17/08/2022 18:19 GMT+7

Đề nghị Ninh Bình giải trình việc phó bí thư Tỉnh ủy bị cảnh cáo nhưng làm phó ban chống tham nhũng

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Đối với việc phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn làm phó Ban chỉ đạo của tỉnh, ông Nguyễn Thái Học nói sẽ xem lại quyết định, rà lại vi phạm và đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Bình giải trình cụ thể.

Đề nghị Ninh Bình giải trình việc phó bí thư Tỉnh ủy bị cảnh cáo nhưng làm phó ban chống tham nhũng - Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Thái Học - Ảnh: THÀNH CHUNG

Chiều 17-8, tại buổi thông báo của Ban Nội chính trung ương về kết quả phiên họp 22 Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã đặt vấn đề:

Liên quan đến việc cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương phải gương mẫu, không vi phạm nhưng vừa qua có trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh vi phạm như trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng vừa bị Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận có vi phạm đến mức phải xem xét, kỷ luật liên quan vụ Việt Á. Vậy có giải pháp nào tránh việc chọn rồi mới phát hiện vi phạm?

Các phóng viên cũng đề cập trường hợp Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng đã bị kỷ luật cảnh cáo lại có tên trong Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh thì sẽ xử lý như thế nào?

Trao đổi về nội dung này, Phó trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Thái Học cho hay Tổng bí thư nhiều lần nói phải lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, gương mẫu, có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tham gia Ban chỉ đạo.

"Tiêu chuẩn phải là số 1, không phải vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn về sự gương mẫu, liêm khiết.

Đối với những cán bộ tham gia vào Ban chỉ đạo mà bây giờ mới phát hiện sai phạm thì tinh thần phải xử lý, sai tới đâu xử lý tới đó. Sau khi xử lý chắc chắn phải đưa ra khỏi Ban chỉ đạo", ông Học nêu rõ.

Ông cũng nhấn mạnh, Ban chỉ đạo đã nhiều lần nêu rõ quan điểm phải phát hiện từ sớm, cảnh tỉnh từ xa, còn đã đưa vào Ban chỉ đạo mà xử lý thì rõ ràng là không tốt, không nên.

"Đến giờ mới phát hiện có vi phạm sẽ xem xét xử lý nghiêm. Quan trọng không bao che, giấu giếm, sai đến đâu xử lý tới đó", ông Học nhấn mạnh.

Đối với phản ánh về việc phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã bị kỷ luật cảnh cáo nhưng đưa vào làm phó Ban chỉ đạo, ông Học nói sẽ xem lại quyết định, rà lại vi phạm của ông Quảng rồi đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Bình giải trình về vấn đề này.

Ông nêu rõ trước hết phải có báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Bình rồi sẽ báo cáo lại Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương. “Vi phạm tới mức cảnh cáo chắc chắn đã tiêu cực mà cơ cấu làm phó trưởng ban thì phải xem lại", ông Học nói thêm.

Tại kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Trần Hồng Quảng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy ông Trần Hồng Quảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng và ông Trịnh Xuân Hồng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình…

6 tháng đầu năm, kỷ luật 27 cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý 6 tháng đầu năm, kỷ luật 27 cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

TTO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 người so với cùng kỳ năm trước).

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên