28/07/2021 20:44 GMT+7

Đêm đầu cấm ra khỏi nhà sau 18h ở miền Tây, hầu như không ai ra đường

K.NAM - K.TÂM - B.ĐẤU - C.CÔNG
K.NAM - K.TÂM - B.ĐẤU - C.CÔNG

TTO - Đêm đầu tiên 11 tỉnh, thành ĐBSCL áp dụng quy định người dân không ra đường sau 18h, phố phường gần như không một bóng người. Bình thường thì nhiều đô thị ở đây vốn đã vắng vẻ, nhất là từ khi giãn cách theo chỉ thị 16.

TP Rạch Giá (Kiên Giang) vắng bóng người sau 18h - Video: K.NAM

18h10 tại giao lộ Nguyễn Trung Trực - Lạc Hồng (2 trục đường chính của TP Rạch Giá, Kiên Giang), trời chuyển mưa nên gần như không có ai ra đường.

Khu vực lập chốt có che 1 cái lều bằng vải bạt để phòng trời mưa. Thỉnh thoảng có xe tải chở hàng hóa chạy qua, tất cả đều được qua chốt mà không cần kiểm soát.

Gần 19h, lực lượng trực chốt chặn 1 người đàn ông đi xe máy. Người này nói mình tên Minh, đi làm bảo vệ cho 1 cửa hàng xe gắn máy. Khi cán bộ trực chốt hỏi giấy tờ thì người này nói mình cầm… để mua gạo, thức ăn hết rồi.

"Tui thất nghiệp cả tháng nay, giấy tờ gì cầm được đều cầm hết rồi. Tối nay có người quen giới thiệu đi ngủ giữ cửa hàng 1 đêm được 70.000 đồng nên đi đại. Tui đâu biết có quy định không ra đường sau 6h tối", ông Minh trình bày.

Cán bộ trực chốt yêu cầu ông Minh ký vào biên bản ra đường vào khung giờ cấm, hẹn xử lý sau rồi cho ông Minh tiếp tục đi làm.

Tại trung tâm hành chính của các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang… cũng gần như không có ai ra đường. Điều này cũng không phải lạ, vì bình thường lúc không có giãn cách nhiều địa phương vùng ĐBSCL cũng rất ít người ra đường khi không thật sự cần thiết.

Riêng TP Cần Thơ - thủ phủ của cả vùng ĐBSCL - dù chưa có quy định người dân không ra khỏi nhà sau 18h, nhưng vẫn khá vắng vẻ vì đa số người dân đều ý thức hạn chế ra đường khi không cần thiết theo tinh thần chỉ thị 16 của Chính phủ.

Một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận đêm đầu thực hiện quy định yêu cầu người dân miền Tây không ra đường sau 18h:

Đêm đầu cấm ra khỏi nhà sau 18h ở miền Tây, hầu như không ai ra đường - Ảnh 2.

Mới hơn 18h, trục đường trung tâm TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã vắng người đi lại - Ảnh: K.NAM

Đêm đầu cấm ra khỏi nhà sau 18h ở miền Tây, hầu như không ai ra đường - Ảnh 3.

Đường Hai Bà Trưng, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) không có một bóng người - Ảnh: K.TÂM

Đêm đầu cấm ra khỏi nhà sau 18h ở miền Tây, hầu như không ai ra đường - Ảnh 4.

TP Châu Đốc (An Giang) cũng không có ai ra đường sau 18h - Ảnh: B.ĐẤU

Đêm đầu cấm ra khỏi nhà sau 18h ở miền Tây, hầu như không ai ra đường - Ảnh 5.

Trung tâm TP Cần Thơ - thủ phủ miền Tây - cũng không ai ra đường dù chưa có quy định cấm ra đường sau 18h - Ảnh: C.CÔNG

Thêm nhiều tỉnh miền Tây cấm người dân ra đường vào ban đêm Thêm nhiều tỉnh miền Tây cấm người dân ra đường vào ban đêm

TTO - Tại tỉnh Tiền Giang, người dân không được ra đường sau 18h hằng ngày, bắt đầu từ 27-7; Bến Tre cũng áp dụng biện pháp mạnh vào ngày 28-7 khi quy định rõ khung giờ đi chợ và giờ cấm đi ra đường.

K.NAM - K.TÂM - B.ĐẤU - C.CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên