16/02/2021 14:39 GMT+7

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng

NAM TRẦN - CHÍ TUỆ
NAM TRẦN - CHÍ TUỆ

TTO - Sáng 16-2, tức mùng 5 Tết, nhiều hàng quán, đền chùa đóng cửa theo quyết định của lãnh đạo TP Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19. Chính vì vậy mà nhiều khách hành hương đã nhét tiền qua cửa chùa.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 1.

Chùa Trấn Quốc (Q.Tây Hồ) đóng cửa, ngừng hoạt động, người dân đến chỉ đứng vái vọng từ ngoài - Ảnh: NAM TRẦN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 16-2tại quận Tây Hồ, hầu hết các cửa hàng kinh doanh, ăn uống đều đóng cửa. Lực lượng chức năng tại các phường, quận cũng liên tục tuần tra, kiểm soát cũng như nhắc nhở các chủ cửa hàng tuân thủ việc phòng chống dịch.

Chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh từ đêm 15-2 đã dán biển đóng cửa và bố trí lực lượng an ninh tại chỗ, nhắc nhở người dân không tới lễ.

Tuy nhiên, nhiều người dân sáng nay vẫn tới trước cửa các đền chùa để... vái vọng khi không được vào bên trong.

Nhiều người thắp hương ngay phía tường bao, thậm chí nhét tiền lẻ vào khe cổng đền chùa.

Mặc dù hầu hết hàng quán đã tuân thủ quy định đóng cửa, một số nơi vẫn hoạt động chui, đặc biệt những cửa hàng ăn uống, cà phê. Chỉ khi lực lượng chức năng tới yêu cầu thì những cửa hàng này mới đóng cửa.

Còn tại quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, đa số các cửa hàng kinh doanh cà phê, trà đá, ăn uống thực hiện đóng cửa theo yêu cầu của TP Hà Nội.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng cà phê ở khu vực hồ Hoàng Cầu (thuộc phường Ô Chợ Dừa), hồ Hoàn Kiếm vẫn mở cửa đón khách dù cơ quan chức năng phường đã tuyên truyền nhắc nhở từ đầu giờ sáng. Khi thấy phóng viên, lực lượng chức năng đi kiểm tra, những nơi này mới đóng cửa.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 2.

Ngay khi nhận được chỉ thị từ TP Hà Nội, đêm qua phường Quảng An, Tây Hồ đã đóng cửa toàn bộ các địa điểm tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn như phủ Tây Hồ, đình Nghi Tàm, chùa Kim Liên... - Ảnh: NAM TRẦN

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 3.

Người dân vái vọng trước cổng đền Quán Thánh - Ảnh: NAM TRẦN

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 4.

Không được vào, nhiều người nhét tiền lẻ, đốt hương ngay tại cửa đền Quán Thánh - Ảnh: NAM TRẦN

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng yêu cầu hàng quán bán đồ phóng sinh trước chùa Trấn Quốc phải giải tán, người dân nhanh chóng di chuyển, không được tụ tập đông người - Ảnh: NAM TRẦN

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 6.

Chùa Trấn Quốc đóng cửa, ngừng hoạt động, người dân đến đứng vái vọng từ ngoài - Ảnh: NAM TRẦN

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 7.

Hàng quán đóng cửa im lìm trên đường Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, gần khu vực khách sạn Somerset West Point, nơi chuyên gia người Nhật Bản dương tính với COVID-19 và tử vong tại đây - Ảnh: NAM TRẦN

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 8.

'Phố ăn nhậu' trên đường Đặng Văn Ngữ cũng đóng kín cửa - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 9.

Các quán cà phê ở đường Hoàng Cầu đóng cửa từ sáng 16-2 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 10.

Một quán cà phê trên đường Hàng Bông đóng cửa, chỉ nhận khách mang về - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 11.

Tuy nhiên, trong sáng nay, nhiều quán cà phê ở Hà Nội chưa chấp hành. Ảnh một quán ở ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa đón khách sáng 16-2 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 12.

Một quán cà phê nằm trên đường Lê Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm) - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 13.

Nhiều cửa hàng trà sữa, cà phê trên đường Thanh Niên - Ảnh: NAM TRẦN

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người hành hương vái vọng, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 14.

Khách ngồi trà đá, hút thuốc lào, không đeo khẩu trang tại một hàng trà đá bên đường Ngọc Hà - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội đóng cửa quán ăn, cà phê, trà đá hè phố từ 0h đêm nay Hà Nội đóng cửa quán ăn, cà phê, trà đá hè phố từ 0h đêm nay

TTO - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã quyết định đóng cửa quán ăn đường phố, cà phê, trà đá… từ 0h ngày 16-2. Ông Dũng nói đây là biện pháp cấp bách phòng chống dịch và đề nghị người dân chia sẻ, thông cảm.

NAM TRẦN - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên