12/12/2022 19:36 GMT+7

Đề xuất tăng chỉ tiêu tiếp nhận lao động Việt Nam sang Hàn Quốc

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề xuất tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam sang Hàn Quốc cũng như mở rộng các ngành nghề nước này có nhiều nhu cầu như điều dưỡng, công nghệ thông tin...

Đề xuất tăng chỉ tiêu tiếp nhận lao động Việt Nam sang Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju - Ảnh: CHÍ TÂM

Đề xuất được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đưa ra trong cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju chiều 12-12.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Việt Nam và Hàn Quốc nhiều năm qua có mối quan hệ hợp tác đặc biệt trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, lao động…

Hiện có trên 40.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc và cũng có rất nhiều người Hàn Quốc đến Việt Nam học tập, làm việc, sinh sống. Vừa qua, tỉ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã giảm rõ rệt (dưới 30%). Tuy vậy, dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động Việt Nam đủ chỉ tiêu, tiêu chuẩn chưa được xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

Do vậy, người đứng đầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Hàn Quốc xem xét tăng chỉ tiêu chương trình cấp phép việc làm cho lao động người nước ngoài (chương trình EPS), mở rộng tiếp nhận lao động thời vụ, lao động kỹ thuật lành nghề và tạo cơ hội cho người có kinh nghiệm trở lại nước này. Trước đó, chỉ tiêu tiếp nhận lao động đánh bắt hải sản gần bờ đã được phía Hàn Quốc mở rộng.

Ghi nhận ý kiến Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Đại sứ Oh Young Ju nhấn mạnh những vấn đề được đề cập trong cuộc gặp, đặc biệt là đề xuất tăng chỉ tiêu đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc theo chương trình EPS, sẽ được bà báo cáo, đề xuất lên Chính phủ nước này.

Bên cạnh đó, bà Oh Young Ju mong Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm và các vấn đề xã hội khác.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, Đại sứ Oh Young Ju và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng trao đổi về thỏa thuận hợp tác công nhận chuyên gia (MOU), hiệp định về bảo hiểm xã hội Việt Nam - Hàn Quốc, hợp tác về giáo dục nghề nghiệp…

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tổng chỉ tiêu đi Hàn Quốc năm 2022 trong chương trình EPS là 2.800, bao gồm các ngành sản xuất chế tạo (1.500 chỉ tiêu), nông nghiệp (855 chỉ tiêu) và ngư nghiệp (422 chỉ tiêu). Ngành sản xuất chế tạo gồm lắp ráp, đo lường và gia công. Ngành nông nghiệp gồm các công việc chăn nuôi, trồng trọt. Còn ngành ngư nghiệp là lao động nuôi trồng và đánh bắt.

Từ năm 1992 đến nay, có trên 120.000 lượt lao động sang Hàn Quốc làm việc. Trong đó, có 90% lao động đang làm việc theo chương trình EPS, thu nhập trung bình 1.400 - 1.800 USD/tháng.

Việt Nam sẽ là cầu nối cho Hàn Quốc với ASEAN Việt Nam sẽ là cầu nối cho Hàn Quốc với ASEAN

TTO - Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ mở đường cho nhiều trao đổi hơn nữa giữa hai nước trong lĩnh vực ngoại giao, kinh doanh, và cả quan hệ quốc phòng - chuyên gia từ Singapore bình luận.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên