06/08/2023 15:46 GMT+7

Để xảy ra hầu đồng trong trường đại học, Cục Di sản nhắc Huế chấn chỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị Cục Di sản văn hóa phát công văn nhắc nhở, đề nghị chấn chỉnh việc để hoạt động nhảy hầu đồng diễn ra trong khuôn viên một trường đại học.

Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế bị nhắc nhở khi để xảy ra hoạt động nhảy hầu đồng bên trong một trường đại học. Trong ảnh: nghi lễ rước Thánh mẫu lên điện Huệ Nam - một nghi lễ thường niên diễn ra ở Huế vào năm 2022 - Ảnh: NHẬT LINH

Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế bị nhắc nhở khi để xảy ra hoạt động nhảy hầu đồng bên trong một trường đại học. Trong ảnh: nghi lễ rước Thánh mẫu lên điện Huệ Nam - một nghi lễ thường niên diễn ra ở Huế vào năm 2022 - Ảnh: NHẬT LINH

Đáp lại công văn nhắc nhở trên, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phát đi công văn giải thích về việc để xảy ra tình trạng nhảy hầu đồng "không đúng nơi, đúng chỗ".

Nhảy, biểu diễn trang phục hầu đồng bên trong trường đại học

Theo đó, công văn của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gửi Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế do Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền ký.

Công văn nêu rõ cục nhận được phản ánh về việc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Engaging With Vietnam trên địa bàn.

Trong khuôn khổ các chương trình của hội thảo có diễn ra hoạt động biểu diễn hầu đồng và trình diễn trang phục của các giá đồng trong di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ diễn ra vào tối 2-8.

Hoạt động này do một số nghệ nhân, thanh đồng miền Bắc thực hiện bên trong khuôn viên của Trường đại học Nghệ thuật (Đại học Huế).

Theo Cục Di sản văn hóa, căn cứ quy định của Luật Di sản văn hóa thì đây là hoạt động làm sai lệch di sản (đưa di sản ra biểu diễn ngoài phạm vi không gian thực hành của di sản, sử dụng các thành tố của di sản để trình diễn không đúng với bản chất và tính chất truyền thống của di sản).

Hành vi này cũng vi phạm nguyên tắc về tôn trọng, bảo vệ "tính thiêng", "tập tục", "kiêng kỵ" của di sản và nguyên tắc đồng thuận trên cơ sở hiểu biết đầy đủ của cộng đồng chủ thể thực hành di sản.

Cục đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm rõ sự việc, có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh hành vi này nhằm tránh gây những bức xúc trong cộng đồng chủ thể di sản cũng như nghệ nhân nắm giữ di sản.

Chỉ là hoạt động tự phát?

Trước công văn trên, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn giải thích, phúc đáp về việc để xảy ra nhảy hầu đồng trong trường đại học.

Theo đó trong khuôn khổ hội thảo quốc tế nêu trên, vào tối 2-8 tại Trường đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) có diễn ra "Triển lãm mỹ thuật quốc tế", có chương trình giới thiệu một số văn hóa phi vật thể như: ca Huế, múa Cung đình Huế, múa Chăm…

Riêng tiết mục biểu diễn một vài trích đoạn và giới thiệu trang phục hầu đồng do một số nghệ nhân thực hiện để minh họa, diễn giải thêm cho chủ đề liên quan đến di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là hoạt động mang tính tự phát của một nhóm nghệ nhân đến từ miền Bắc.

Sở này cũng khẳng định toàn bộ hoạt động trên chỉ phục vụ riêng cho các đại biểu là các nhà nghiên cứu tham dự hội thảo chứ không đưa ra phục vụ tại cộng đồng.

Công văn nêu rõ Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với ban tổ chức hội thảo (cũng do Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì) và Trường đại học Nghệ thuật (Đại học Huế), nhóm nghệ nhân biểu diễn hầu đồng nói trên để rút kinh nghiệm.

Sở cũng nêu rõ sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.

Vụ hầu đồng nhảy múa với nhạc điện tử ở Tháp Bà Ponagar: Cam kết không để lặp lạiVụ hầu đồng nhảy múa với nhạc điện tử ở Tháp Bà Ponagar: Cam kết không để lặp lại

TTO - Liên quan đến vụ hầu đồng nhảy múa với nhạc điện tử ở Tháp Bà Ponagar, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa cho biết Trung tâm Bảo tồn di tích cũng đã có văn bản báo cáo và cam kết không để xảy ra tình trạng trên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên