17/11/2016 17:20 GMT+7

​Đấu giá một đoạn cầu thang tháp Eiffel

CÔNG KHANH (Theo Le Parisien)
CÔNG KHANH (Theo Le Parisien)

TTO - Một đoạn cầu thang tháp Eiffel sẽ được Artcurial đấu giá vào ngày 22-11 tại Paris (Pháp). Các chuyên gia dự tính nó sẽ đạt mức từ 40 nghìn euro (gần 960 triệu đồng) đến 50 nghìn euro (gần 1,2 tỉ đồng).

Đoạn cầu thang số 13 đang trưng bày trong sân trụ sở Artcurial - Ảnh: Le Parisien
Đoạn cầu thang số 13 đang trưng bày trong sân trụ sở Artcurial - Ảnh: Le Parisien

Khoảng cách giữa tầng hai và tầng ba tháp Eiffel là 161,13 m. Năm 1983, chiếc cầu thang xoắn ốc thi công năm 1889 nối hai tầng này được tháo gỡ để lắp thang máy. Sau đó, nó được cắt thành 24 đoạn có độ cao dao động từ 2 m đến 9 m.

Một trong số 24 đoạn này được bảo quản tại tầng một tháp Eiffel. Ba đoạn khác được tặng cho các bảo tàng Pháp. Những đoạn còn lại được các tổ chức, cá nhân trên thế giới mua hết trong buổi đấu giá ngày 1-12-1983.

Những đoạn cầu thang thuộc sở hữu của tổ chức đang được trưng bày ở công viên Disneyland (California, Mỹ), cạnh tượng Nữ thần Tự do (New York, Mỹ) hoặc trong vườn của tổ chức Yoishii (Yamanashi, Nhật Bản)...

Những đoạn cầu thang thuộc bộ sưu tập cá nhân thường được bán lại. Năm 2009, một đoạn cầu thang cao 2,7 m được bán lại với giá 550 nghìn euro (gần 13,2 tỉ đồng) cho một nhà sưu tập Mỹ, cao gấp 10 lần dự tính.

Năm 2013, một đoạn cầu thang 19 bậc, cao 3,5 m được bán lại với mức 220 nghìn euro (gần 5,3 tỉ đồng), tính luôn cả phí đấu giá.

Đoạn cầu thang sẽ đấu giá lần này gồm 14 bậc, cao 2,6m và là đoạn số 13 trong 24 đoạn được cắt ra vào năm 1983. 

Từ 16-11-2016 cho đến khi đấu giá, đoạn cầu thang số 13 được trưng bày tại trụ sở Artcurial.

Điểm tham quan có trả tiền thu hút nhiều người nhất

Tháp Eiffel cao 324 m (kể cả ăng-ten), được xây dựng trong 2 năm 2 tháng 5 ngày và khánh thành năm 1889 nhân dịp Triển lãm hoàn vũ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp.

Tầng một của tháp có ghi tên 72 người Pháp nổi tiếng của thế kỷ 18 và 19.

Không chỉ là biểu tượng văn hóa, tháp Eiffel còn là kỳ công kỹ thuật. Trong cơn bão tháng 12-1999 tại Paris với vận tốc gió 240 km/h, đỉnh tháp chỉ dao động 13 cm. Thiết kế của Gustave Eiffel (1832-1923) cho phép đỉnh tháp chịu được dao động 70 cm.

Năm 2015, gần 7 triệu người (trong đó 80% là khách nước ngoài) đến tham quan tháp Eiffel. Tháp Eiffel là địa điểm tham quan có trả tiền thu hút nhiều người đến nhất trên thế giới.

CÔNG KHANH (Theo Le Parisien)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên