08/02/2006 07:04 GMT+7

ĐBSCL: nông dân bán đất mặt ruộng

NGỌC DIÊN
NGỌC DIÊN

TT (ĐBSCL) - Hiện nay người dân các tỉnh ĐBSCL như Sóc Trăng, Bạc Liêu... đang bán đất mặt ruộng cho những người có nhu cầu san lấp mặt bằng, tôn cao nền nhà với giá khoảng 2,5-3 triệu đồng/công (1.000m2).

igxedtDC.jpgPhóng to
Khai thác đất mặt ruộng ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) - Ảnh: NGỌC DIÊN
TT (ĐBSCL) - Hiện nay người dân các tỉnh ĐBSCL như Sóc Trăng, Bạc Liêu... đang bán đất mặt ruộng cho những người có nhu cầu san lấp mặt bằng, tôn cao nền nhà với giá khoảng 2,5-3 triệu đồng/công (1.000m2).

Theo đánh giá của các nhà khoa học, những thửa ruộng sau khi bán đi lớp đất mặt sẽ làm lúa giảm năng suất nghiêm trọng vì đây chính là lớp đất chứa nhiều dinh dưỡng, nhiều chất màu mỡ.

NGỌC DIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên