20/03/2022 21:19 GMT+7

Đèo Cả không giảm phí BOT, hàng ngàn ô tô xếp hàng dài đợi qua hầm

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Trong hai ngày 19 và 20-3, hàng ngàn ô tô chấp nhận xếp hàng đợi qua hầm Phước Tượng (huyện Phú Lộc) thay vì leo đèo như phương án Công ty cổ phần Đèo Cả đưa ra.

Đèo Cả không giảm phí BOT, hàng ngàn ô tô xếp hàng dài đợi qua hầm - Ảnh 1.

Các phương tiện xếp hàng dài gần 2km trước cửa hầm Phước Tượng - Ảnh: PHAN DƯƠNG

Dù rất nhiều tài xế, doanh nghiệp vận tải yêu cầu trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân giảm tiền phí vì các xe không sử dụng hầm Phú Gia và Phước Tượng (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) trong thời gian đơn vị bảo trì, sửa chữa mặt đường hầm, tuy nhiên chủ đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả không giảm phí.

Nhiều ngày qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vẫn thi công 1 làn đường, phân luồng giao thông cuốn chiếu 2 chiều Bắc - Nam cho các phương tiện qua lại đường hầm Phước Tượng ở làn đường còn lại. Do chờ đợi đến lượt qua hầm, nên lượng ô tô bị ùn ứ kéo dài gần 2km. Nhiều tài xế đợi chờ lâu đã quyết định đi đường đèo chấp nhận phải chịu phí đi hầm nhưng không được sử dụng hầm. Đoạn đường đèo Phước Tượng dài 3,2km.

Đèo Cả không giảm phí BOT, hàng ngàn ô tô xếp hàng dài đợi qua hầm - Ảnh 2.

Nhân viên phân luồng hướng di chuyển cuốn chiếu cho các xe qua hầm Phước Tượng - Ảnh: PHAN DƯƠNG

Theo ghi nhận, các phương tiện muốn lưu thông qua hầm ở 2 chiều Nam - Bắc phải chờ ít nhất là 5 phút, chậm thì 10 - 15 phút không tính trường hợp xảy ra sự cố giao thông.

Hầm đèo Phước Tượng ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế có chiều dài 375m. Sau 7 năm khai thác, chủ đầu tư cho sửa chữa lại làn đường trong hầm. Thời gian thi công kéo dài từ ngày 16-3 đến 29-4.

Trước đó, chủ đầu tư gửi thông cáo báo chí nêu rõ sẽ không giảm phí đường bộ qua trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân, trạm thu gộp ba phí hầm đường bộ gồm Phước Tượng, Phú Gia và hầm Hải Vân.

Theo đại diện Tập đoàn Đèo Cả, thời điểm lưu lượng xe thấp, đơn vị vận hành hầm sẽ điều tiết luân phiên từng chiều để phương tiện di chuyển qua hầm trên một làn với tốc độ chậm. Các tài xế có thể lựa chọn đi đường đèo để thông thoáng hơn. Vì vậy, giá vé dịch vụ sẽ không được điều chỉnh trong suốt thời gian nêu trên.

Đèo Cả không giảm phí BOT, hàng ngàn ô tô xếp hàng dài đợi qua hầm - Ảnh 3.

Một lần đợi tầm 10 - 15 phút để nhân viên phân luồng, có thời điểm các tài xế phải đợi lâu hơn - Ảnh: PHAN DƯƠNG

Trước đó, nhiều tài xế xe khách, xe tải đi theo hướng này đã phản ảnh dù họ phải đi đường đèo, không qua hầm đường bộ Phước Tượng nhưng vẫn phải đóng phí BOT qua hầm tại trạm thu phí Bắc Hải Vân (đóng ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cách đó khoảng 40km.

Phải trừ tiền phí với xe đi đường đèo, không qua hầm Phước Tượng, Phú Gia Phải trừ tiền phí với xe đi đường đèo, không qua hầm Phước Tượng, Phú Gia

TTO - Tổng cục Đường bộ đề nghị Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT trong trường hợp phân lưu xe đi đường đèo phải có phương án trừ tiền thu phí đối với xe không đi qua hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên