21/02/2021 13:10 GMT+7

Đầu năm rủ nhau đi hiến máu cho bệnh nhi ung thư

THANH HẰNG - NHẬT THƯ
THANH HẰNG - NHẬT THƯ

TTO - Hoạt động Hiến máu vì bệnh nhi ung thư, diễn ra sáng 21-2 tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM, là đợt hiến máu đầu tiên sau dịp Tết Tân Sửu 2021 nhằm cải thiện tình trạng khan hiếm máu trong mùa dịch COVID-19.

Đầu năm rủ nhau đi hiến máu cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Kim Duyên cho 350cc máu trong đợt hiến thứ 5. "Mình cho để ai cần máu của mình thì dùng, nói chung là muốn giúp thôi" - chị Duyên chia sẻ - Ảnh: THANH HẰNG

Do tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện ở TP.HCM, chương trình “Ước mơ của Thúy” báo Tuổi Trẻ và Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM đã phối hợp tổ chức hoạt động Hiến máu vì bệnh nhi ung thư. 

Đây là hoạt động được tổ chức mỗi năm 4 lần, chủ yếu vào dịp tết, nghỉ hè, các đợt thiếu máu khẩn cấp. 

Ban tổ chức đã bố trí quy trình hiến máu theo đúng quy tắc 5K của Bộ Y tế. Khu vực khai báo y tế giới hạn 5 - 7 người, người tham gia hiến máu ngồi chờ ở ghế bố trí sẵn bên ngoài. Người có mặt ở khu vực kiểm tra máu và hiến máu phải giữ khoảng cách và bao giày tiệt trùng.

Vừa là tình nguyện viên, vừa là người đi hiến máu, Vũ Hoàng Anh Thư (Q.8, TP.HCM) đến địa điểm hiến máu từ rất sớm và tất bật giúp đỡ mọi người. 

“Đây là lần thứ 5 mình hiến máu. Mình theo chương trình này từ năm nhất đại học. Thấy giúp đỡ được nhiều người thì mình vui lắm!”, Anh Thư chia sẻ.

Trong sáng 21-2, đã có 117 người tham gia hiến máu, thu được 170 đơn vị máu, chỉ bằng khoảng một nửa so với các đợt trước.

"Hiến máu trong lúc này rất cần thiết. Vì giữa mùa dịch thì mọi người có tâm lý ngại làm việc cộng đồng, ngại đi hiến máu. Chính vì vậy mà lượng máu tại ngân hàng máu bị thiếu hụt, không đủ máu cung cấp cho bệnh nhân" - anh Võ Hồng Phúc, người phụ trách chính hoạt động hiến máu lần này, cho biết.

Máu được hiến trong hôm nay sẽ được bảo quản tại Ngân hàng máu TP.HCM và được ưu tiên sử dụng cho các bệnh nhi ung thư. 

Dự kiến đợt hiến máu tiếp theo sẽ diễn ra sau 3 tháng nữa.

Đầu năm rủ nhau đi hiến máu cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 2.

Tình nguyện viên hiến máu được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lấy máu - Ảnh: THANH HẰNG

Đầu năm rủ nhau đi hiến máu cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 3.

Các bạn trẻ ngồi chờ đến lượt mình hiến máu - Ảnh: THANH HẰNG

Đầu năm rủ nhau đi hiến máu cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 4.

Khai báo y tế online giúp người hiến máu rút ngắn thời gian chờ đợi - Ảnh: NHẬT THƯ

Đầu năm rủ nhau đi hiến máu cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 5.

Bạn Đoàn Minh Ngân (Q.Bình Tân, TP.HCM) xét nghiệm máu trước khi hiến máu - Ảnh: NHẬT THƯ

Đầu năm rủ nhau đi hiến máu cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 6.

Anh Lâm Trường Giang (bìa phải) cho biết anh đã cho máu được mười mấy lần - Ảnh: THANH HẰNG

Không về quê, bạn trẻ rủ nhau đi hiến máu chiều 30 Tết Không về quê, bạn trẻ rủ nhau đi hiến máu chiều 30 Tết

TTO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều sinh viên, người lao động chọn ở lại Hà Nội thay vì về quê ăn Tết như mọi năm. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngày 30 Tết, rất đông người dân đến đăng ký hiến máu tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương.

THANH HẰNG - NHẬT THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên