01/10/2012 11:32 GMT+7

Dạy đồng cảm, sẻ chia trước khi dạy chữ

Tiết học làm hoa hướng dương của học sinh tại cơ sở 3 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân - Ảnh: Trung Uyên
Tiết học làm hoa hướng dương của học sinh tại cơ sở 3 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân - Ảnh: Trung Uyên

TTO - Buổi chào cờ sáng 1-10 tại cơ sở 3 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (đường Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM) thật đặc biệt bởi có thêm ngày hội Hoa hướng dương.

agP0ulGL.jpgPhóng to

Niềm vui của học sinh Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1, TP.HCM) tại ngày hội Hoa hướng dương. Những bông hoa trên tay học sinh được làm từ hai tuần trước và được viết lời chúc dành cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: Trung Uyên

Một số lời chúc học sinh viết trên hoa hướng dương bằng giấy

"Hướng dương ơi, hãy chắp cánh cho em là nhà bác học trong tương lai để sáng tạo ra những loại thuốc giúp các bệnh nhân khỏi bệnh, được đầm ấm bên gia đình" - Quốc Tuấn, lớp 4 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân

"Em luôn mong ước tất cả học sinh nghèo sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc. Các bạn sẽ có điều kiện đi học và không bị mắc bệnh hiểm nghèo" - Lan Phương, lớp 44 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân

Ngày hội do ban giám hiệu nhà trường và chương trình "Ước mơ của Thúy" (báo Tuổi Trẻ) tổ chức. Trước ngày hội, trong hai tuần qua các học sinh đã được hướng dẫn làm hoa hướng dương bằng giấy, tìm hiểu về ý nghĩa của loài hoa này và về công dân trẻ Lê Thanh Thúy lẫn chương trình "Ước mơ của Thúy".

Gần 2.000 hoa hướng dương bằng giấy đã "nở" từ bàn tay các học sinh, giáo viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên nhà trường... Trên mỗi bông hoa ghi những lời chúc dành cho bệnh nhi ung thư.

Phần lớn số hoa ấy trở thành những sản phẩm như tranh hoa, giỏ hoa, bình hoa, các bó hoa xinh xắn... để bán đấu giá trong ngày hội Hoa hướng dương. Các phụ huynh đã mua khoảng 80 sản phẩm hoa với tổng số tiền 119 triệu đồng được trao cho chương trình "Ước mơ của Thúy". Số tiền này sẽ được góp vào quỹ học bổng cho bệnh nhi ung thư trở lại trường.

Tại ngày hội, các học sinh tiếp tục có dịp chia sẻ câu chuyện về Lê Thanh Thúy, xem văn nghệ, cùng làm hoa hướng dương… Nguyễn Ngọc Anh Tài - học sinh lớp 37 - cho biết: "Con thấy làm hoa này rất khó nhưng con sẽ cố gắng làm để tặng các bạn bị bệnh ung thư. Con chúc các bạn mau khỏe để có thể đến trường và vui chơi như con".

Còn Trần Thanh Thư - học sinh lớp 37 - đã khoe với ba mẹ về việc làm được hoa hướng dương. Thanh Thư nói: "Con muốn một lần được đến thăm các bạn bị ung thư và nói rằng con chúc các bạn mau khỏe".

Giải thích về việc đưa hoạt động dạy làm hoa hướng dương, tổ chức ngày hội Hoa hướng dương vào đầu năm học, cô Nguyễn Trần Diễm Linh - hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân - cho biết: “Chúng tôi mong muốn dạy học sinh biết đồng cảm, sẻ chia trước khi biết đọc, biết viết. Và đã dạy đạo đức thì không nên chỉ khuyên răn, thuyết giảng mà cần qua những hoạt động thực tế như ngày hội này”.

c9UzcxJE.jpgPhóng to

Cùng làm hoa hướng dương, viết lời chúc đến bệnh nhi ung thư là cách chia sẻ đáng yêu của các học sinh tiểu học - Ảnh: Trung Uyên

7kvT0q2y.jpgPhóng to

Cô Nguyễn Trần Diễm Linh (bìa trái) - hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân - nói với học sinh về ý nghĩa của ngày hội Hoa hướng dương và chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh: Trung Uyên

wybsNZhm.jpgPhóng to
Nhà báo Tố Oanh (bìa phải, báo Tuổi Trẻ) chia sẻ với các học sinh về chương trình Ước mơ của Thúy của báo Tuổi Trẻ và những khó khăn của bệnh nhi ung thư - Ảnh: Trung Uyên
4QoLNxiU.jpgPhóng to

Bé Bảo An biểu diễn ca khúc Em bé giải phóng quân trong sự cổ vũ của các bạn - Ảnh: Trung Uyên

H2xzSF6r.jpgPhóng to
Các phụ huynh sôi nổi đấu giá các sản phẩm làm từ hoa hướng dương bằng giấy. Toàn bộ tiền đấu giá - 119 triệu đồng - được trao tặng cho chương trình Ước mơ của Thúy của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Trung Uyên
IWVFDhGS.jpgPhóng to

Tiết học làm hoa hướng dương của học sinh tại cơ sở 3 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân - Ảnh: Trung Uyên

Tiết học làm hoa hướng dương của học sinh tại cơ sở 3 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân - Ảnh: Trung Uyên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên