chương trình đào tạo quốc tế cử nhân Úc - New Zealand sẽ trang bị thêm những kiến thức đặc thù gắn liền với thực tiễn kinh tế, xã hội, văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều học bổng giá trị".

Ở giai đoạn 2 (1,5 năm), sinh viên có thể lựa chọn chuyển tiếp học tập tại một trong hai trường Đại học Western Sydney (các ngành kế toán, tài chính ứng dụng, kinh tế, bất động sản, kinh doanh quốc tế, marketing, quản trị thể thao, quản trị nguồn nhân lực, quản trị) hoặc Đại học Victoria Wellington (tài chính, marketing, quản trị, kinh doanh quốc tế, luật thương mại, kế toán, kinh tế học, quản lý nhân sự và quan hệ lao động, thuế, chính sách công).

Điều kiện tuyển sinh: xét tuyển dựa trên điểm trung bình năm học lớp 12 và điểm thi THPT; trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS (Academic) 5.5 (Viết 5.0) hoặc đạt yêu cầu bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào do Đại học Western Sydney Việt Nam tổ chức. 

Trong trường hợp chưa đạt điểm tiếng Anh đầu vào, có thể bổ túc thêm bằng chương trình Tiếng Anh học thuật (EAP).

Trong đợt triển khai giai đoạn 2021 - 2025, chương trình đào tạo quốc tế cử nhân Úc - New Zealand sẽ dành 20 suất học bổng mỗi năm. Giá trị học bổng tương đương 30 - 50 - 100% học phí giai đoạn học tại Việt Nam và nhiều suất học bổng giá trị khác khi chuyển tiếp du học (không áp dụng cho chương trình Tiếng Anh học thuật (EAP).

Cũng trong giai đoạn này, hằng năm chương trình sẽ cấp 13 suất học bổng tài năng, tương đương mỗi tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 1 suất/năm. Năm học 2021, nhà trường cũng sẽ cấp 1 suất học bổng 100% dành cho sinh viên K47 Phân hiệu Vĩnh Long đăng ký chương trình đào tạo này...

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM mở phân hiệu tại Vĩnh Long Trường ĐH Kinh tế TP.HCM mở phân hiệu tại Vĩnh Long

TTO - Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở Trường cao đẳng Kinh tế - tài chính Vĩnh Long.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên