26/11/2022 08:25 GMT+7

Dấu mốc lịch sử của ô tô Việt

TIẾN THẮNG - NAM TRẦN
TIẾN THẮNG - NAM TRẦN

TTO - Ngày 25-11, Công ty VinFast tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng 999 chiếc ô tô điện VF 8 sang thị trường Mỹ từ cảng MPC Port, quận Hải An, TP Hải Phòng. Những chiếc xe này sẽ được bàn giao đến khách hàng trong tháng 12-2022.

Dấu mốc lịch sử của ô tô Việt - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ - Ảnh: NAM TRẦN

Đúng 11h ngày 25-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, lãnh đạo TP Hải Phòng và Tập đoàn VinGroup đã thực hiện nghi thức nhấn nút xuất khẩu lô ô tô điện của VinFast. 

Những chiếc ô tô điện VF 8 đầu tiên chính thức lăn bánh lên tàu hàng Silver Queen (quốc tịch Panama), đã được sơn logo VinFast nổi bật ở thân tàu.

Khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự kiện xuất khẩu ô tô điện VinFast chính là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên trong lịch sử, những chiếc ô tô điện sản xuất tại Việt Nam chính thức góp mặt vào thị trường ô tô điện toàn cầu.

Theo Thủ tướng, ngành sản xuất ô tô là một trong những ngành công nghiệp đi đầu, kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp khác, đồng thời có tính biểu tượng cao về công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mức độ phát triển của nền kinh tế.

"Thành quả ngày hôm nay đến từ khát vọng, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, địa phương, trong đó không thể không nhắc tới sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần sáng tạo, dám đột phá của Tập đoàn VinGroup và Công ty VinFast", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Thủ tướng, Công ty VinFast bắt tay vào sản xuất ô tô từ con số không nhưng đã gây bất ngờ lớn cho toàn bộ ngành công nghiệp ô tô trong và ngoài nước. Những mẫu ô tô của công ty này được dư luận quốc tế và người tiêu dùng trong nước đánh giá cao bởi thiết kế và công nghệ của châu Âu, rất đáng tự hào.

"Thành quả bước đầu này của VinFast đã mở ra kỷ nguyên sản xuất ô tô điện tại Việt Nam đủ đẳng cấp xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu, ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ ngành công nghiệp công nghệ cao thế giới. 

Có thể nói, VinFast chính là một trong những đại diện cho một thế hệ doanh nghiệp mới năng động, sáng tạo, tự tin, sẵn sàng vươn ra biển lớn để cạnh tranh sòng phẳng ở đẳng cấp và quy mô toàn cầu", Thủ tướng nêu.

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính nhận thức rõ "công nghệ và công nghiệp chính là câu trả lời cho sự phát triển bền vững của đất nước và doanh nghiệp vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc".

"Không có quốc gia đi sau mà chỉ có quốc gia không nắm bắt được cơ hội, xu thế của thời đại. VinFast dù đi sau trong lĩnh vực sản xuất ô tô trên thế giới, nhưng có một lợi thế rất lớn là đã tiếp cận ngay các công nghệ mới nhất, tự động hóa cao nhất. Đây chính là điểm khác biệt làm nên sự thành công bước đầu ngày hôm nay", Thủ tướng nhắn nhủ.

Sẵn sàng chinh phục các thị trường

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Quang - phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tập đoàn VinGroup - cho biết 999 chiếc ô tô điện VinFast VF 8 xuất cảng là dấu mốc "lịch sử" của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khi lần đầu tiên vươn ra thị trường quốc tế, khẳng định Việt Nam đã làm chủ và sản xuất thành công những sản phẩm công nghệ cao, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường khó tính.

Theo lịch trình, 999 ô tô thuần điện VF 8 (gồm hai phiên bản Eco và Plus) sẽ di chuyển từ cảng MPC Port tại quận Hải An, TP Hải Phòng cập cảng California, Mỹ sau khoảng 20 ngày. Sau đó, những chiếc xe này sẽ được bàn giao tới các khách hàng đầu tiên tại Mỹ vào cuối tháng 12-2022.

Đây là mẫu SUV năm chỗ thuộc phân khúc D, được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa...

Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói; quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast; mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe đồng bộ với điện thoại... cũng mang đến trải nghiệm ấn tượng cho người dùng.

Trước đó, VinFast VF 8 đã được mở bán tại thị trường Việt Nam với bản Eco trang bị động cơ điện công suất 260kW, mô men xoắn 500Nm, quãng đường di chuyển cho một lần sạc là khoảng 420km (theo tiêu chuẩn WLTP). Bản Plus dùng động cơ điện 300kW, mô men xoắn 620Nm và pin di chuyển khoảng 400km/lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Anh Quân - phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng - đánh giá việc xuất khẩu ô tô điện VF 8 là điều rất đáng tự hào và cho thấy chiến lược đúng đắn của TP trong việc thu hút các doanh nghiệp trọng điểm. Chỉ hơn năm năm trước, phía bên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (huyện Cát Hải) là một vùng đầm lầy hoang vu, nhưng chỉ sau 21 tháng đã trở thành một tổ hợp sản xuất ô tô hiện đại hàng đầu thế giới.

Từ tháng 1-2022, VinFast trở thành hãng xe xăng đầu tiên trên thế giới chuyển hẳn sang xe điện chỉ sau năm năm ra đời và hai mẫu ô tô điện thông minh toàn cầu VF 8, VF 9 ghi dấu ấn mạnh mẽ khi có tới 24.000 đơn đặt hàng chỉ sau 48 giờ mở bán. Chỉ sau 10 tháng ra mắt, mẫu xe VF 8 đã chính thức lăn bánh thương mại, sẵn sàng các hành trình chinh phục các cung đường trên khắp năm châu.

Dấu mốc lịch sử của ô tô Việt - Ảnh 2.

Ô tô điện VinFast VF 8 đầu tiên lên tàu xuất sang thị trường Mỹ - Ảnh: NAM TRẦN

* Ông Marc Knapper (Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam):

"Món quà" không thể tuyệt vời hơn

Ông Marc Knapper đánh giá ngày hôm nay (25-11) là ngày rất trọng đại cho Việt Nam và Hoa Kỳ, cho mối quan hệ hợp tác cũng như tình hữu nghị giữa hai nước. Đặc biệt, đây cũng là ngày rất đặc biệt với cá nhân ông vì những chiếc xe đầu tiên của VinFast sẽ được vận chuyển tới Los Angeles, California - chính là quê hương của ông.

"Tôi xin được cảm ơn VinFast đã đặt niềm tin vào tương lai của xe điện ở Hoa Kỳ, đã tin tưởng đặt nhà máy tại Bắc Carolina và đặt niềm tin vào lực lượng lao động ở Mỹ, xây dựng nhà máy giúp tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm ở Mỹ", ông Marc Knapper nói và cho rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang ngày một lớn mạnh và mối quan hệ này sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa khi VinFast đưa những chiếc xe đầu tiên tới tay người tiêu dùng Hoa Kỳ.

"Năm 2023, kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và tôi không thể nghĩ ra món quà nào tuyệt hơn thế này khi những chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam, những chiếc xe điện đầu tiên sang Hoa Kỳ cũng như sẽ sản xuất những chiếc xe này tại đất Mỹ, bởi những người công nhân Mỹ", ông Marc Knapper nêu.

VinFast cùng INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện VinFast cùng INFORM triển khai giải pháp quản lý vận tải phương tiện

Ngày 24-11, VinFast và công ty phần mềm AI hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp doanh nghiệp INFORM đã công bố hợp tác chiến lược về quản lý vận tải xe điện cho VinFast trên toàn cầu.

TIẾN THẮNG - NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên