14/07/2020 10:30 GMT+7

Đến sân Hồ Xuân Hương xem đạo diễn Quang Dũng đấu bóng bàn

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân - Cúp PetroVietnam - Ðạm Cà Mau 2020 lại lập kỷ lục về số lượng VĐV tham dự.

Đến sân Hồ Xuân Hương xem đạo diễn Quang Dũng đấu bóng bàn - Ảnh 1.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thi đấu Giải bóng bàn toàn quốc - Ảnh: T.P.

Cụ thể, giải năm nay đã thu hút đến 178 VĐV của 19 đoàn thuộc các tỉnh, ngành, doanh nghiệp trên cả nước. 

Đây là số lượng VĐV và số đoàn tham gia nhiều nhất của giải. Các VĐV sẽ tranh tài từ ngày 14 đến 19-7 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) ở 7 nội dung: đồng đội nam - đồng đội nữ, đơn nam - đơn nữ, đôi nam - đôi nữ và đôi nam nữ.

Sau một thời gian gần như chỉ tập chay vì dịch COVID-19, đây là dịp để các tay vợt chuyên nghiệp cũng như người hâm mộ giải "cơn khát" bóng bàn. 

Đây cũng là dịp đánh giá lại các tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu VN để chuẩn bị cho các giải thi đấu quốc tế trong năm 2020 và hướng tới SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại VN năm 2021.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 13-7, ông Phan Anh Tuấn, trưởng bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT, nói: "Ngoài việc lập kỷ lục về số lượng VĐV tham gia, giải còn quy tụ gần như đầy đủ các tay vợt đỉnh cao trong cả nước. 

Bên cạnh đó là sự trở lại của những tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Nga (Hà Nội, nghỉ thi đấu từ năm 2018) và Nguyễn Thị Việt Linh (Công An Nhân Dân, nghỉ thi đấu từ 2017)".

Nhắc đến Việt Linh, người hâm mộ bóng bàn VN vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái sở hữu những cú cắt bóng rất điêu luyện và đầy biến hóa, từng cùng đội tuyển VN lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2016. 

Trong khi đó, Nguyễn Thị Nga (từng giành HCĐ SEA Games 2015) được nhớ đến với thành tích "xô ngã" tượng đài Mai Hoàng Mỹ Trang để đăng quang giải Cây vợt xuất sắc toàn quốc 2016.

Ngoài ra, giải còn có sự xuất hiện của nhiều tay vợt đặc biệt. Trong đó, đáng chú ý nhất là tay vợt Nguyễn Quang Dũng - một đạo diễn nổi tiếng của làng giải trí Việt - trong màu áo CLB Trương Quyền 4T, TP.HCM. Đây cũng là một trong những chi tiết sẽ hút khán giả đến sân Hồ Xuân Hương.

Trao thưởng 200 triệu đồng cho tấm huy chương vàng bóng bàn tại SEA Games 30 Trao thưởng 200 triệu đồng cho tấm huy chương vàng bóng bàn tại SEA Games 30

TTO- Ngày 26-12, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức lễ vinh danh, trao thưởng cho 2 VĐV đã giành HCV SEA Games 30 ở nội dung đôi nam là Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh. Hơn 200 triệu đồng đã được dành tặng cho huy chương danh giá này.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên