03/09/2017 01:09 GMT+7

Đến Nha Trang ngắm ​Ngắm đài thiên văn

NGUYỄN ĐÔNG
NGUYỄN ĐÔNG

TTO - Kế bên Hòn Chồng, đài thiên văn Nha Trang được xây dựng từ năm 2014 do Trung tâm Vũ trụ quốc gia (Viện hàn lâm Khoa học VN) làm chủ dự án

Phòng chiếu màn hình vòm với 6 máy chiếu kỹ thuật số, giúp người xem hiểu rõ hơn về thiên văn học, hoạt động của các thiên thể, các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực bằng hiệu ứng hình ảnh 3D - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG

Đài thiên văn Nha Trang là hợp phần quan trọng trong dự án trung tâm vệ tinh quốc gia - dự án khoa học lớn nhất từ trước đến nay của VN.

Thành phần quan trọng nhất của đài là kính thiên văn quang học, do Công ty MARCON của Ý chế tạo và chuyển giao công nghệ. Đối tượng nghiên cứu có thể được thực hiện trên hệ kính này là: quan sát hình thái các thiên hà, tìm kiếm thiên thể gần Trái đất, nghiên cứu khí quyển; thu thập thông tin về các vì sao...

Sinh viên ĐH Nha Trang nghe giới thiệu tiềm năng hoạt động của đài thiên văn - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh - phó giám đốc đài, du học tại Pháp trong lĩnh vực khoa học về Trái đất - cho biết công trình sẽ chính thức đưa vào hoạt động cuối tháng 9 năm nay, với chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản về vật lý thiên văn quang học; phổ biến kiến thức khoa học vũ trụ cho cộng đồng; hỗ trợ đào tạo, giảng dạy; hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật lý thiên văn...

Đài thiên văn Nha Trang sẽ mở ra một chương mới cho công tác nghiên cứu về vũ trụ của nước ta, đồng thời sẽ là địa chỉ hấp dẫn cho du khách mỗi khi đến với TP biển.

NGUYỄN ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên