Tag: ĐH Kiến trúc

Học giỏi để tiếng nói thuyết phục

TTO - 'Cán bộ Đoàn được mấy người học giỏi đâu' - câu nói đó khiến Phạm Ngọc Minh Thy chạnh lòng. Cô sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM ấy đã tìm cách chứng minh ngược lại suy nghĩ này!

'Mẹ không còn, em không biết dựa ai để đến trường'

TTO - 'Mấy hôm nay bên quan tài mẹ em cứ đòi rút học bạ thôi học vì mẹ không còn nữa thì biết dựa ai đến trường. Tui cũng khuyên để sau đám tang rồi anh chị lại tính nhưng lòng cũng đang rối bời'...

Muốn học các trường năng khiếu, lưu ý điều gì?

Việc xét tuyển vào các khối ngành năng khiếu đòi hỏi những quy định đặc thù. Nếu không có năng khiếu và những tố chất thích hợp thì rất khó để bạn theo đuổi những ngành học này.

Fashionology Festival 2017 góp thêm hoạt động ngành văn hóa du lịch TP.HCM

TTO - Fashionology Festival 2017 diễn ra từ 20 đến 22-10 vừa qua góp thúc đẩy ngành văn hóa du lịch TP.HCM và thu hút khách tham quan trong nước lẫn quốc tế.

Xem tranh Am cỏ thơm của cô gái về từ Dharamsala

TTO - Sự xuất hiện của những bức tranh trong triển lãm Am cỏ thơm như ngọn gió lạ đối với phòng triển lãm Hội Mỹ thuật TP.HCM.

​Đề thi vào trường kiến trúc gây tranh cãi

TTO - Đề thi tuyển sinh ĐH chính quy năm 2015 môn bố cục trang trí màu của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa qua (ngày 12-7) đang gây nhiều luồng ý kiến trên mạng.

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đề xuất tuyển sinh theo khối V1 và H1

TT - Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vừa công bố dự thảo Đề án tuyển sinh ĐH hệ chính quy. Theo đó, do thay đổi môn thi cho các ngành thi tuyển khối V (toán, lý, vẽ mỹ thuật) và H (hình họa mỹ thuật, ngữ văn, vẽ trang trí màu) trước đây, nên trường đề nghị đặt các khối thi mới là V1 và H1. Trong đó: khối V1 thi các môn toán, vẽ mỹ thuật, ngữ văn; khối H1 thi các môn toán, vẽ trang trí màu, ngữ văn.

ĐH Kiến trúc, Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố điểm thi

TTO - Sáng 24-7, nhiều trường ĐH lớn đã công bố điểm thi. Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, thủ khoa là hai thí sinh cùng đạt 24 điểm là Phan Văn Tươi (Hoài Nhơn, Bình Định), SBD 17833 dự thi khối A và Phạm Hồ Thanh Vinh (Thủ Đức, TP.HCM), SBD 467 dự thi khối D1.